Hoa Kỳ

Orange County sắp mở cuộc đấu giá xe cổ

Saturday, 29/08/2015 - 10:45:00

Do đó, bản di chúc hợp lệ của ông Willits là di chúc lập năm 1996. Trong di chúc này, ông Willits để lại tài sản cho cha mẹ của ông, những người vốn đã qua đời vào thời điểm đó. Hiện tại, một quan tòa sẽ quyết định xem những người nào có tên trong bản di chúc 1990 và 1996 được quyền nhận phần tiền thu được từ việc đấu giá xe cổ.

Xe Ford Model A Pickup Roadster 1929, một trong các chiếc xe sắp được bán đấu giá.


SANTA ANA – Biện Lý Cuộc Orange County sắp tổ chức một buổi đấu giá gồm nhiều chiếc xe cổ độc nhất vô nhị vào ngày thứ Ba tới. Những chiếc xe này vốn là tài sản của 1 người thợ sửa ống nước tại Buena Park, người này đã đột ngột qua đời mà không có người thừa kế hợp pháp.
Tổng cộng có 69 chiếc xe hơi thuộc nhiều chủng loại sẽ được rao bán, trong số này có cả 1 chiếc Ford Model A Roadster thuộc thập niên 30, 1 chiếc xe van Volkswagen 1965, và cả 1 máy bay tự chế. Số xe hơi này thuộc về ông Gerald Willits, người đã qua đời vào tháng 8, 2014, ở tuổi 76 vì chứng bệnh nghẹt động mạch vành.
Những người quan tâm đến cuộc đấu giá có thể đến xem xe trước vào ngày thứ Hai. Buổi đấu giá này được tổ chức do ông Willits không chỉ định bất kỳ ai thừa hưởng các tài sản của ông. Ông Willits có lập 3 bản di chúc, vào năm 1990, 1996, và 2002. Cả 3 bản di chúc này đều tước quyền thừa kế của người con duy nhất của ông – cô Melinda Willits Sanchez, người hiện đang sống tại Hawaii.
Bản di chúc gần đây nhất, lập vào năm 2002, được tìm thấy trong thùng xe của 1 trong những chiếc xe của ông Willits sau khi ông mất. Di chúc này chỉ định tổ chức từ thiện Scottish Rite tại Long Beach sẽ thừa kế tài sản của ông Willits, tuy nhiên, bản di chúc này không được coi là hợp lệ, do chỉ là một bản copy, không phải bản chính.
Do đó, bản di chúc hợp lệ của ông Willits là di chúc lập năm 1996. Trong di chúc này, ông Willits để lại tài sản cho cha mẹ của ông, những người vốn đã qua đời vào thời điểm đó. Hiện tại, một quan tòa sẽ quyết định xem những người nào có tên trong bản di chúc 1990 và 1996 được quyền nhận phần tiền thu được từ việc đấu giá xe cổ.
Nhà chức trách ước tính, buổi bán đấu giá xe cổ của ông Willits sẽ thu về từ $60,000 đến $150,000 Mỹ kim. Những người quan tâm có thể đến xem xe vào ngày thứ Hai, từ 9 giờ sáng tới 5 giờ chiều, tại bãi đậu xe của Phòng quản lý công cộng Public Administrators Office, số 1300 South Grande Ave. tại Santa Ana.
Buổi đấu giá sẽ diễn ra tại bãi đậu xe này vào 10 giờ sáng thứ Ba. Cổng được mở lúc 8 giờ sáng.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT