Thế Giới

Quân đội Brazil được giao quyền chống nạn phá rừng

Thursday, 07/05/2020 - 06:33:42

Tổng Thống Brazil Jair Bolsonaro vào thứ Năm đã cho phép điều động quân đội để chống nạn phá rừng tại khu vực rừng mưa Amazon

 

BRASILIA – Tổng Thống Brazil Jair Bolsonaro vào thứ Năm đã cho phép điều động quân đội để chống nạn phá rừng tại khu vực rừng mưa Amazon, trao cho quân đội quyền hạn cao hơn các cơ quan môi trường tại địa phương.
Giới bảo vệ môi trường đã chỉ trích mệnh lệnh này, nói rằng cơ quan môi trường mới có các kiến thức chuyên nghiệp cần thiết để ra quyết định. Vào năm ngoái, Tổng Thống Bolsonaro đợi đến tháng 8 mới gởi quân đội đến Amazon, sau khi bị thế giới chỉ trích vì “thả lỏng” cho các vụ đốt phá rừng.
Nạn phá rừng tại vùng rừng Amazon ở Brazil đã lên đến mức cao nhất trong 11 năm qua vào năm 2019, và tăng thêm 51% từ tháng 1 đến tháng 3 năm nay. Giới bảo vệ môi trường cho rằng việc chuyển quyền quản lý môi trường tại Amazon cho quân đội là “không thể chấp nhận được.”
Việc quân đội được quyền kiểm soát các chiến dịch môi trường tại Amazon đã dẫn đến thắc mắc rằng, liệu cơ quan môi trường Ibama có phải xin phép quân đội trước khi phá hủy các máy móc dùng để phá rừng hay không. Tổng Thống Bolsonaro lâu nay vẫn nói rằng chính phủ không nên phá hoại các máy móc này. Tuy nhiên, cơ quan Ibama cho rằng đây là cách duy nhất để tránh lặp lại các tội ác về môi trường.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT