Thế Giới

Pháp bắt đầu tổ chức bỏ phiếu cho công dân ở nước ngoài

Monday, 24/04/2017 - 10:29:05

Chính phủ Pháp đã huy động hơn 50,000 cảnh sát và nhân viên an ninh, để bảo vệ 70,000 địa điểm bỏ phiếu, và thêm 7,000 quân nhân liên tục tuần tra khắp nơi.


Poster của một số ứng cử viên tổng thống Pháp. (Hình: Getty Images)


Hôm thứ Bảy, chính phủ Pháp đã bắt đầu tổ chức bỏ phiếu cho các công dân ở nước ngoài, trong lúc 11 ứng cử viên tổng thống đều đã ngừng chiến dịch tranh cử theo quy định, nhằm để cử tri có khoảng thời gian yên tĩnh để cân nhắc chọn lựa của họ. Các cuộc thăm dò ý kiến cho thấy tỷ lệ ủng hộ khá sát sao giữa 4 ứng cử viên dẫn đầu, và quyền quyết định hiện đang nằm trong tay khoảng 35% cử tri đang còn phân vân, chưa có lựa chọn sau cùng.

Các công dân Pháp ở nước ngoài sẽ bỏ phiếu tại các tòa đại sứ Pháp vào ngày thứ Bảy. Người dân tại các lãnh thổ Pháp bên ngoài lục địa châu Âu, như Saint Pierre và Miquelon ở Đại Tây Dương, French Guiana ở Nam Mỹ, và Guadeloupe ở vùng biển Caribbean, cũng được bỏ phiếu sớm vào cùng ngày.

Cuộc bầu cử chính thức trong nội địa Pháp, với vòng bỏ phiếu đầu tiên, sẽ bắt đầu vào ngày Chủ Nhật. Những vấn đề được cử tri Pháp quan tâm nhất hiện nay bao gồm tỷ lệ thất nghiệp 10% của quốc gia, nền kinh tế yếu ớt, và vấn đề an ninh trong nước. Các chiến dịch tranh cử đã được lệnh đình chỉ từ nửa đêm thứ Sáu cho tới khi các phòng phiếu đóng cửa vào 8 giờ tối Chủ Nhật.

Kết quả thăm dò cho thấy, ứng cử viên thiên hữu Marine Le Pen, và Emmanuel Macron, cựu bộ trưởng kinh tế, đang là những người dẫn đầu. Bám theo sát sao là ông Francois Fillon, người đang bị tai tiếng tham nhũng, và ông Jean-Luc Melenchon, một ứng cử viên thiên tả.

Chính phủ Pháp đã huy động hơn 50,000 cảnh sát và nhân viên an ninh, để bảo vệ 70,000 địa điểm bỏ phiếu, và thêm 7,000 quân nhân liên tục tuần tra khắp nơi.

An ninh nội địa là vấn đề nổi trội tại Pháp, sau hàng loạt các vụ tấn công khủng bố xảy ra trong lãnh thổ nước này. Vào tối thứ Năm trước, một tay súng đã bắn chết 1 cảnh sát tại đại lộ Champs Elysees ở thủ đô Paris, trước khi bị tiêu diệt bởi lực lượng an ninh. Tay súng này mang theo người một tờ giấy có nội dung ca ngợi Nhà Nước Hồi Giáo.




Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT