Thế Giới

Hơn 600 em bé dự thi bò kỷ lục

Sunday, 29/11/2015 - 11:02:58

Cuộc thi kéo dài một ngày đầy ước vọng này với sự tham gia của tổng cộng 601 em bé, trong độ tuổi từ 6 đến 16 tháng. Các bé cần bò một khoảng cách dài 3 mét (gần 10 feet), bằng tay và đầu gối.

Các em bé tham dự cuộc thi baby bò tại Yokohama ngày thứ Hai, 23 tháng 11, 2015. (Kazuhiro Nogi/ Getty Images)

Có đến mấy trăm em bé Nhật, đứa cười, đứa khóc, đứa bò lăng quăng, đứa ngồi ì một chỗ, đã lập được một kỷ lục thế giới, bằng cách tham gia vào cuộc thi bò đông đảo nhất thế giới dành cho em bé.

Cuộc thi kéo dài một ngày đầy ước vọng này với sự tham gia của tổng cộng 601 em bé, trong độ tuổi từ 6 đến 16 tháng. Các bé cần bò một khoảng cách dài 3 mét (gần 10 feet), bằng tay và đầu gối.

Cuộc thi bò được tổ chức bởi Benesse, một tạp chí lớn chuyên về chăm sóc trẻ sơ sinh. Cuộc thi diễn ra tại một khu thương xá ở thành phố Yokohama, ngay bên ngoài thủ đô Đông Kinh.

Như dự đoán, nhiều cảnh hỗn loạn đã xảy ra trong chương trình thi lập kỷ lục này. Chẳng hạn như khi những người mặc tạp-dề ban tổ chức gắn những con số lên lưng của các em bé tham gia, trước khi chúng được thả ra trên những tấm thảm màu hồng và màu xanh.

Một số em bé đã nhất quyết bò tới phía lằn ranh về đích. Trong khi đó, những em bé khác không chịu nhúc nhích, phớt lờ trong lúc mẹ của cá bé lắc những món đồ chơi lủng lẳng trước mặt các bé, và thay vì bò đi thì chúng lại khóc la ầm ĩ.

Trong số những đứa trẻ tham gia, có bé gái Saho. Mẹ của bé là Hitomi Nanba nói với hãng thông tấn AFP, “Cách đây chừng một tháng, bé không thể bò đi được một quãng dài, nhưng hôm nay tôi rất vui mừng khi nhìn thấy bé lớn lên.”

Một người mẹ khác là Shoko Kittaka nói thêm, “Tôi không thấy con gái tôi bò thường xuyên, bây giờ thì bé bắt đầu bước đi được một chút. Vì vậy tôi đến đây để giữ một kỷ niệm về bước đi này.”


(Kazuhiro Nogi/ Getty Images)

Cuộc thi bé bò đã lập được một kỷ lục thế giới mới, dễ dàng làm lu mờ một kỷ lục trước đó của 451 em bé, tham gia một cuộc thi các bé bò đua tương tự như vậy ở Trung Hoa vào năm ngoái.

Trong cuộc thi bò ở Yokohama, em bé chiến thắng hoàn tất cuộc đua với tốc độ nhanh nhất đã được trao tặng một máy camera kỹ thuật số gắn trên đầu, cho phép cha mẹ rảnh tay khi chụp ảnh và quay phim video con cái họ.

Từ Lithuania tới Hoa Kỳ, một số lượng gia tăng của các cuộc thi em bé bò đã diễn ra trên toàn thế giới, trong những năm gần đây.

Một số cuộc thi rõ ràng là được thực hiện nghiêm chỉnh hơn so với những người cuộc thi khác. Đầu năm nay, em bé 10 tháng tuổi Berkley Bailey đã là bị loại khỏi cuộc thi bò hàng năm tại tiểu bang Minnesota, vì bé sử dụng một kỹ thuật bò không được chấp thuận.

Trong khi đó, Nhật Bản cũng là nơi diễn ra một số sự kiện liên quan đến các em bé. Trong số những sự kiện khác thường nhất, có cuộc thi các võ sĩ đô vật sumo tìm cách làm cho các em bé khóc.

Trong cuộc thi em bé khóc Naki Sumo, nơi mà các võ sĩ sumo to béo quá cỡ thợ mộc phải tìm cách làm cho khoảng 80 em bé khóc òa, được tổ chức vào mỗi mùa xuân tại Sensoji, ngôi chùa cổ nhất ở Tokyo.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT