Thế Giới

Tân Tây Lan bỏ bắn pháo bông mừng năm mới

Friday, 31/12/2021 - 05:04:13

Màn trình diễn bằng ánh sáng đã giúp Auckland không kém rực rỡ so với các năm trước.


Màn chiếu đèn tại tháp Skytower và cầu hải cảng Auckland mừng năm mới nửa đêm rạng sáng 1 tháng Giêng, 2022 tại Auckland, Tân Tây Lan. (Dave Rowland/ Getty Images)

 

AUCKLAND – Vào nửa đêm thứ Sáu, đồng hồ tại Auckland, thành phố lớn nhất Tân Tây Lan, đã điểm tiếng chuông đầu tiên của năm 2022 giữa chùm ánh sáng đèn rực rỡ trên bầu trời, thay vì là pháo bông như các năm trước.

Tiết mục bắn pháo bông thường niên đã bị hủy bỏ, do chính quyền thành phố lo ngại dịch bệnh lây lan nếu người dân tụ tập quá đông. Tuy vậy, màn trình diễn bằng ánh sáng đã giúp Auckland không kém rực rỡ so với các năm trước.

Các địa điểm nổi tiếng như cầu cảng Auckland, tháp Sky Tower hay Bảo tàng Tưởng niệm chiến tranh bắt đầu chiếu đèn từ 9 giờ tối. Đến nửa đêm, màn trình diễn ánh sáng bằng các loại đèn công suất mạnh bắt đầu.

Giống như Auckland, thủ đô Wellington cũng không bắn pháo bông vào lúc giao thừa. Trong khi đó, lễ hội Matariki ki Poneke để chào đón năm mới của người Maori bản địa vẫn được tổ chức.

Năm 2021 là một năm đáng nhớ với người Tân Tây Lan. Tình hình dịch bệnh chuyển biến xấu kể từ mùa hè, buộc chính phủ nước này phải siết chặt các lệnh hạn chế và từ bỏ chiến lược “Zero Covid-19.” Thành phố Auckland từng có thời điểm bị phong tỏa tới 107 ngày.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT