Hoa Kỳ

Tay súng Louisiana giết vợ rồi tự sát

Sunday, 29/12/2013 - 09:09:04

Nhà chức trách cho hay, có 3 người sống sót trong vụ nổ súng thảm sát ở vùng phía Nam tiểu bang Louisiana, và hiện vẫn phải tiếp tục điều trị tại bệnh viện, trong số đó có 2 người trong tình trạng nguy kịch.

Tay súng Louisiana giết vợ rồi tự sát

RACELAND – Nhà chức trách cho hay, có 3 người sống sót trong vụ nổ súng thảm sát ở vùng phía Nam tiểu bang Louisiana, và hiện vẫn phải tiếp tục điều trị tại bệnh viện, trong số đó có 2 người trong tình trạng nguy kịch. Có 4 người khác, kể cả hung thủ trong vụ bắn người nói trên, đã bị thiệt mạng trong vụ nổ súng vào tối hôm Thứ Năm.

Cảnh sát cho biết Ben Freeman, 34 tuổi, đã bắn chết người vợ của mình, rồi xách súng tiến vào 2 ngôi nhà tại Quận Lafourche để tiếp tục bắn giết. Sau đó, cảnh sát đã tìm thấy tử thi của hung thủ bên trong một chiếc xe hơi đậu bên lề một xa lộ trong vùng. Ngoài 4 người chết ra, có 3 người khác đã bị thương, và đã được chở vào bệnh viện cấp cứu. Trong số những người bị thương có một giám sát viên tại Quận Lafourche.

San Diego điều tra vụ phạm nhân thiệt mạng khi đang bị giam

CALIFORNIA – Hôm Thứ Bảy, Sở Khám Nghiệm Tử Thi Quận San Diego tiếp tục điều tra nguyên do gây ra cái chết của một người đàn ông, bị đột quỵ bên trong một phòng giam của Cơ Quan Biên Phòng ngay vào đêm trước lễ Giáng Sinh, sau khi người này bị bắt giam về tội mang theo trong người 3 pound cần sa.

Cơ Quan Biên Phòng nói rằng, kẻ xấu số - một công dân Hoa Kỳ - đã bị chận lại tại một trạm kiểm soát trên xa lộ liên bang 8, gần biên giới Mexico. Người này liền bị bắt giam vì nhà chức trách tìm thấy cần sa và chất ma túy methamphetamine bên trong xe hơi của anh ta. Không lâu sau đó, kẻ bị bắt giữ đã bất ngờ bị đột quỵ, và nhân viên y tế đã không thể cứu sống anh ta.

Con trai đâm chết mẹ ruột tại Redlands

CALIFORNIA - Cảnh sát tại Redlands, tiểu bang Califoria, đã bắt giữ một người đàn ông 25 tuổi, để điều tra về một vụ sát nhân, sau khi nhân viên công lực đến đáp ứng một cú điện thoại kêu cứu và phác giác thấy bà mẹ của người này đã thiệt mạng, trong khi em gái của người phụ nữ nạn nhân thì bị thương.

Phát ngôn viên cảnh sát Carl Naker nói rằng, nhân viên công lực đến hiện trường án mạng lúc 5 giờ rưỡi sáng Thứ Bảy, và thấy một phụ nữ 46 tuổi đã chết, trong khi cô em 21 tuổi của bà này bị thương. Giữa lúc đó, cảnh sát phác giác thấy cậu con trai 25 tuổi của nạn nhân vừa thiệt mạng, là Pablo Hernandez Jr. đang đứng ngoài sân. Thế là cảnh sát đã bắt ngay cậu con trai này dẫn đi, vì tình nghi cậu ta chính là thủ phạm giết bà mẹ và đâm bị thương người dì.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT