Hoa Kỳ

Phát hiện trên 100 di dân lậu sống trong một nhà

Thursday, 20/03/2014 - 10:30:16

Hơn 100 người di dân ngoại quốc đã được cảnh sát Hoa Kỳ giải cứu từ một căn nhà lớn, dùng để giam giữ họ ở Houston. Tổng cộng có 94 người đàn ông, 15 phụ nữ, kể cả trẻ em đã được phát hiện bên trong căn nhà một tầng. Một phụ nữ mang thai đã được đưa vào bệnh viện để được chăm sóc y tế

Phát hiện trên 100 di dân lậu sống trong một nhà

HOUSTON – Hơn 100 người di dân ngoại quốc đã được cảnh sát Hoa Kỳ giải cứu từ một căn nhà lớn, dùng để giam giữ họ ở Houston. Tổng cộng có 94 người đàn ông, 15 phụ nữ, kể cả trẻ em đã được phát hiện bên trong căn nhà một tầng. Một phụ nữ mang thai đã được đưa vào bệnh viện để được chăm sóc y tế, nhưng đa số những người còn lại đều có vẻ khỏe mạnh, dù họ mệt lả do rất đói và khát.

Một đại diện cảnh sát cho hay, nhà chức trách đã cung cấp thực phẩm và nước uống cho các di dân này. Đã có 5 người bị bắt sau sự việc. Các di dân này đến từ Honduras, Guatemala, El Salvador và Mexico, có độ tuổi từ 5 đến 47 và tất cả đã được đưa về trại giam của Sở Di Trú.

Mỹ bị bộ trưởng Israel chê mềm yếu

WASHINGTON – Ngoại Trưởng Hoa Kỳ John Kerry đã bày tỏ sự phẫn nộ của mình với Thủ Tướng Benjamin Netanyahu của Israel, sau khi nghe những bình phẩm của Bộ Trưởng Quốc Phòng nước này. Ông Kerry đã gọi điện thoại cho ông Netanyahu và nói thẳng là ‘những bình luận của Bộ Trưởng Quốc Phòng Israel Moshe Yaalon là không phù hợp với quan hệ đồng minh thân cận giữa Mỹ và Israel’.

Ông Yaalon từng nói rằng, chính phủ Hoa Kỳ đã tỏ ra quá mềm yếu trong đường lối ngoại giao, đặc biệt trong các vấn đề Iran và Ukraine, vì thế Israel phải tính chuyện “tách riêng” để đối phó với Iran. Nữ phát ngôn nhân Jen Psaki của Bộ Ngoại Giao Mỹ cho hay: “Rõ ràng những nhận xét của ông Yaalon là không có tính xây dựng, sáng Thứ Năm, Ngoại Trưởng Kerry đã bày tỏ sự bất bình với Thủ Tướng Israel.” Bà Psaki lập lại là Hoa Kỳ có quyết tâm sắt đá trong việc bảo vệ an toàn cho Israel.

Ấn Độ kết án các nghi can hãm hiếp nữ phóng viên

MUMBAI - Một tòa án của thành phố Mumbai đã kết luận rằng, 4 nghi can từng tham gia vào vụ cưỡng dâm tập thể một nữ phóng viên ảnh trong năm 2013 ở Mumbai đều có tội, và bản án sẽ được công bố vào ngày Thứ Sáu. Các bị cáo bị 5 cáo trạng, trong đó có tội cưỡng hiếp tập thể và phá hủy các bằng chứng phạm pháp.

Cô gái đang được cử đến một nhà máy giấy để làm phóng sự thì bị bọn côn đồ gồm 5 tên tấn công. Nghi can thứ 5 là một thiếu niên dưới 18 tuổi, nên sẽ được xét xử riêng tại một tòa án cho tuổi vị thành niên. Vụ tấn công tình dục ở Mumbai lại làm dư luận Ấn Độ sôi sục trở lại, sau khi một cô gái 23 tuổi bị cưỡng dâm và đánh đập đến chết ở New Delhi. Ấn Độ là quốc gia bị tai tiếng rất nhiều trên thế giới về các vụ cưỡng hiếp, với trung bình cứ 22 phút là có 1 vụ cưỡng hiếp xảy ra, khiến ngành du lịch của Ấn Độ bị ảnh hưởng nặng nề.

Thủ Tướng Nhật sắp thăm viện bảo tàng Ann Frank

TOKYO – Vào cuối tuần này, Thủ Tướng Nhật Shinzo Abe sẽ đi thăm viện bảo tàng Ann Frank House ở Amsterdam, Hòa Lan, để bày tỏ nỗi hối tiếc về việc nhiều thư viện ở Tokyo đã xảy ra tình trạng phá hoại, và hung thủ đã xé rách hàng trăm quyển sách nổi tiếng Nhật ký Ann Frank.

Một viên chức Nhật Bản hôm Thứ Năm loan báo, ông Abe sẽ đến thăm viện bảo tàng này vào Chủ Nhật, trước khi tham gia vào Hội Nghị An Toàn Nguyên Tử tại thành phố Hague thứ Hai tuần sau. Hơn 300 quyển sách Nhật Ký Ann Frank đã bị xé rách trong các thư viện công cộng ở Tokyo, và trong tuần qua, cảnh sát Nhật đã bắt được 1 nghi can liên quan đến vụ này. Ann Frank đã viết quyển hồi ký nổi tiếng này khi gia đình cô trốn tránh Phát Xít Đức vào thời Đệ Nhị Thế Chiến ở Hòa Lan, sau đó gia đình cô bị phản bội và bị lưu đày. Ann qua đời trong một trại tập trung người Do Thái năm 1945, khi mới 15 tuổi. Cha cô sống sót và cho xuất bản quyển sách sau đó.

Quốc Hội Nga tán đồng việc sát nhập Crimea

MOSCOW –Hôm Thứ Năm, Quốc Hội Nga, tức Viện Duma, đã bỏ phiếu tán đồng một hiệp ước cho phép sát nhập bán đảo Crimea vào lãnh thổ Nga. Như thế, vào Thứ Sáu khi Hội Đồng Federation Council của Nga bỏ phiếu chấp thuận thì xem như Crimea sẽ không còn là phần đất của Ukraine như bấy lâu nay.

Quốc ca Nga đã trỗi lên khi 443 lá phiếu được công bố chấp thuận cho việc sát nhập. Dân biểu Leonid Slutsky nhận xét: “Kể từ hôm nay và mãi mãi về sau, Crimea và Sevastopol là thuộc về Liên Bang Nga”. Crimea có nhiều cư dân nói tiếng Nga nên đã tỏ ý muốn gia nhập Nga. Hành động của Nga bị nhiều nước trên thế giới chỉ trích, và nhiều người không rõ ý định thật sự tiếp theo của ông Putin là gì. Ngoại Trưởng Sergei Lavrov tuyên bố trước Viện Duma: “Tôi tin chắc là đây sẽ là giây phút lịch sử cho số phận của dân chúng Crimea, vốn có mối liên hệ lâu đời với Nga.”

Giới báo chí Hong Kong lại bị tấn công

HONG KONG – Một tờ báo chưa kịp ra mắt, song hai vị lãnh đạo của nó đã bị tấn công ngay giữa ban ngày, làm dấy lên lo ngại là nền báo chí tự do của Hong Kong đang có dấu hiệu lâm nguy. Vụ tấn công mới nhất xảy ra vào chưa đầy 1 tháng, sau khi một nhà báo Hong Kong phải vào bệnh viện vì bị một kẻ lạ mặt đâm bằng dao.

Có 4 người đã dùng ống sắt đánh đập 2 viên chức lãnh đạo tờ báo tại khu Tsim Sha Tsui, vốn là nơi có nhiều du khách ngoại quốc. Một nghi can 30 tuổi đã bị bắt trong vụ này. Hai nạn nhân là ông Lei Lun-han, 46 tuổi, Phó Chủ Tịch công ty Morning News Media Group Ltd. ở Hong Kong và ông Lam Kin-ming, 54 tuổi, Giám Đốc công ty nói trên. Được biết trong năm 2014, công ty truyền thông này sẽ tung ra thị trường một tờ báo mới. Trước đây, một chủ bút của tờ Ming Pao là ông Kevin Lau cũng bị đâm trọng thương.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT