Hoa Kỳ

Phụ nữ thờ quỷ tiết lộ từng giết hơn 20 người ở các tiểu bang, kể cả Calfornia

Monday, 17/02/2014 - 08:34:45

Một phụ nữ bị buộc tội trong vụ sát nhân xảy ra hồi tháng 11 – giết chết một người đàn ông mà vợ chồng cô gặp gỡ thông qua trang mạng quảng cáo rao vặt Craigslist – đã nói với một nhật báo rằng cô đã giết chết nhiều nạn nhân khác nữa, và nhà chức trách đang điều tra về những lời lẽ gây chấn động



Miranda đang bị dắt vào tòa. (WKOK)

PHILADELPHIA – Một phụ nữ bị buộc tội trong vụ sát nhân xảy ra hồi tháng 11 – giết chết một người đàn ông mà vợ chồng cô gặp gỡ thông qua trang mạng quảng cáo rao vặt Craigslist – đã nói với một nhật báo rằng cô đã giết chết nhiều nạn nhân khác nữa, và nhà chức trách đang điều tra về những lời lẽ gây chấn động của người phụ nữ này.

Một nguồn tin của cảnh sát thân cận cuộc điều tra cho biết rằng những lời mới nói của Miranda Barbour có thể là “chuyện có thực.” Nguồn tin này nói, “Điều đó người ta có thể hình dung ra được.”

Hôm thứ Sáu 14/2, từ trong nhà tù, Miranda, 19 tuổi, nói với một phóng viên của nhật báo Daily Item ở Sunbury, Pennsylvania, rằng trong vòng sáu năm qua cô đã tham gia ít nhất 22 vụ giết người, ở Alaska, Texas, North Carolina và California.

Tờ báo trích dẫn lời Miranda nói trong một cuộc phỏng vấn qua điện thoại, từ nhà tù Quận Northumberland vào tối thứ Sáu, “Khi đến con số 22 (tử vong), tôi ngưng đếm. Tôi có thể xác định trên bản đồ nơi mà người ta có thể tìm thấy chúng.”

Các nhà điều tra của cảnh sát đã tiếp xúc với FBI và ngành thực thi công lực trong một số tiểu bang mà Miranda đã sống.

Miranda nói với tờ báo rằng cô đã có kinh nghiệm đầu tiên về giết người khi mới lên 13 tuổi, ngay sau khi cô gia nhập một giáo phái thờ quỷ ở Alaska.

Nhà chức trách đang tìm hiểu kỹ lưỡng những lời Miranda cho biết rằng cô đã tham gia giáo phái Satan, theo một nguồn thực thi pháp luật thân cận với cuộc điều tra cho hay.

Luật sư công Edward Greco, người đại diện cho Miranda, cho biết ông không biết rằng thân chủ của ông đã tiếp xúc với báo chí qua cuộc phỏng vấn nói trên .

Miranda yêu cầu thu âm cuộc phỏng vấn trong nhà tù quận Northumberland County, theo báo Daily Item cho biết.

Phóng viên Francis Scarcella không được phép đem vào trong tù một cuốn tập hoặc bất cứ dụng cụ ghi âm nào khác. Ông cho biết cảnh sát đã cho phép ông nghe cuộc phỏng vấn sau khi nó đã được thực hiện.
Miranda nói, “Tôi cảm thấy đã đến lúc phải nói ra hết mọi chuyện. Tôi không quan tâm đến chuyện người ta có tin tôi hay không. Tôi chỉ muốn có nói ra thôi.”

Luật sư Greco không bình luận về chuyện những gì Miranda nói là có chính xác hay không.

Các nhà điều tra tin rằng Miranda đã gặp ít nhất 30 người đàn ông trên Craigslist. Cảnh sát đang cố gắng đi tìm những người đàn ông ấy.

Cô Miranda có một đứa con 1 tuổi. Cha của đứa bé này đã chết. Cảnh sát cũng đang điều tra cái chết của người cha này.

Hiện nay Miranda và chồng Elytte Barbour, 22 tuổi, đang bị truy tố nhiều tội kể cả tội sát nhân liên quan đến cái chết của ông Troy LaFerrara, 42 tuổi. Ông này bị dụ dỗ qua rao vặt “tìm bạn bốn phương” đăng trên mạng Craigslist, và rồi ông bị đâm và bị siết cổ chết vào ngày 11/11/2013.

Miranda và Elytte chỉ mới lấy nhau được ba tuần trước khi ông Troy bị giết. Theo lời khai với cảnh sát, vợ chồng trẻ này sát hại ông Troy vì muốn có kinh nghiệm sát nhân đầu tiên với nhau. Họ dọn nhà từ North Carolina đến Pennsylvania sau khi kết hôn.

Về nạn nhân Troy, ông bị đâm 20 lần với một con dao khi ngồi ở ghế trước trong chiếc xe Honda CR-V màu đỏ của Miranda trong lúc chồng siết dây vào cổ nạn nhân từ sau ghế.

Khi bị bắt, Elytte Barbour nói với cảnh sát rằng hai vợ chồng cũng có kế hoạch giết vài người khác nhưng không thành.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT