Hoa Kỳ

Sáng chế bikini làm sạch nước biển

Wednesday, 14/10/2015 - 11:01:26

Chất gây ô nhiễm được lưu giữ lại trong những lỗ rỗng bên trong vật liệu sponge và không tiếp xúc với da. Cách duy nhất để giải phóng chất gây ô nhiễm là đun nóng Sponge ở nhiệt độ tối thiểu 1,000 độ C. Người mặc có thể dùng chiếc bikini này để đi bơi khoảng 20 lần, sau đó khả năng hấp thụ của tấm mút sponge sẽ bắt đầu giảm dần.

 
Bộ khung co giãn của chiếc bikini.

 

CALIFORNIA - Các nhà khoa học đang tìm cách chế tạo một chiếc áo bơi bikini, có khả năng lọc chất gây ô nhiễm trong nước biển xung quanh người mặc. Chiếc áo bơi bikini này là kết quả nghiên cứu của các nhà khoa học ở trường đại học UC Riverside, tiểu bang California, kết hợp với công ty thiết kế Eray Carbajo.
Phần khung của chiếc áo bơi có hình mạng lưới, làm bằng chất liệu co giãn và sử dụng công nghệ in 3D, có thể điều chỉnh theo đường cong cơ thể của người mặc. Bao phủ khung lưới này là một tấm mút, sản xuất từ vật liệu màu đục, được đặt tên là Sponge.

Sponge là vật chất chế tạo từ sợi thực vật, không ngấm nước và có khả năng thấm hút rất tốt những chất gây ô nhiễm có hại. Sponge có thể hút lượng chất ô nhiễm nhiều gấp 25 lần trọng lượng của nó mà không bị ướt sũng nước.

Chất gây ô nhiễm được lưu giữ lại trong những lỗ rỗng bên trong vật liệu sponge và không tiếp xúc với da. Cách duy nhất để giải phóng chất gây ô nhiễm là đun nóng Sponge ở nhiệt độ tối thiểu 1,000 độ C. Người mặc có thể dùng chiếc bikini này để đi bơi khoảng 20 lần, sau đó khả năng hấp thụ của tấm mút sponge sẽ bắt đầu giảm dần.

Theo ông Cengiz Ozkan, nhà khoa học đứng đầu nhóm nghiên cứu, lúc đầu chất Sponge được phát triển nhằm mục đích làm sạch dầu tràn hoặc khử mặn cho nước biển. Ông Ozkan cho biết, kế hoạch của họ là sản xuất thêm quần đùi và quần bơi bikini từ Sponge. Các nhà nghiên cứu cũng hy vọng, tính không ngấm nước của nó có thể áp dụng với các loại sơn dùng cho máy bay và vệ tinh.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT