Thế Giới

Putin ký chấp thuận hiệp ước hạt nhân với Hoa Kỳ

Wednesday, 03/07/2019 - 06:56:06

Tổng Thống Nga Vladimir Putin hôm thứ Tư đã ký phê chuẩn việc đình chỉ Hiệp ước các lực lượng hạt nhân tầm trung INF với Hoa Kỳ

MOSCOW - Tổng Thống Nga Vladimir Putin hôm thứ Tư đã ký phê chuẩn việc đình chỉ Hiệp ước các lực lượng hạt nhân tầm trung INF với Hoa Kỳ. Ông Putin hồi tháng 2 thông báo Nga sẽ dừng tham gia INF sau khi Hoa Kỳ đột ngột rút khỏi hiệp ước này. INF được Hoa Kỳ và Nga ký năm 1987, cấm hai bên phát triển mọi loại hỏa tiễn phóng từ mặt đất có tầm bắn 500 đến 5,500 cây số. Hoa Kỳ rút khỏi hiệp ước sau khi cáo buộc hỏa tiễn mới của Nga Novator 9M729 vi phạm INF vì có tầm bay hơn 5,000 cây số. Washington tuyên bố rút khỏi INF trong 6 tháng trừ khi Moscow phá hủy hỏa tiễn cùng bệ phóng và thiết bị.

Trong khi đó, Nga đã công khai mẫu hỏa tiễn này, cho biết tầm bắn của hỏa tiễn là 480 cây số, và khẳng định không vi phạm hiệp ước. Moscow từ chối yêu cầu của Hoa Kỳ là phá hủy hỏa tiễn. Các viên chức Nga cáo buộc Washington tìm cớ để rút khỏi hiệp ước nhằm phát triển hỏa tiễn mới. Washington và Moscow đang chuẩn bị tổ chức một cuộc gặp giữa phụ tá Ngoại Trưởng Sergey Ryabkov và người đồng cấp Hoa Kỳ Andrea Thompson, nhằm thảo luận các vấn đề liên quan đến an ninh chiến lược.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT