Người Việt Khắp Nơi

Tất cả các linh mục trong giáo phận lập lại lời tuyên hứa

Tuesday, 22/03/2016 - 07:34:10

Theo Phụng Vụ của Giáo Hội Công Giáo, mỗi năm một lần, Đức Giám Mục coi sóc các giáo phận sẽ cử hành Thánh Lễ Truyền Dầu vào một ngày trong Tuần Thánh, và trong thánh lễ đó, tất cả các linh mục (trừ những vị già yếu, bệnh tật) đều phải tham dự để lập lại ba lời hứa khi lãnh nhận thánh chức linh mục: “Sống Khiêm Nhường - Trong Sạch và Khó Nghèo” trước vị Giám Mục của mình.

Giáo Phận Orange cử hành Thánh Lễ Truyền Dầu

Bài THANH PHONG

GARDEN GROVE - Vào lúc 5 giờ 30 chiều thứ Hai trong Tuần Thánh, 21 tháng 3, 2016, Thánh Lễ Truyền Dầu được cử hành long trọng tại nhà thờ chính tòa Chúa Kitô (Christ Cathedral Arboretum), 13280 Chapman Ave, Garden Grove, CA 92840 do Đức Giám Mục Kevin W.Vann, J.C.D, D.D Giám Mục Giáo Phận Orange chủ tế. Cùng đồng tế có các Đức Giám Mục Tod David Brown, Đa Minh Mai Thanh Lương và Đức Đan Viện Phụ Abbot Eugene Hayes, dòng Nobertine, ba Thầy Phó Tế: Frank Chavez, Nguyễn Tấn Hảo và Nicholas Oh cùng khoảng 200 linh mục trong giáo phận Orange.

Đức Giám Mục Kevin Vann, Giám Mục GP Orange chủ tế Thánh Lễ Truyền Dầu trong ngày Thứ Hai Tuần Thánh, 21 tháng 3, 2106. (Thanh Phong/ Viễn Đông)



Theo Phụng Vụ của Giáo Hội Công Giáo, mỗi năm một lần, Đức Giám Mục coi sóc các giáo phận sẽ cử hành Thánh Lễ Truyền Dầu vào một ngày trong Tuần Thánh, và trong thánh lễ đó, tất cả các linh mục (trừ những vị già yếu, bệnh tật) đều phải tham dự để lập lại ba lời hứa khi lãnh nhận thánh chức linh mục: “Sống Khiêm Nhường - Trong Sạch và Khó Nghèo” trước vị Giám Mục của mình.

Thánh Lễ Truyền Dầu tại GP Orange diễn ra đúng 5 giờ 30 như đã ấn định và được phổ biến trước đó. Sau khi ca đoàn tổng hợp gồm hơn 100 ca viên Mỹ, Việt Nam, Đại Hàn, Phi Luật Tân... trổi bài thánh ca Teach Me, O Lord của nhạc sĩ Philip Stopford và bài Ubi Caritas của Ola Gjeilo, linh mục đoàn tiến vào thánh đường bằng hai cửa bên phải và bên trái bàn thờ rồi đến Đức Viện Phụ Eugene Hayes, hai Đức Giám Mục Mai Thanh Lương và Tod David Brown, ba Thầy Phó Tế và Đức Giám Mục chủ tế đi sau cùng.
Hàng ngàn giáo dân và tu sĩ nam nữ ngồi chật kín trong thánh đường cùng đứng lên chào đón các vị chủ chăn trong giáo phận. Sau khi Đức Đan Viện Phụ và ba vị Giám Mục hôn bàn thờ, ca đoàn cử bài Ca Nhập Lễ “Canticle of Jesus Christ, Our Redeemer.”

Sau đó, Thánh Lễ bắt đầu với nghi thức thống hối và ca đoàn hát kinh Vinh Danh (Gloria). Bài Thánh Thư thứ nhất là bài trích sách Tiên Tri Isaia được một giáo dân Việt Nam đọc bằng tiếng Việt và Bài Đọc II, bài trích sách Khải Huyền được một giáo dân đọc bằng tiếng Anh. Sau đó là bài Tin Mừng của thánh Luca do một Phó Tế công bố.

Sau bài Phúc Âm, Đức Giám Mục Kevin Vann có bài giảng bằng Anh ngữ. Ngài nói về cái tháp chuông nhà thờ. Nơi cái tháp chuông đó có tiếng chuông ngân vang để nhắc nhở người tín hữu hướng lòng về Thiên Chúa. Linh mục cũng là những tiếng chuông như vậy, nên các linh mục phải sống cuộc sống thánh thiện và rao giảng Lời Chúa cho giáo dân, và ngược lại, giáo dân cũng có bổn phận tuân giữ những điều linh mục hướng dẫn và hợp tác với các linh mục để làm cho tiếng chuông đó vang đến tai những người chưa tin nhận Chúa.

Kết thúc bài giảng, Đức Giám Mục nói câu tiếng Việt khá rõ: “Chúng ta hãy hát mừng Thiên Chúa, vì Ngài là Đấng chân thật.”

Kế tiếp, tất cả các linh mục đứng lên, đưa tay ra phía trước, lập lại ba lời hứa linh mục. Sau nghi thức trên, Đức Giám Mục ra trước bàn thờ, lần lượt ba nam tu sĩ Việt, Mỹ, Mễ, mỗi vị bưng một bình dầu Olive lên đặt trên chiếc bàn có phủ khăn trắng trước bàn thờ để vị Giám Mục làm phép: Dầu Bệnh Nhân dùng xức cho tín hữu bị đau yếu nặng hay sắp sinh thì, Dầu Dự Tòng dùng xức cho những người mới gia nhập đạo Công Giáo và Dầu Thánh Hiến dùng trong các nghi thức truyền chức linh mục, tu sĩ, khấn Dòng v.v.. Ba bình dầu sau khi làm phép sẽ được phân phối đến các giáo xứ trong giáo phận sử dụng từ nay đến Lễ Truyền Dầu sang năm.

Kết thúc nghi thức truyền dầu, Thánh Lễ tiếp tục với phần dâng của lễ, Phụng Vụ Thánh Thể, Rước Lễ và Kết Lễ.

Trước khi kết thúc, Đức Giám Mục ban phép lành của Chúa trên cộng đoàn và ca đoàn trổi bài ca Kết Lễ “Lift High The Cross” của nhạc sĩ Richard Hillert. Linh mục Nguyễn Văn Luân, cha xứ giáo xứ Đức Mẹ La Vang cho Viễn Đông biết, Giáo phận Orange hiện có hơn 150 linh mục triều, 50 linh mục Dòng, tổng cộng hơn 200 linh mục gồm nhiều sắc dân khác nhau, đông nhất vẫn là các linh mục gốc Việt Nam, 120 Phó Tế và khoảng 600 nam nữ tu sĩ.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT