Hoa Kỳ

Rết dài 4 inch mắc kẹt trong tai

Thursday, 02/07/2015 - 08:27:38

Khi xoay sở để kéo được vật lạ này ra, Botti hoảng hồn khi thấy đó là một con rết dài đến 4 inch (khoảng 10 cm).

Người gốc Việt lừa gạt tiền thuê nhà
MIDWAY CITY – Vào tháng trước, Biện Lý Cuộc Orange County đã lập hồ sơ truy tố hình sự đối với Đoàn Đinh Anh Tuấn, 33 tuổi, cư dân Midway City, vì tội đã lừa đảo tiền thuê nhà của ít nhất là 21 nạn nhân. Vào hôm thứ Hai vừa qua, Đoàn đã tuyên bố không nhận tội đối với mọi cáo buộc. Đoàn đang đối mặt với bản án 20 năm tù giam cho 16 tội lừa đảo. Cho đến ngày thứ Tư, Đoàn vẫn còn bị giam với mức tiền bảo lãnh tại ngoại là $500,000 Mỹ kim.
Theo nhà chức trách, các vụ lừa đảo của bị cáo đều theo cùng một kiểu, là anh ta đăng quảng cáo cho thuê một ngôi nhà 3 phòng ngủ tại Orange County với giá là $1,900 một tháng, hoặc cho thuê 1 phòng với giá $500 một tháng - là các mức giá khá rẻ. Khi những người muốn thuê nhà tới gặp Đoàn, anh ta cho họ xem nhà, nhận tiền đặt cọc, và nói những người muốn thuê nhà đến lấy chìa khóa, để họ có thể dọn vào sau này. Tuy nhiên, khi những người thuê nhà đem đồ đạc tới để dọn vào thì Đoàn đã biến mất, và chi phiếu đặt cọc thì đã bị anh ta rút hết tiền.
Khi thực hiện các vụ lừa đảo nêu trên, Đoàn đang là một tội phạm bị kết tội đang được bảo lãnh tại ngoại, và đang chờ ngày ra tòa đối với các cáo buộc cướp có vũ khí. Anh ta cũng từng nhận tội đối với 4 tội lừa đảo người thuê nhà vào năm 2007.



Rết dài 4 inch mắc kẹt trong tai

ARKANSAS – Tỉnh dậy buổi sáng với cơn đau nhức kinh khủng ở một bên tai, cậu bé Grant Botti, 14 tuổi, sống tại Quận Saline, tiểu bang Arkansas, đã lấy tai ngoáy tai và chạm vào một vật khác lạ. Khi xoay sở để kéo được vật lạ này ra, Botti hoảng hồn khi thấy đó là một con rết dài đến 4 inch (khoảng 10 cm). Mẹ của Grant, bà Angela Botti, đã nhanh chóng bắt con rết vẫn còn sống bỏ vào túi nhựa, và đem cả con trai lẫn con rết tới bệnh viện.
Các bác sĩ sau đó phát hiện thấy một vết trầy nhỏ trên màng nhĩ của Grant. Tuy nhiên, may mắn là vết thương không nghiêm trọng, không ảnh hưởng đến thính lực, và cậu bé được xuất viện ngay sau đó. Bà Angela cho biết, không biết rõ sinh vật nhiều chân này đến từ đâu, tuy nhiên trước khi sự việc xảy ra, con trai của bà đã đi bơi ở bên ngoài. Các bác sĩ tại bệnh viện Saline Memorial, nơi Grant Botti được đưa đến chữa trị, cho biết họ đã từng gặp nhiều trường hợp kẹt dị vật trong tai, nhưng đây là lần đầu tiên có một con rết dài và lớn như vậy bị kẹt trong tai của bệnh nhân.



Chợ Whole Foods phải xin lỗi vì bán hàng quá mắc

NEW YORK – Các giám đốc cấp cao của hệ thống chợ Whole Foods đã phải lên tiếng xin lỗi, sau khi một cuộc điều tra tại New York cho thấy các chợ này thường xuyên kê giá lên rất cao đối với các loại thực phẩm đóng gói sẵn, bao gồm trái cây, rau quả, và thịt nguội. Đồng chủ tịch John Mackey và Walter Robb nói rằng, các sai lầm tại các chợ Whole Foods là không cố ý, và công ty sẽ huấn luyện nhân viên tại các chợ để giải quyết các vấn đề về giá cả.
Theo Ủy Ban Về Người Tiêu Thụ của thành phố New York, tại chợ Whole Foods, sản phẩm tôm bọc dừa đã bị bán mắc hơn giá thị trường tới $15 Mỹ kim, một bao thịt gà chiên sẵn mắc hơn $4.85 Mỹ kim, và một khay rau trộn mắc hơn $6.15 Mỹ kim so với giá trung bình. Ngoài ra, chợ Whole Foods còn nâng trọng lượng của một số sản phẩm đóng gói sẵn cao hơn trọng lượng thực tế. Cuộc điều tra đối với chợ Whole Foods vẫn còn đang tiến hành và nhà chức trách chưa quyết định mức phạt.
Đây không phải là lần đầu tiên hệ thống chợ Whole Foods bị cáo buộc bán hàng quá mắc. Năm ngoái, hãng này đã bị phạt $800,000 Mỹ kim vì các sai phạm trong việc định giá hàng hóa tại California.





Căn cứ Hải Quân bị phong tỏa vì nghi có khủng bố

WASHINGTON - Khoảng 8 giờ sáng thứ Năm, toàn bộ căn cứ Hải quân Washington nổi tiếng đã bị phong tỏa vì nghi ngờ có kẻ xả súng. Căn cứ Hải quân Washington đã được vây kín bởi lực lượng đặc nhiệm SWAT, cảnh sát địa phương, và xe cứu thương, những người đang ở trong khu vực phải ở yên tại chỗ để chờ rà soát kiểm tra.
Trước đó, tổng đài 911 tại Washington đã nhận được một cuộc điện thoại ẩn danh từ bên trong căn cứ Hải quân, báo rằng có nhiều tiếng súng nổ xảy ra. Ngay lập tức, các đội an ninh và chống khủng bố đã được gọi đến để điều tra sự việc. Tư lệnh Scott Williams, người đứng đầu căn cứ Hải quân Washington cho biết mọi mối nghi ngờ đều phải được điều tra, đặc biệt là những mối nghi ngờ về khủng bố. Kể cả khi không có điều gì xảy ra, nơi này vẫn cần phải được rà soát kỹ càng.
Sau 2 giờ 15 phút phong tỏa toàn bộ khu căn cứ, cảnh sát Washington tuyên bố không có vụ nổ súng nào xảy ra, cũng như không có ai bị thương, và mọi việc đều trở lại bình thường lúc 10 giờ 15 phút sáng theo giờ địa phương. Vào năm 2013, khu căn cứ Hải quân này đã từng xảy ra vụ xả súng khiến 12 người chết, khiến nhân viên tại đây rất nhạy cảm với các mối nguy hiểm.


Thêm một vụ cá mập tấn công du khách
NORTH CAROLINA - Sau nhiều vụ cá mập cắn người tại các bãi biển ở North Carolina trong vài tuần qua, mới đây tại bờ biểm đảo Ocracoke lại có thêm một du khách nam ở độ tuổi 60 bị cá mập “hỏi thăm.” Nạn nhân lần này là ông Andrew Costello, 68 tuổi, bị cá mập cắn vào chân trái, hông và cả hai tay, trong lúc đang bơi vào khoảng 12 giờ trưa giờ địa phương. Người này ngay lập tức được chuyển đến bệnh viện bằng trực thăng.
Nạn nhân vẫn còn tỉnh táo khi được đưa lên máy bay và thậm chí còn có thể mô tả sơ về quá trình xảy ra sự việc. Ngoài Costello, rất may không còn nạn nhân nào khác. Bệnh viện Vidant ở Greenville, North Carolina cho biết, tình trạng của ông Costello đã ổn định. Số lượng các vụ cá mập cắn người ở vùng biển North Carolina đã lên tới con số báo động. Tổng cộng đã có 7 vụ xảy ra trong vòng 3 tuần gần đây. Theo nhiều chuyên gia, nếu các bãi biển này không được đóng cửa sớm, trong lễ Độc Lập 4 tháng 7 sắp tới, chắc chắn sẽ có thêm người bị cá mập tấn công.


Tàu chở hóa chất trật đường rầy gây cháy lớn
TENNESSEE - Một đoàn xe lửa chở hóa chất độc hại rạng sáng thứ Năm đã bị trật bánh tại tiểu bang Tennesee, gây ra một vụ hỏa hoạn lớn, khiến nhà chức trách phải cho di tản 5,000 người dân ở khu vực lân cận. Đoàn xe lửa bị trật bánh gần Maryville, gần thành phố Knoxville. Đoàn xe này chở chất acrylonitrile, rất dễ cháy, có thể gây hại cho đường hô hấp. Ngoài hóa chất trên, đoàn tàu này còn chở khí gas hóa lỏng.
Hiện chưa có thông báo về thương vong. Tuy nhiên, ngay sau khi sự việc xảy ra, khoảng 5,000 cư dân sống gần đó đã được lệnh phải di tản khẩn cấp. Ngoài ra, nhân viên cứu hỏa khi đến hiện trường cũng phải đeo mặt nạ phòng độc. Nhà chức trách địa phương cho biết, quá trình di tản có thể phải kéo dài tới 48 giờ. Hiện 2 khu trú ẩn tạm thời đã được dựng lên cho người dân, trong đó có một nơi là ngôi trường trung học của vùng này. Nhân viên cứu hỏa cho biết họ sẽ không tìm cách dập lửa, bởi lo ngại hóa chất acrylonitrile gây nguy hiểm.



Ngồi xe lăn cướp ngân hàng

NEW YORK - Một tên cướp đã trốn thoát với hơn $1,000 Mỹ kim, sau khi thực hiện một vụ cướp ngân hàng hết sức thuận lợi và dễ dàng khi đang phải ngồi trên xe lăn. Đoạn camera ghi hình cho thấy tên cướp còn khá trẻ, chỉ khoảng hai mươi mấy tuổi, đến ngân hàng Santander trên một chiếc xe lăn vào khoảng 2 giờ chiều.
Hắn nhanh chóng đưa cho nhân viên ngân hàng một tờ giấy và nhận lại $1,200 Mỹ kim. Cảnh sát cho biết, tên cướp dọa có mang theo súng, nhưng trên thực tế không thấy nghi can lấy hung khí ra trong suốt vụ cướp.
Quá trình thoát thân của tên cướp thuận lợi đến khó tin, mặc dù hắn phải băng qua vài quầy làm việc để ra cửa. Thế nhưng, nhờ hai bánh xe, tên cướp "lăn" ra khỏi ngân hàng với một tốc độ siêu nhanh, và biến mất tăm trước khi cảnh sát kịp đưa người và trực thăng đến truy tìm. Hiện cảnh sát đang điều tra xem liệu nghi can có đồng phạm làm việc trong ngân hàng không.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT