Người Việt Khắp Nơi

SAP-VN kỷ niệm 20 năm, gây quỹ giúp bệnh nhân nghèo ở Việt Nam

Vanessa White/Viễn Đông Wednesday, 17/10/2012 - 08:36:54

Hầu hết những bệnh nhân này đều sống ở các vùng nông thôn, nơi mà dịch vụ y tế hiện đại bị hạn chế, hoặc họ cũng không có tiền để trả. Nếu không có niềm hy vọng hay sự giúp đỡ, thì những bệnh nhân này có thể phải chịu cảnh tàn phế, thiếu tự tin, và phẩm chất cuộc sống trở nên tồi tệ hơn.

Vanessa White/Viễn Đông

ANAHEIM, California – Những bệnh nhân này gặp phải những bệnh tật về chân tay, khiến họ gặp trở ngại khó khăn trong việc đi đứng hoặc vận động đúng cách. Trong số này, có những người đã bị như vậy từ thuở lọt lòng mẹ, còn một số người khác thì do bị phỏng, gặp tai nạn, hoặc mang bệnh tật.
Hầu hết những bệnh nhân này đều sống ở các vùng nông thôn, nơi mà dịch vụ y tế hiện đại bị hạn chế, hoặc họ cũng không có tiền để trả. Nếu không có niềm hy vọng hay sự giúp đỡ, thì những bệnh nhân này có thể phải chịu cảnh tàn phế, thiếu tự tin, và phẩm chất cuộc sống trở nên tồi tệ hơn.


Một người đàn ông được cấp xe lăn của SAP-VN ở Gia Lai, Việt Nam, năm 2008 - nguồn ảnh: SAP-VN.

Thế nhưng, với sự trợ giúp của tổ chức từ thiện Social Assistance Program for Vietnam (gọi tắt là SAP-VN), và cuộc gây quỹ hàng năm của tổ chức mang tên “Cho Em Niềm Hy Vọng” (Gift of Hope hay GoHope), một số người trong những bệnh nhân này đã tự đi lại được hoặc phục hồi khả năng vận động, giúp họ trở nên những người tự tin hay lạc quan về cuộc sống. Ông Nguyễn Ngọc Thành, chủ tịch của SAP-VN, nói với nhật báo Viễn Đông rằng buổi gây quỹ của “Cho Em Niềm Hy Vọng” cung cấp tiền tài trợ cho các dự án giải phẫu chỉnh hình của SAP-VN, nhắm vào những người thọ hưởng chính yếu là các trẻ em thuộc những gia đình nghèo ở nông thôn Việt Nam.
Qua chương trình này, từ năm 1993 đến năm 2012, SAP-VN đã tài trợ giải phẫu chỉnh hình cho 9.005 bệnh nhân, theo ông Thành cho biết, và chi phí trung bình cho cuộc giải phẫu là khoảng 300 Mỹ kim. Ông cho biết thêm rằng sau khi được mổ, bệnh nhân được cung cấp những đôi giày chỉnh hình và những dụng cụ cần thiết khác. Ông Thành nói tiếp rằng tính trung bình thì “Cho Em Niềm Hy Vọng” gây quỹ được chừng 50.000 Mỹ kim để trả tiền cho 160 ca giải phẫu, tức là sẽ giúp đỡ được cho 160 trẻ em.
Ông Thành nói với Viễn Đông: “Trong 20 năm qua, chúng tôi thấy các bệnh nhân trẻ đã lớn lên, trở nên những người thành niên biết làm việc có hiệu năng, tham gia trọn vẹn vào cộng đồng địa phương. Đó chính là món quà của niềm hy vọng mà SAP-VN ước mong mang đến cho họ”.

SAP-VN và “Cho Em Niềm Hy Vọng”
Là một trong năm sáng lập viên của SAP-VN vào năm 1992, ông Thành nói với Viễn Đông rằng tiệc gây quỹ “Cho Em Niềm Hy Vọng” không những cung cấp ngân quỹ cho SAP-VN phục vụ những người nghèo, mà còn đem lại một dịp cho những người tài trợ, hiến tặng, ủng hộ, các tình nguyện viên, cựu thành viên hội đồng quản trị, và các hội viên của SAP-VN, để họ họp mặt, cùng ăn mừng những thành tựu mà tổ chức này đã đạt được.
Trong năm nay, tiệc gây quỹ “Cho Em Niềm Hy Vọng” cũng sẽ là một dịp mừng kỷ niệm 20 năm thành lập tổ chức SAP-VN, và sẽ bao gồm một phần tường trình về hoạt động nhân đạo, một bữa tiệc, văn nghệ giải trí, và triển lãm nghệ thuật. Một lần nữa, ông Thành nhắc lại rằng tất cả số tiền quyên góp được sẽ tài trợ cho đề án phẫu thuật chỉnh hình SAP-VN tại Việt Nam.
Mặc dù “Cho Em Niềm Hy Vọng” gây quỹ riêng cho các dự án giải phẫu chỉnh hình của SAP-VN, tổ chức này còn có những dự án khác nữa nhắm vào những người nghèo đang sống ở Việt Nam, như giải phẫu điều trị chứng đục thủy tinh thể, giải phẫu chữa sứt môi, một chương trình cung cấp xe lăn, chương trình chăm sóc sức khỏe lưu động miễn phí, một chương trình giáo dục, và chương trình cứu trợ thiên tai. Ông Thành nói với Viễn Đông rằng mỗi năm tổ chức này tài trợ khoảng 500 bệnh nhân, và được điều hành bởi các tình nguyện viên, mà trong số những người này không có ai nhận bất cứ khoản trợ cấp hoặc tiền lương nào cả.
SAP-VN là một tổ chức nhân đạo phi lợi nhuận, phi chính phủ, và không theo tôn giáo nào, có trụ sở đặt tại thành phố Garden Grove, California, theo trang mạng SAP-VN cho biết. Mục tiêu chính của tổ chức là cung cấp việc chăm sóc sức khỏe trực tiếp, giáo dục, phúc lợi xã hội, và cứu trợ cho những người nghèo túng thiếu thốn, đặc biệt là các trẻ em mồ côi và trẻ em khuyết tật.
Mặc dù SAP-VN không cung cấp các dịch vụ cho cộng đồng địa phương ở Quận Cam, SAP-VN cũng khuyến khích các thành viên trong cộng đồng địa phương nên làm công tác tình nguyện, hoặc dành thời gian và/hoặc tài lực vật lực để giúp đỡ dân nghèo ở Việt Nam. Tiền tài trợ cho các chương trình của SAP-VN hầu hết đều phát xuất từ các khoản đóng góp của tư nhân và tiền gây quỹ, còn các vật phẩm y tế thì được hiến tặng bởi các công ty dược phẩm và các bệnh viện địa phương, theo trang mạng của tổ chức cho biết.
Trang mạng này cũng ghi nhận: “SAP-VN xin tri ân những công lao đóng góp quảng đại từ các nhà tài trợ và các bằng hữu của chúng tôi, cũng như từ các tình nguyện viên tận tâm của chúng tôi, là những người đã làm cho các chương trình của chúng tôi được thành công. Cùng hợp tác với nhau, chúng ta có thể tạo ra được sự khác biệt!”.
Tiệc gây quỹ “Cho Em Niềm Hy Vọng” sẽ được tổ chức vào ngày 21-10-2012, từ 4 giờ 30 chiều đến 9 giờ 30 tối, tại nhà hàng Mon Amour, tọa lạc tại 3150 W. Lincoln Ave. # 134, Anaheim, CA 92801. SAP-VN đang cần những tình nguyện viên cho buổi gây quỹ này, cụ thể là để giúp tổ chức vui chơi giải trí, lo chuyện ăn uống, và hỗ trợ về kỹ thuật âm thanh ánh sáng.
Để biết thêm về công việc tình nguyện cho buổi gây quỹ, quý độc giả có thể gởi e-mail cho anh Vũ Hùng tại hungvu@yahoo.com và cho anh Nguyễn Lâm theo địa chỉ lknguyen@ucsd.edu. Để biết thêm chi tiết về buổi gây quỹ nói chung, xin gởi e-mail cho cô Lê Susan tại susanhle@gmail.com, hoặc gọi điện thoại cho cô qua số (949) 910-6323. - (VW)

Viendongdaily.com và tác giả giữ bản quyền bài và hình trên trang này. Xin đừng trích đăng dưới bất cứ hình thức nào.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT