Thế Giới

Phiến quân Phi Luật Tân dọa giết con tin

Thursday, 10/03/2016 - 08:23:23

Chính phủ Canada xác nhận đã biết về đoạn video này, nhưng không bình luận gì thêm. Các tay phiến quân xuất hiện trong video nói rằng, Canada có hạn chót là ngày 8 tháng 4 để giao tiền chuộc, và đây là “thông điệp cuối cùng” từ các con tin. Hai công dân Canada nêu trên thuộc nhóm 4 con tin, gồm 3 nam và 1 nữ, đang bị Abu Sayyaf giam giữ. 


Phiến quân Phi Luật Tân dọa giết con tin

MANILA – Trong một video được đưa lên Internet vào tuần này, một số con tin phương Tây đã kêu gọi quốc gia của họ trả tiền chuộc cho nhóm phiến quân Hồi giáo Abu Sayyaf để họ được phóng thích, nếu không, họ sẽ bị giết vào tháng tới. Hai người đàn ông lên tiếng trong video này nói rằng họ là công dân Canada và đang bị giữ làm con tin. Một người nói rằng ông bị nhóm Abu Sayyaf bắt giữ để đòi tiền chuộc, và số tiền chuộc là 1 tỷ peso ($21 triệu Mỹ kim).

Chính phủ Canada xác nhận đã biết về đoạn video này, nhưng không bình luận gì thêm. Các tay phiến quân xuất hiện trong video nói rằng, Canada có hạn chót là ngày 8 tháng 4 để giao tiền chuộc, và đây là “thông điệp cuối cùng” từ các con tin. Hai công dân Canada nêu trên thuộc nhóm 4 con tin, gồm 3 nam và 1 nữ, đang bị Abu Sayyaf giam giữ. Bốn người này bị bắt cóc vào chiều ngày 21 tháng 9 tại khu Oceanview Resort trên đảo Samal, gồm 2 người Canada, 1 người New Zealand, và 1 phụ nữ Phi Luật Tân.

Khu vực này là vùng hoạt động của nhóm Abu Sayyaf, một nhóm phiến quân Hồi giáo có liên hệ với al-Qaeda. Trong những năm gần đây, tổ chức này thường nhắm vào những người phương Tây để bắt cóc và đòi tiền chuộc.



Cá lạ mắc lưới ngư dân Canada

NEWFOUNDLAND – Một con cá lạ đã mắc lưới ngư dân Canada. Con cá có chiếc mũi dài gần bằng cơ thể, đôi mắt lồi to màu xanh dạ quang và cặp vây nhiều rãnh trông giống cánh chim. Ngư dân Scott Tanner ở Lunenburg tìm thấy con vật mắc vào lưới trong chuyến đánh cá ngoài khơi đảo Newfoundland, Canada. "Có nhiều vật kỳ lạ được kéo lên từ biển, nhưng con cá này thực sự nổi bật. Tôi nghĩ không nhiều người có dịp trông thấy nó", Tanner cho biết.

Con cá mũi dài thuộc loài chimaera (Chimaeriformes), nặng 2 - 5 ký, đã chết khi được kéo lên tàu. Theo Tanner, nhiều khả năng cá chết do thay đổi áp suất đột ngột, vì mắt cá đã bị lồi ra khi bị đưa lên mặt nước. Cá chimaera mũi dài là một trong 3 loài chimaera sống ở Bắc Đại Tây Dương nhưng loài này rất hiếm gặp vì chúng thường sống ở độ sâu vài trăm mét dưới mặt nước. Con cá dài khoảng 1 mét, có mũi dài, miệng rộng và gai độc trên cơ thể. Dù mang vẻ ngoài đáng sợ, nó chủ yếu ăn tôm cua và hoàn toàn vô hại với con người.

Là họ hàng xa của cá mập và cá đuối, cá chimaera mũi dài thuộc hàng những loài cá lâu đời nhất trên Trái Đất. Cặp mắt hình hạt tròn giúp con vật tìm thức ăn dưới đáy biển tối tăm và chỉ phát sáng dưới ánh đèn.

Nam Hàn điều động hỏa tiễn dọc biên giới Bắc Hàn

SEOUL – Nam Hàn vừa điều động một hệ thống hỏa tiễn phòng không dọc biên giới với Bắc Hàn trên biển Hoàng Hải, khi căng thẳng song phương tiếp tục leo thang. “Hệ thống hỏa tiễn dẫn đường đất đối không Cheongung được đặt ở các đảo phía tây bắc hồi đầu năm nay, để bảo vệ khu vực này khỏi máy bay Bắc Hàn,” một quan chức quân sự Nam Hàn hôm thứ Năm cho hay.

Hệ thống hỏa tiễn tầm trung Cheongung do nhà sản xuất vũ khí Nam Hàn LIG Nex 1 phát triển vào năm 2011, và đã trải qua cuộc thử nghiệm hoạt động của quân đội vào tháng 7 năm ngoái. Hệ thống được trang bị radar 3D có thể ngăn hỏa tiễn và máy bay trong phạm vi 40 cây số ở độ cao dưới 40 cây số.

Cũng trong ngày thứ Năm, Bình Nhưỡng thông báo hủy tất cả các thỏa thuận về hợp tác kinh tế với Seoul, tuyên bố sẽ bán mọi tài sản của công ty Nam Hàn bị bỏ lại trong lãnh thổ Bắc Hàn. Các hoạt động hợp tác giữa Bắc Hàn và Nam Hàn gồm có khu du lịch núi Kumgang và khu công nghiệp chung Kaesong. Tài sản của Nam Hàn chủ yếu nằm trong Kaesong. Bắc Hàn từng đóng băng và bán tài sản của Nam Hàn tại núi Kumgang năm 2008, sau khi Seoul tạm dừng các chuyến du lịch đến đây, liên quan đến vụ một du khách Nam Hàn bị bắn chết.



Phát hiện kho vũ khí trên tàu đánh cá ở Ấn Độ Dương

ÚC - Hải quân Úc vừa phát hiện và bắt giữ một tàu cá chứa một lượng vũ khí lớn, bị nghi là chuyển cho phiến quân ở Yemen. Ngày 7 tháng 3, khu trục hạm tuần tra mang hỏa tiễn dẫn đường của hải quân Úc, HMAS Darwin, đã chặn một tàu đánh cá không rõ quốc tịch ở ngoài khơi vùng biển Oman, thuộc Ấn Độ Dương.
Trên thuyền, các nhân viên điều tra phát hiện một lượng vũ khí lớn, bao gồm gần 2,000 khẩu tiểu liên AK-47, 49 khẩu súng máy PKM, 100 súng phóng lựu và 20 súng cối. Số vũ khí bị thu giữ theo quy định của Liên Hợp Quốc, nhằm ngăn chặn việc vận chuyển vũ khí trái phép trên biển.

Theo kết quả điều tra ban đầu, nhà chức trách tin rằng số vũ khí trên sẽ được đưa đến Somalia, tiếp đó sẽ được chuyển cho phiến quân ở Yemen. Tàu HMAS Darwin của hải quân Úc đang tham gia lực lượng hải quân hỗn hợp TF-150, một lực lượng Hải quân đa quốc gia, được thành lập để chống khủng bố, cướp biển, buôn lậu, giữ an ninh hàng hải tại vùng biển Trung Đông và bờ biển phía đông bắc châu Phi.


Mở cửa thoát hiểm máy bay để hít thở khí trời

THÀNH ĐÔ - Vì muốn hít thở không khí trong lành, một hành khách trên chuyến bay từ Thành Đô tới Tân Cương, Trung Quốcm đã mở cửa thoát hiểm máy bay, khiến chuyến bay bị chậm 1 tiếng. Hôm thứ Tư vừa qua, chuyến bay của hãng Southern Airlines đã bị cất cánh trễ 1 tiếng, lý do là vì cửa thoát hiểm trên máy bay đã bị hành khách mở, vì người này muốn... hít thở không khí trong lành.

Nạn nhân lần này là máy bay của hãng Southern Airlines, chuyến từ Thành Đô đến thành phố Urumqi, Tân Cương, Trung Quốc. Khi máy bay sắp cất cánh, một hành khách cảm thấy khoang máy bay ngột ngạt, thiếu không khí và định mở cửa sổ hít thở chút không khí trong lành.

Anh này khai rằng, vì tưởng nhầm tay nắm mở cửa thoát hiểm là cần quay mở cửa sổ máy bay giống như xe hơi, thế nên anh ta ra sức vặn để mở cửa sổ hít thở khí trời. Cuối cùng, chuyến bay bị hoãn lại 1 tiếng để kỹ sư đến gắn lại cửa thoát hiểm và kiểm tra an toàn một lần nữa.

Đây không phải là lần đầu tiên xảy ra trường hợp hành khách mở nhầm cửa thoát hiểm máy bay tại Trung Quốc. Tháng 12, 2014, một người đàn ông trên chuyến bay từ Hàng Châu tới Thành Đô của hãng Xiamen Airlines cũng mở cửa thoát hiểm vì muốn hít thở khí trời. Nghiêm trọng hơn, hai hành khách khác cũng đã bị bắt vào tháng 1, 2015 do mở 3 cửa thoát hiểm của máy bay đang đợi cất cánh tại sân bay Côn Minh.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT