Thế Giới

Phi Luật Tân từ chối đối thoại với Trung Cộng, nếu Bắc Kinh không công nhận phán quyết của tòa quốc tế

Tuesday, 19/07/2016 - 10:31:24

Sau khi đề cập tới phán quyết của Tòa Trọng Tài Thường Trực Quốc Tế (PCA) công bố trong tuần qua, ông Yasay nhận thấy sự đối thoại song phương sẽ không đi tới đâu, nếu Trung Quốc không công nhận phán quyết.

Ngoại Trưởng Perfecto Yasay hoan nghênh phán quyết của tòa trọng tài quốc tế tại Manila trong tuần qua. (Getty Images)

 

MANILA – Trong những dịp lên tiếng ngày thứ Ba, Ngoại Trưởng Phi Luật Tân Perfecto Yasay cho biết, ông đã gặp người đồng cấp Trung Quốc Vương Nghị bên lề hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo Á - Âu ở Mông Cổ.

Sau khi đề cập tới phán quyết của Tòa Trọng Tài Thường Trực Quốc Tế (PCA) công bố trong tuần qua, ông Yasay nhận thấy sự đối thoại song phương sẽ không đi tới đâu, nếu Trung Quốc không công nhận phán quyết.

Trung Quốc đã tức giận và phản đối phán quyết của PCA. Trong mấy ngày qua, Trung Cộng đã thường xuyên lặp lại quan điểm trong mỗi dịp lên tiếng, kể cả với báo chí tại Tòa Đại Sứ ở Anh quốc hôm thứ Ba, rằng phán quyết đó sẽ không làm thay đổi lập trường tiếp cận cũng như những tuyên bố chủ quyền của Trung Cộng tại Biển Đông.

Ngoại trưởng Phi Luật Tân nói, "Họ bảo rằng nếu các anh cố tình đeo đuổi phán quyết, thảo luận về nó thì rốt cuộc chúng ta sẽ tiến tới chuyện đối đầu."

Ông Yasay cũng cho rằng ông cảm thấy đó chỉ là cách Trung Quốc muốn nói trước truyền thông cho khỏi mất mặt, còn thực tế ông cũng nhận thấy là Trung Quốc muốn có một kênh đối thoại kiểu "cửa sau" với Phi Luật Tân về vấn đề này.

Ngoại trưởng Phi Luật Tân cho biết ông Vương Nghị đề nghị hai nước đàm phán song phương nhưng chỉ là những vấn đề bên ngoài hoặc không đả động gì tới phán quyết của PCA. Do đó ông Yasay đã từ chối đề nghị này vì cho rằng không phù hợp với lợi ích quốc gia của Phi Luật Tân.

Ông Yasay nhấn mạnh ưu tiên trước hết của Phi Luật Tân là thương lượng về quyền của các ngư dân nước này được trở về bãi cạn Scarborough và việc thực thi tất cả các nội dung trong phán quyết trên sẽ được giải quyết lần lượt từng phần một.

Ngoài ra, ông Yasay cũng cho rằng việc có tuyên bố thống nhất sẽ tốt cho Hiệp Hội Các Quốc Gia Đông Nam Á (ASEAN). Theo ông, phán quyết của PCA có thể được các bên tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông áp dụng nhằm củng cố những quan điểm của họ.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT