Thế Giới

Phi công phó gọi điện thoại trước khi máy bay mất tích

Saturday, 12/04/2014 - 11:48:39

Đường dây điện thoại đã “được kết nối lại” vào thời điểm máy bay đi trệch hướng và biến mất khỏi màn hình radar. Tuy nhiên, tờ báo không cho biết ông Hamid đã tìm cách liên lạc với ai.

KUALA LUMPUR – Trong khi chiếc máy bay vẫn chưa được tìm thấy sau một tháng mất tích trên đại dương, cuộc săn tìm hộp đen vẫn hầu như vô vọng, người ta nghe thêm tin bí ẩn từ Mã Lai Á. Đó là tin viên phi công phó trên chuyến bay MH370 của Malaysia Airlines đã tìm cách thực hiện một cú gọi điện thoại từ máy bay trước khi chiếc Boeing 777 biến mất khỏi màn hình radar vào sáng sớm ngày thứ Bảy 8 tháng Ba.

Nhật báo New Straits Times của Malaysia dẫn một nguồn tin giấu tên cho biết cuộc gọi của phi công phó Fariq Abdul Hamid đã kết thúc đột ngột, có thể “vì máy bay đang di chuyển nhanh qua tháp viễn thông.”
Tờ báo cho biết, sau khi chuyển hướng, chuyến bay MH370 đã bay thấp gần đảo Penang ở bờ biển phía tây Malaysia nên tháp viễn thông thu được tín hiệu điện thoại của cơ trưởng.
Đường dây điện thoại đã “được kết nối lại” vào thời điểm máy bay đi trệch hướng và biến mất khỏi màn hình radar. Tuy nhiên, tờ báo không cho biết ông Hamid đã tìm cách liên lạc với ai.
Phi công phó Hamid và phi công trưởng Zaharie Ahmad Shah đã bị điều tra sau khi chuyến bay MH370 biến mất bí ẩn hơn một tháng trước khi đang thực hiện hành trình từ Kuala Lumpur đi Bắc Kinh với 239 người trên phi cơ.
Các nhân viên điều tra hồi tháng trước nói rằng chuyến bay đã bị cố tình chuyển hướng và hệ thống liên lạc trên máy bay đã bị tắt bằng tay khi đó đang rời không phận Malaysia.
Số phận chuyến bay MH370 bị bao trùm trong bí ẩn, với một loạt các giả thuyết như máy bay bị không tặc, bị tấn công khủng bố hoặc bị phi công khống chế.
Trước đó, đã xuất hiện các nguồn tin chưa được chứng thực trên báo chí Malaysia về các cuộc gọi của phi công trưởng trước hoặc trong chuyến bay nhưng không thông tin chi tiết nào được công bố.
Trong khi đó, hộp den không còn phát tín hiệu, cuộc tìm kiếm trở nên khó khăn ở đại dương mênh mông.
Trong vòng 24 giờ qua, người ta không còn ghi nhận bất cứ tín hiệu âm thanh nào phát ra từ chiếc hộp đen của chuyến bay MH370, khiến cuộc tìm kiếm xác máy bay trở nên khó khăn hơn rất nhiều, nếu không nói là không còn hy vọng.
Cơ quan Úc đang điều hợp cuộc tìm kiếm. Úc cho biết rằng tuy không có tín hiệu ghi nhận được, cuộc tìm kiếm vẫn được xúc tiến với tàu dịnh vị AUV như trong thời gian qua.
Tuy vậy, Thủ Tướng Úc Tony Abbott khẳng định, “Úc rất tin tưởng tín hiệu thu được dưới đáy biển Ấn Độ Dương là từ hộp đen MH370.” Một chuyên gia của Mỹ cũng khẳng định tương tự.
Ông cho biết Trung Quốc đánh giá cao “nỗ lực và sự minh bạch” của Úc trong việc tìm kiếm chiếc máy bay mất tích.
Nhưng ông cũng cảnh giác rằng ngay cả khi xác nhận được chiếc máy bay nằm dưới đáy biển, họ vẫn còn rất nhiều trở ngại. “Đó là nhiệm vụ không dễ dàng và sẽ mất rất nhiều thời gian,” ông Abbott nói.
Người đứng đầu lực lượng Mỹ tham gia cuộc tìm kiếm, ông William Marks, cũng nói ông “lạc quan” về tiến trình tìm kiếm cho tới giờ. “Chúng tôi đang xác định được các tiếng ping liên tục và ổn định tương thích với những gì chúng tôi định tìm kiếm từ chiếc hộp đen. Chúng tôi đã loại trừ khả năng đó là âm thanh từ tự nhiên hay các tàu thương mại.”

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT