Người Việt Khắp Nơi

Phỏng vấn DS Trần Thu Hằng về chương trình thử nghiệm Onecare Connect

Sunday, 12/07/2015 - 12:21:18

“Nếu dọn nhà đi địa chỉ khác hoặc bất cứ lý do gì mà mình không nhận được thư mời vô chương trình thử nghiệm Onecare Connect thì nhớ gọi số điện thoại: 1-855-705-8823 nhấn số 3 sẽ có người nói tiếng Việt để báo cho người ta biết mình không muốn vô chương trình Onecare Connect.

“Những người có Medi-Medi hoàn toàn không bị bắt buộc phải gia nhập chương trình thử nghiệm Onecare Connect, đừng nghe lời quảng cáo và mất tiền vô ích.”

Bài THANH PHONG

LITTLE SAIGON - Trong những ngày gần đây, một số người tung tin rằng những người có Medical – Medicare (gọi tắt là Medi, Medi) phải vào chương trình gọi là Onecare Connect, nếu không, chính phủ có thể tự động cho vào một chương trình mà mình không được quyền tự chọn. Những tin tức này đã làm một số người tốn tiền cho các cơ sở quảng cáo dịch vụ, một số người khác hoang mang không biết như thế nào.

Dược Sĩ Trần Thu Hằng tại Trần Pharmacy #2 ở Westminster. (Thanh Phong/Viễn Đông)



Để giúp quý độc giả hiểu thêm về vấn đề này, chúng tôi đã phỏng vấn Dược Sĩ Trần Thu Hằng, chủ nhân hai dược phòng Trần Pharmacy 1 &2 ở thành phố Westminster và Garden Gove. Dược sĩ Trần Thu Hằng hiện là Chủ Tịch Hội Dược Khoa Việt Mỹ. Từ trước đến nay cô luôn quan tâm đến các chương trình bảo hiểm y tế và có những lời khuyên rất chính xác mang lại lợi ích cho đồng hương trên nhật báo Viễn Đông.
Trưa thứ Bảy, ngày 11 tháng Bảy, 2015, mặc dù đang bận tiếp nhiều khách hàng đến mua thuốc, Dược Sĩ Hằng cũng dành thì giờ trả lời câu hỏi của chúng tôi. Sau đây là nguyên văn lời của Dược Sĩ Trần Thu Hằng:
“Chương trình thử nghiệm Onecare Connect bắt đầu thử nghiệm tại Quận Cam từ tháng Tám 2015. Chương trình này dành cho những người có Medical và Medicare đang sống tại Quận Cam. Hai chữ “thử nghiệm có nghĩa là chỉ thí nghiệm thôi. Tiểu bang cũng như Medical họ muốn biết những người có Medical, Medicare có muốn đi vô chương trình thử nghiệm hay là không, nên họ sẽ gửi thư báo cho những người này biết. Thư này được gửi đến ba tháng trước tháng sinh nhật.
“Nếu không muốn vào chương trình thử nghiệm, không muốn vào tổ hợp thì khi nhận lá thư này, chỉ cần điền mẫu đơn “Không Gia Nhập” và gửi trả lại cho chương trình Onecare Connect là người đó vẫn được ở chương trình y tế tự do. Chuyện rất đơn giản như vậy. Người ta hoàn toàn không bắt buộc những người có Medi-Medi phải vào bất cứ tổ hợp nào nếu người có Medi-Medi vẫn muốn ở chương trình y tế tự do.
“Xin nhớ một điều, khi nhận được lá thư đó (lá thư nhỏ màu xanh bằng tiếng Việt) phải điền vào chỗ không gia nhập và gửi trả lại để người ta biết mình không muốn gia nhập chương trình thử nghiệm, mình muốn ở chương trình y tế tự do.
“Nếu dọn nhà đi địa chỉ khác hoặc bất cứ lý do gì mà mình không nhận được thư mời vô chương trình thử nghiệm Onecare Connect thì nhớ gọi số điện thoại: 1-855-705-8823 nhấn số 3 sẽ có người nói tiếng Việt để báo cho người ta biết mình không muốn vô chương trình Onecare Connect.
“Chỉ nên gọi số điện thoại này trong vòng ba tháng trước tháng sinh của mình. Thí dụ người có sinh nhật là tháng Tám thì tháng Năm người ta đã nhận lá thư này. Thư đầu tiên màu xanh nhỏ báo cho biết trong tháng tới sẽ nhận được thư màu xanh lớn hơn. Trong lá thư thứ hai này sẽ có đơn, nếu không muốn gia nhập thì hãy điền vào và gửi đi như đã nói ở phần trên.
“Sau khi người ta nhận được thư của mình, trong vòng 30 ngày Onecare Connect sẽ gửi cho mình lá thư thứ ba báo cho mình biết người ta đã nhận lá thư của mình và mình vẫn ở trong chương trình y tế tự do.
“Nếu thí dụ tháng sinh của mình là tháng Tám mà mình chưa nhận được thì trong tháng Bảy này cần phải gọi cho số điện thoại 1-855-705-8823 để nói cho họ biết mình không muốn vào chương trình đó, và họ sẽ gửi thư báo lại cho mình. Xin nhớ, không ai bắt buộc mình phải vô chương trình thử nghiệm hết.
“Có một số cơ sở đã quảng cáo trên TV nói Tiểu Bang, Liên Bang bắt buộc; điều đó hoàn toàn sai. Trước đây người ta nói tháng Bảy này tất cả mọi người phải vào Tổ Hợp, bây giờ tháng Bảy rồi, có ai bắt mình phải vô đâu, nên xin đồng hương đừng mất tiền vô ích.”
DS Trần Thu Hằng cũng cho biết, một số khách hàng của cô đến cho cô hay họ phải đóng bốn, năm chục đồng để họ điền cho cái đơn. DS Hằng cho chúng tôi xem mẫu đơn rất đơn giản bằng tiếng Việt, chỉ cần điền họ tên, địa chỉ, giới tính, số điện thoại, ký tên và gửi đi là xong. Tóm lại những người có Medi-Medi hoàn toàn không bị bắt buộc phải gia nhập chương trình thử nghiệm Onecare Connect, đừng nghe lời quảng cáo và mất tiền vô ích.
Đồng hương có thể liên lạc với DS Trần Thu Hằng tại Trần Pharmacy #2 số 9856 Westminster Ave, CA 92683, ĐT: (714) 539-3909.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT