Hoa Kỳ

Sở thú San Francisco mừng sinh nhật cho tê giác 45 tuổi

Sunday, 03/01/2016 - 09:53:04

Hiện các sở thú Bắc Mỹ đang nuôi khoảng 60 con tê giác đen. Trong tự nhiên, tê giác đen chỉ sống từ 16 đến 20 năm.

SAN FRANCISCO – Vào đầu năm mới 2016, Sở thú San Francisco đã mừng sinh nhật lần thứ 45 cho con tê giác đen già nhất vùng Bắc Mỹ, bằng chiếc bánh sinh nhật đặc biệt làm từ hạt yến mạch và đường. Không ai biết ngày sinh nhật chính xác của tê giác Elly, và nó ra đời trong tự nhiên, nhưng con tê giác này đã sống tại sở thú San Francisco từ tháng 4 năm 1974.


Các nhân viên sở thú đã làm “bánh sinh nhật” từ hạt yến mạch và đường, với con số 45 viết bên trên. Trong cuộc đời mình, Elly đã sinh ra 14 tê giác con. Con tê giác đen già thứ 2 tại vùng Bắc Mỹ là một con tê giác 38 tuổi sống tại Miami. Hiện các sở thú Bắc Mỹ đang nuôi khoảng 60 con tê giác đen. Trong tự nhiên, tê giác đen chỉ sống từ 16 đến 20 năm.

Tê giác đen là một trong những loài động vật bị đe dọa tuyệt chủng, do bị săn đuổi gắt gao để lấy sừng. Vào năm 1960, số lượng tê giác đen tại châu Phi là 200,000 con. Đến nay, số lượng loài này trong tự nhiên chỉ còn khoảng 3,000 đến 5,000 con. Tại một số quốc gia, nhất là Trung Quốc, sừng tê được trả giá rất cao vì được coi là một vị thuốc quý.

Bắt giữ người vừa DUI vừa hit-and-run
COSTA MESA – Một người đàn ông, cư dân Costa Mesa, đã bị bắt vào hôm thứ Bảy vì bị nghi say rượu lái xe, sau khi anh ta lao xe lên thảm cỏ của một sân golf. Steven James Anderson, 27 tuổi, bị bắt vì tội DUI và hit-and-run (đụng xe rồi bỏ chạy), trong vụ tai nạn vào sáng sớm tại sân golf gần đường Fair và đường Harbor. Vụ tai nạn cũng khiến xe hơi của Anderson bốc cháy, còn bản thân anh ta thì bị thương nhẹ.
Cảnh sát tin rằng, Anderson đang cố lái xe để chạy khỏi hiện trường của 1 vụ đụng xe khác, sau khi anh ta đụng trúng một xe hơi trên xa lộ 55. Sau khi gây tai nạn, Anderson đã vội vã phóng xe rời khỏi xa lộ. Do không khống chế được tay lái, anh ta lao xe lên lề, tông ngã 30 feet hàng rào, tiếp tục chạy trên thảm cỏ sân golf, và chỉ ngừng lại khi tông trúng một cái cây.
Cú va chạm khiến chiếc xe bốc cháy, còn Anderson xuống xe tiếp tục chạy bộ bỏ trốn. Các nhân viên cứu hỏa đã nhanh chóng dập lửa, còn Anderson bị bắt ở cách đó không xa. Người này được đưa vào bệnh viện để chữa trị vết thương và bị bắt sau đó. Người tài xế bị Anderson đụng trúng trên xa lộ may mắn không bị thương.

Vũ khí giấu trong xe hơi đậu gần sân thể thao
MASSACHUSETTS – Một khẩu súng điện và nhiều loại dao kiếm, đã được phát hiện trong khu đậu xe của nhân viên tại sân vận động Gillette – sân nhà của đội New England Patriots – tại Foxborough, tiểu bang Massachusetts. Cảnh sát nhìn thấy 1 người đàn ông khả nghi tại khu đậu xe nhân viên vào sáng thứ Sáu, nên đã lục soát xe của người này, và tìm thấy các loại vũ khí nêu trên. Nghi can được xác định là Matthew Bromson, 48 tuổi. Bromson không phải là nhân viên của sân Gillette.



Cảnh sát cho biết, đây chỉ là một sự việc đơn lẻ, và không có khu vực nào hay người nào bị đe dọa. Vào ngày thứ Sáu, sân Gillette đã diễn ra trận đấu giữa đội Boston Bruins và đội Montreal Canadiens lúc 1 giờ trưa. Bromson, cư dân North Granby, tiểu bang Connecticut, đã bị bắt và hiện vẫn bị giam giữ. Cảnh sát cho biết, khi bị bắt, Bromson đang say rượu rất nặng.
Nghi can sẽ ra tòa vào ngày thứ Hai vì các tội xâm nhập, tàng trữ súng điện, và 3 tội tấn công bằng vũ khí nguy hiểm.

Nhà máy sa thải gần 200 công nhân Hồi giáo
COLORADO – Hãng chế biến thịt bò Cargill, tại Fort Morgan, Colorado, đã sa thải gần 200 công nhân Somali theo Hồi giáo, sau khi những người này đình công để phản đối chính sách của công ty, liên quan đến việc cầu nguyện trong giờ làm. Một người Hồi giáo phải cầu nguyện 5 lần mỗi ngày, và các công nhân không bằng lòng với không gian và thời gian mà hãng cung cấp cho họ để cầu nguyện.
Hơn 200 công nhân đã bỏ làm ca 2 vào ngày 21 tháng 12, hoặc không chịu đi làm vào những ngày kế tiếp đó, để phản đối chính sách của công ty. Sau khi các công nhân không chịu đi làm trong 3 ngày liên tục, hãng Cargill đã sa thải họ, dựa theo quy định của hãng.



Phát ngôn viên của hãng Cargill nói rằng, hãng đã có cung cấp khu vực cầu nguyện từ năm 2009, và các công nhân có thể cầu nguyện vào thời gian 15 phút nghỉ giữa 2 ca, hoặc vào giờ ăn trưa. Tuy nhiên, hãng không thể mở rộng khu vực cầu nguyện và tăng thêm giờ nghỉ để công nhân cầu nguyện. Hãng Cargill có hơn 2,000 công nhân, và thuê mướn khoảng 600 công nhân gốc Somali trước khi sự việc xảy ra.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT