Thế Giới

Syria: Thủ lãnh IS xuất hiện lần đầu tiên sau 5 năm

Monday, 29/04/2019 - 06:48:14

Cơ quan tuyên truyền của Nhà Nước Hồi Giáo (IS) đã công bố đoạn video có hình ảnh của thủ lãnh Abu Bakr al-Baghdadi, công nhận đã bị đánh bại Syria


Cơ quan tuyên truyền của Nhà Nước Hồi Giáo (IS) đã công bố đoạn video có hình ảnh của thủ lãnh Abu Bakr al-Baghdadi, công nhận đã bị đánh bại Syria, nhưng thề sẽ tiếp tục duy trì “một cuộc chiến lâu dài.” Nếu người này thật sự là al-Baghdadi, đây sẽ là lần xuất hiện đầu tiên của ông ta sau 5 năm hoàn toàn không có tung tích. Trong video, người được cho là al-Baghdadi cũng nói rằng vụ tấn công vào ngày lễ Phục Sinh tại Sri Lanka là “một phần của sự báo thù” nhắm vào Tây phương.

Không ai biết al-Baghdadi hiện đang lẩn trốn tại đâu. Rất nhiều phụ tá hàng đầu của ông ta đã chết, hầu hết là trong các cuộc không kích thực hiện bởi liên quân do Hoa Kỳ dẫn đầu. Đoạn video, được công bố bởi hãng truyền thông Al-Furqan của IS, cho thấy al-Baghdadi để râu dài, mặc áo đen, ngồi trên sàn cạnh một khẩu AK. Al-Baghdadi đang nói chuyện với ba người đàn ông, và gương mặt những người này đều bị xóa mờ trong video. Đây là hình ảnh video đầu tiên của al-Baghdadi kể từ sau khi ông ta có bài thuyết giảng tại đền thờ al-Nuri tại thành phố Mosul ở Iraq vào năm 2014. Từ năm 2014 đến nay, al-Baghdadi chỉ công bố các thông điệp ghi âm.

Trong video công bố hôm thứ Hai, al-Baghdadi thừa nhận IS đã thua trận tại làng Baghouz ở Syria, và nói rằng “những người anh em” của các chiến binh đã tử trận “sẽ báo thù.” Al-Baghdadi cũng đặc biệt kêu gọi các tín đồ tập trung tấn công nước Pháp. Hiện chưa rõ video được ghi hình khi nào và tại đâu. Al-Baghdadi có vẻ khỏe mạnh, dù nói chuyện có vẻ chậm và đôi khi bị đứt quãng. Hoa Kỳ đang treo thưởng $25 triệu Mỹ kim để bắt giữ thủ lãnh IS này, khiến al-Baghdadi trở thành tội phạm bị truy nã gắt gao nhất thế giới.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT