Hoa Kỳ

Phụ nữ làm chủ hơn 1 triệu công ty tại California, cao nhất nước Mỹ

Monday, 01/06/2015 - 11:12:06

Nhiều người đã di cư đến đây từ các tiểu bang khác, hoặc từ ngoại quốc, để xây dựng sự nghiệp và công ty ở miền Tây nước Mỹ.

Hình bà Jin Sook Chang trong thập niên 1980. Cùng chồng từ Nam Hàn, bà làm chủ hệ thống tiệm thời trang Fashion 21 và có tài sản trị giá trên $3 tỉ, giàu hàng thứ ba trong các phụ nữ tại California. (Forbes)

 

Khi tạp chí Forbes hoàn tất danh sách đầu tiên từ trước đến nay xếp hạng 50 người phụ nữ tự lập giàu nhất nước Mỹ, họ kinh ngạc khi thấy rằng một tỷ lệ lên tới 40% đã xây dựng được tài sản giàu có của họ tại California.
Trong số 20 phụ nữ này, có 9 người là những sáng lập viên hoặc giám đốc điều hành trong ngành kỹ thuật cao, ở vùng Silicon Valley phồn vinh phát đạt. Số người còn lại đã xây dựng và lãnh đạo các cơ sở kinh doanh trong mọi ngành, từ bán lẻ, quảng cáo qua viễn thông, cho đến thực phẩm và đồ uống. Nhiều người đã di cư đến đây từ các tiểu bang khác, hoặc từ ngoại quốc, để xây dựng sự nghiệp và công ty ở miền Tây nước Mỹ.
California là tiểu bang đông dân nhất của Hoa Kỳ, và là nền kinh tế lớn vào hàng thứ tám trên thế giới. Vì vậy, việc tiểu bang này làm phát sinh ra những câu chuyện về sự thành công cũng là điều dễ hiểu thôi.
Gần một phần tư trong tổng số các tỷ phú của Mỹ (cánh đàn ông vẫn chiếm đa số) đều sống ở California. Đó là một tỷ lệ khá cao, nhưng thấp hơn nhiều so với số lượng các phụ nữ giàu nhất nước Mỹ đã làm giàu ở đó.
Nền kinh tế phát triển nhanh chóng của California và những gốc rễ tiến bộ đã tạo ra nhiều cơ hội hơn cho các phụ nữ. Và có một nền văn hóa hỗ trợ rất nhiều cho những người nào muốn chấp nhận rủi ro.
California là nơi có hơn 1.1 triệu công ty do phụ nữ làm chủ, nhiều hơn so với bất kỳ tiểu bang nào khác. Một bản báo cáo trong tháng 3 năm 2014 cho biết như vậy. Báo cáo này là do American Express OPEN ủy quyền thực hiện. Các bản ước tính trong đó bắt nguồn từ các dữ liệu cũ hơn của Nha Thống Kê Hoa Kỳ. Con số ấy đã tăng gần 60%, tính từ năm 1997, nhiều hơn so với hầu hết các tiểu bang khác.
Trong số 11 phụ nữ giàu nhất trong ngành công nghệ cao, trên danh sách mới của Forbes xếp hạng các phụ nữ tự lập, có chín người ở California. Sau đây là một số trong những người phụ nữ tự lập giàu nhất ở California:
Elizabeth Holmes, ở Palo Alto, sáng lập viên và giám đốc điều hành của Theranos, có tài sản trị giá $4.5 tỷ Mỹ kim
Doris Fisher, ở San Francisco, đồng sáng lập viên của Gap Inc., có $3.1 tỷ
Jin Sook Chang, ở Beverly Hills, đồng sáng lập viên của hệ thống tiệm quần áo thời trang Forever 21, có $3.05 tỷ
Oprah Winfrey, ở Montecito, nữ diễn viên, đạo diễn / nhà sản xuất phim, có $3 tỷ
Meg Whitman, ở Atherton, giám đốc điều hành của Hewlett-Packard, có $2.1 tỷ
Lynda Resnick, ở Beverly Hills, đồng sáng lập biên của Roll Global, có $2 tỷ
Sheryl Sandberg, ở Atherton, giới chức điều hành chính của Facebook, có $1.05 tỷ
Weili Dai, ở Los Altos Hills, đồng sáng lập và chủ tịch của Marvell TG, có $720 triệu

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT