Người Việt Khắp Nơi

Phái đoàn tu viện Namgyal Monastery của Đức Đạt Lai Lạt Ma thăm HĐTP Westminster

Saturday, 08/08/2015 - 01:52:22

Thị Trưởng Tạ Đức Trí nói với phái đoàn, “Thật là một vinh dự cho thành phố Westminter được đón tiếp các vị Lạt Ma từ tu viện Namgyal Monastery, New York đến thăm thành phố. Các ngài là hiện thân của tình thương và hòa bình, chúng tôi rất mong các ngài sẽ cầu nguyện cho thành phố chúng tôi luôn là một thành phố được bình yên.”

Bài THANH PHONG

 Nguyện an lành đến với Westminster
Thị Trưởng Tạ Đức Trí đang trao “Chìa Khóa Vàng” của thành phố Westminster đến tay Lạt Ma Kusho Tenzon Choesang, vị Sư Giám Đốc Tu Viện Namgyal, tại Tòa Thị Chánh sáng thứ Sáu, 7 tháng Tám, 2015. Phái đoàn Lạt Ma Tây Tạng từ Namgyal Monastery, New York đã có mặt tại Nam California từ cuối tháng Bảy và sẽ ở đây đến trung tuần tháng Tám, trong chương trình hoằng pháp cũng như gây quỹ cho Tu Viện Namgyal. Nhân dịp thăm Hội Đồng Thành Phố Westminster, các Lạt Ma Tây Tạng đã cầu nguyện cho thủ phủ của người Việt tỵ nạn được “Ngày an lành, đêm an lành/ Đêm ngày sáu thời thường an lành....” (Thanh Phong/Viễn Đông)

 
WESTMINSTER - Sáng thứ Sáu, ngày 7 tháng 8, 2015, một phái đoàn các Lạt Ma Tây Tạng thuộc Tu Viện Namgyal Monastery, một tu viện riêng của Đức Đạt Lai Lạt Ma tại tiểu bang New York, đã đến thăm Hội Đồng Thành Phố Westminster, cầu nguyện cho thành phố được an bình.

Phái đoàn gồm các Lạt Ma Kusho Tenzon Choesang (Giám Đốc Tu Viện), Geshe Thubten Tsultrim, Kusho Tenzin Lhawang, Kusho Tenzin Norgyal, Kusho Tenzin Thinley, Kusho Tenzin Choegyal, và Jang Chup Tharchin (một nhà sư VN). Cùng đi với phái đoàn có cô Bích Kiều, liên lạc viên của Tu Viện.
Phái đoàn đến Tòa Thị Chính Westminster vào đúng 10 giờ sáng và được ông Thị Trưởng Tạ Đức Trí và cô Frances Nguyễn Thế Thủy, nguyên Chủ Tịch Phòng Thương Mại Westminster tiếp đón vào phòng thuyết trình. Tại đây, Thị Trưởng Tạ Đức Trí đã thay mặt Hội Đồng và cư dân thành phố Westminster chào đón phái đoàn.
Thị Trưởng Tạ Đức Trí nói với phái đoàn, “Thật là một vinh dự cho thành phố Westminter được đón tiếp các vị Lạt Ma từ tu viện Namgyal Monastery, New York đến thăm thành phố. Các ngài là hiện thân của tình thương và hòa bình, chúng tôi rất mong các ngài sẽ cầu nguyện cho thành phố chúng tôi luôn là một thành phố được bình yên.”

    Giám Đốc Tu Viện Namgyal Monastery choàng khăn lụa có in những lời chúc an lành cho Thị Trưởng Tạ             Đức Trí tại Tòa Thị Chánh Westminster sáng thứ Sáu, 7 tháng Tám, 2015. (Thanh Phong/Viễn Đông)

 

Vị Giám Đốc Tu Viện đáp từ và choàng lên cổ Thị Trưởng Tạ Đức Trí cũng như cô Thế Thủy, mỗi người một tấm khăn lụa có in chữ Tây Tạng. Chúng tôi hỏi các nhà sư tấm khăn đó mang ý nghĩa gì? Vị Sư Giám Đốc trả lời, “Các chữ trên tấm khăn đó mang một lời cầu nguyện rằng Nguyện ngày an lành, đêm an lành/ Đêm ngày sáu thời thường an lành/ Tất cả các thời thường an Lành/ Xin nguyện từ bi thường gia hộ.”

Thị Trưởng Tạ Đức Trí trao tặng phái đoàn chiếc “Chìa Khóa Vàng” của thành phố, một tấm huy hiệu thành phố Westminster, và mỗi vị một cây viết có khắc chữ “City of Westminster A City of Progress, Built on Pride Westminster, CA 92683 - www.westminster-ca.gov.”
Sau đó, tất cả các vị trong phái đoàn chắp tay tụng kinh, cầu nguyện cho mọi người dân trong thành phố Westminster được sống yên lành, mạnh khỏe, thoát khỏi mọi nguy hiểm trong đời sống hàng ngày.
Sau khi tụng kinh, Thị Trưởng Tạ Đức Trí và vị Sư Giám Đốc đã đàm đạo về nhiều vấn đề. Thị Trưởng Tạ Đức Trí ca ngợi Đức Đạt Lai Lạt Ma là một vị lãnh đạo tôn giáo được nhiều người trên thế giới ngưỡng mộ, Ngài là một sứ giả hòa bình. Thị Trưởng Trí Tạ cũng nhắc lại rằng Đức cố Giáo Hoàng Gioan Phalo Đệ Nhị đã gặp gỡ Đức Đạt Lai Lạt Ma rất nhiều lần, và cả hai vị cùng quan tâm đến nhiều vấn đề trên thế giới, và hiện nay Đức đương kim Giáo Hoàng Francis cũng có ý định sẽ hội kiến với Đức Đạt Lai Lạt Ma, và Đức Đạt Lai Lạt Ma cũng mong muốn điều đó sớm xảy ra.


     Phái đoàn Lạt Ma Tây Tạng từ Namgyal Monastery, New York đang cầu nguyện cho thành phố Westminster          luôn được bình an tại Tòa Thị Chánh sáng thứ Sáu, 7 tháng Tám, 2015. (Thanh Phong/Viễn Đông)


Cô Frances Thế Thủy cũng trình bày với phái đoàn về vấn đề nhân quyền, và Đức Đạt Lai Lạt Ma đã đi khắp nơi vận động, yêu cầu Trung Cộng trả lại nhân quyền cho người dân Tây Tạng, tại Việt Nam tình trạng đàn áp nhân quyền cũng tương tự như Tây Tạng, cô mong tương lai có dịp được gặp lại Đức Đạt Lai Lạt Ma để trình bày về vấn đề nhân quyền, vậy có thể giữa người Tây Tạng lưu vong và người Việt tỵ nạn có thể ngồi lại với nhau để tranh đấu cho mục tiêu chung đó không?
Vị Sư Giám Đốc trả lời rằng đề nghị của cô Thế Thủy rất hay, và ông sẽ về bàn bạc với các vị khác cũng như sẽ trình cho Đức Đạt Lai Lạt Ma biết. Vị Sư Giám Đốc mong trong những ngày sắp tới sẽ còn nhiều dịp gặp Thị Trưởng Tạ Đức Trí và cô Frances Thế Thủy để bàn bạc thêm.
Phái đoàn các nhà sư Tây Tạng cũng đề cập đến chương trình hoằng pháp tại khu vực Little Saigon, và cho biết đây là lần đầu tiên phái đoàn có mặt tại thủ đô tinh thần của người Việt ty nạn cộng sản. Sau nhiều buổi thuyết pháp trong thời gian từ ngày 25 tháng 7 đến ngày 16/8/2015, cao điểm của chương trình hoằng pháp là kiến tạo Kalachakra Mandala tại Tổ Đình Minh Đăng Quang.
Sau khoảng một giờ đồng hồ cầu nguyện và tâm tình, phái đoàn được Thị Trưởng Tạ Đức Trí hướng dẫn đi thăm các phòng làm việc, gặp một số viên chức thành phố như Manager và các nhân viên thành phố.
Tại phòng làm việc của Thị Trưởng Tạ Đức Trí, phái đoàn chăm chú vào lá cờ Quốc Gia Việt Nam, tấm ảnh chụp Thị Trưởng Tạ Đức Trí đứng cạnh Đức Đạt Lai Lạt Ma mới đây và bức tranh chụp dãy núi Hy Mã Lạp Sơn.
Thị Trưởng Trí Tạ cũng giới thiệu với phái đoàn một số hình ảnh tiêu biểu của thành phố Westminster, và đúng 11 giờ cuộc viếng thăm kết thúc, Thị Trưởng Tạ Đức Trí đã mời phái đoàn đi dùng cơm chay với ông.
Quý Phật tử muốn mời các Lạt Ma đến tư gia ban lễ xin liên lạc cô Bích Kiều (510) 541-1943.

 

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT