Hoa Kỳ

Tái khai trương công viên hồ nước Haster và trạm bơm

Monday, 17/02/2014 - 08:39:32

Sau 6 năm vận động, và 18 tháng xây dựng, Giám Sát Viên Janet Nguyễn vừa cắt băng khánh thành, tái khai trương Công Viên Giải Trí Hồ Nước Haster và Trạm Bơm Nước hôm thứ Bảy, 15 tháng Hai, 2014.



GSV Janet Nguyễn (áo đỏ) cùng các viên chức đá banh trong lễ tái khai trường tại Hồ Haster hôm thứ Bảy. (Hình: Văn phòng GSV) cung cấp)

SANTA ANA – Sau 6 năm vận động, và 18 tháng xây dựng, Giám Sát Viên Janet Nguyễn vừa cắt băng khánh thành, tái khai trương Công Viên Giải Trí Hồ Nước Haster và Trạm Bơm Nước hôm thứ Bảy, 15 tháng Hai, 2014.

Theo tin từ văn phòng của Giám Sát Viên, cùng có mặt tại buổi lễ này là đại diện hai cơ quan công chánh và công viên của Quận Cam, cùng với thành phố Garden Grove, và nhiều cư dân muốn chứng kiến sự thay đổi của hồ nước Haster. Ngoài ra, chương trình còn có triển lãm hình về công viên, cũng như hoạt động túc cầu thanh thiếu niên.

“Sau nhiều năm làm việc cật lực, tôi tự hào khi thấy ước mơ của tôi nhằm tái tạo hồ nước Haster đã thành sự thật. Dự án hồ nước Haster là một sự thành đạt trong việc ngăn chặn lụt lội, cùng lúc thay đổi phong cảnh Địa Hạt 1 của Quận Cam, bằng cách mở rộng thêm diện tích công viên giải trí,” Giám Sát Viên Janet Nguyễn nói trong thư gởi báo chí.

Khi bà Janet Nguyễn đắc cử vào Hội Đồng Giám Sát Quận Cam năm 2007, nhiều dự án đã được thực hiện để ngăn chặn lụt lội từ hệ thống Kênh Wintersburg ở phía Đông Garden Grove, bằng cách tái thiết hồ nước Haster và thiết lập một hệ thống bơm nước lụt. Nhận thấy diện tích công viên trong Địa Hạt 1 mà bà đại diện quá ít, Giám Sát Viên Janet Nguyễn đã tận dụng việc tái thiết hồ nước Haster để tạo thêm chỗ cho cư dân giải trí.

“Trong Địa Hạt 1, chúng ta thường thấy trẻ em chơi trên đường phố trong khu dân cư và đường hẻm phía sau nhà, bởi vì chúng ta không có nhiều đất trống xung quanh,” Giám Sát Viên Janet Nguyễn nói. “Tôi muốn có một nơi an toàn để trẻ em và gia đình các em có thể vui chơi một cách an toàn, vì thế, dự án hồ nước Haster là chỗ hoàn hảo để thực hiện điều này.”

Qua sự vận động của bà Janet Nguyễn, hồ nước Haster không chỉ là chỗ có thể ngăn chặn lụt lội tốt nhất cho cư dân các thành phố Anaheim, Orange, Garden Grove, Santa Ana, Westminster và Huntington Beach, mà còn có thêm hai mẫu đất được sử dụng như là công viên giải trí, đá banh, nhà tập thể dục, chỗ nghỉ ngơi, và đường chạy bộ. Để thực hiện dự án này, Giám Sát Viên đã xin được ngân khoản $15.6 triệu từ Bộ Thủy Cục California, đồng thời tiết kiệm ngân sách của Quận Cam. Khoản tiền này bù đắp được một nửa chi phí mà đáng lẽ Quận Cam phải bỏ ra.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT