Hoa Kỳ

Tài trợ Sanofi $ 43 triệu để phát triển thuốc chủng ngừa Zika

Monday, 26/09/2016 - 10:20:48

Hợp đồng này kéo dài cho đến hết tháng 6 năm 2022. Nhưng nếu các dữ liệu là tích cực, thì hợp đồng này bao gồm một cách lựa chọn đối với số tiền bổ sung $130.45 triệu, dành cho những cuộc thử nghiệm ở giai đoạn cuối cần thiết cho việc chấp thuận sau cùng.

WASHINGTON DC - Theo công ty được phẩm Sanofi SA cho biết, Bộ Y Tế Hoa Kỳ (HHS) đã chấp thuận tài trợ $43.18 triệu để thúc đẩy việc phát triển một loại thuốc chủng ngừa bệnh Zika, giữa lúc những nỗ lực nhằm ngăn chặn sự lây nhiễm bắt đầu tăng đà tiến.Ngân khoản tài trợ là từ Cơ Quan Nghiên Cứu Bậc Cao Và Phát Triển Y Sinh Học (BARDA), trực thuộc HHS, và sẽ được dùng cho những cuộc thử nghiệm giai đoạn giữa, sẽ bắt đầu trong nửa đầu của năm 2018, cũng như sẽ được dùng cho việc sản xuất. Hãng dược phẩm của Pháp cho biết như vậy vào hôm thứ Hai.

Hợp đồng này kéo dài cho đến hết tháng 6 năm 2022. Nhưng nếu các dữ liệu là tích cực, thì hợp đồng này bao gồm một cách lựa chọn đối với số tiền bổ sung $130.45 triệu, dành cho những cuộc thử nghiệm ở giai đoạn cuối cần thiết cho việc chấp thuận sau cùng.

Công việc phát triển thuốc chủng ngừa bắt đầu trong tháng Ba. Đây là một nỗ lực hợp tác giữa Viện Nghiên Cứu Quân Đội Walter Reed của Bộ Quốc Phòng Hoa Kỳ (WRAIR), cơ quan BARDA, và Các Viện Y Tế Quốc Gia. Trong tháng Bảy, công ty Sanofi hợp tác với WRAIR để cùng phát triển loại thuốc chủng ấy.

Trước đó trong tháng này, BARDA cung cấp cho hãng dược phẩm Nhật Bản Takeda Pharmaceutical Co gần $ 20 triệu, trong khoản tiền tài trợ sơ khởi, để phát triển một loại thuốc chủng ngừa Zika. Sanofi là một trong nhiều công ty trên thế giới tìm cách bào chế một loại thuốc chủng chống Zika. Thứ virus này đã lây lan nhanh chóng, từ khi đợt bùng phát hiện nay lần đầu tiên được phát hiện trong năm ngoái ở Brazil.

Ước tính hàng trăm ngàn người đã bị nhiễm Zika ở Mỹ Châu và những vùng ở Á Châu. Hầu hết đều không có triệu chứng, hoặc chỉ trải qua một căn bệnh nhẹ.

Virus này có thể xâm nhập vào tử cung ở những phụ nữ mang thai, gây ra chứng dị tật bẩm sinh hiếm thấy nhưng làm cho em bé bị khuyết tật, được gọi là chứng dị tật đầu nhỏ. Ở người lớn, Zika có liên quan đến hội chứng Guillain-Barre, một dạng tê liệt tạm thời.

Zika, một thành viên của giống siêu vi flavivirus bao gồm sốt xuất huyết, sốt vàng da và virus West Nile, thường lây lan qua vết cắn của muỗi Aedes aegypti. Zika cũng có thể được truyền qua quan hệ tình dục. Đây là một đặc tính duy nhất trong số các thứ virus truyền qua muỗi.

Sanofi Pasteur, đơn vị bào chế thuốc chủng của Sanofi, đã có một số loại thuốc chủng được chấp thuận cho những giống vi khuẩn flavivirus khác, như sốt vàng da, sốt xuất huyết, và chứng viêm não Nhật Bản. Tính cho đến tháng Chín, HHS đã trao tặng ít nhất $433 triệu, trong những ngân khoản được đổi mục tiêu, để hỗ trợ cho việc đối phó với Zika và các hoạt động chuẩn bị sẵn sàng.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT