Hoa Kỳ

Té chết khi đang cố chụp ảnh ở Yosemite

Thursday, 06/09/2018 - 08:52:54

Thi thể nạn nhân đang được làm thủ tục để chuyển về quê hương. Các du khách khi đến công viên Yosemite luôn được nhắc nhở phải chú ý địa hình và động vật hoang dã.

CALIFORNIA – Một thiếu niên 18 tuổi đã thiệt mạng vào thứ Tư, sau khi bị rơi khỏi một vách đá ở công viên quốc gia Yosemite. Nhà chức trách không cho biết các chi tiết liên quan đến cái chết của thiếu niên này. Nạn nhân được xác định là Tomer Frankfurter, du khách đến từ Jerusalem, Israel. Mẹ của Frankfurter nói rằng anh té ngã khi đang cố chụp ảnh selfie ở sát mép thác nước Nevada Fall – nơi có độ cao khoảng 820 feet. Thi thể nạn nhân đang được làm thủ tục để chuyển về quê hương. Các du khách khi đến công viên Yosemite luôn được nhắc nhở phải chú ý địa hình và động vật hoang dã.

Dân Chủ công bố các email cũ của Kavanaugh
HOA THỊNH ĐỐN - Vào thứ Năm, ngày điều trần thứ ba của Thẩm Phán Brett Kavanaugh cho vị trí tại Tối Cao Pháp Viện, đã khởi sự bằng một cuộc tranh cãi giữa 2 đảng về các hồ sơ chưa được Ủy Ban Tư Pháp Thượng Viện công bố, liên quan đến công việc của ông Kavanaugh dưới thời Tổng Thống George W. Bush.
Nghị Sĩ Dân Chủ Cory Booker của New Jersey nói rằng ông sẽ tự tiết lộ các hồ sơ mật và sẵn lòng chấp nhận trừng phạt. Không lâu sau đó, văn phòng của Nghị Sĩ Booker đã công bố một số email, cho thấy ông Kavanaugh thảo luận về vấn đề kỳ thị chủng tộc khi còn là luật sư của Tòa Bạch Ốc vào năm 2002.
Ông Booker gọi hành động của ông là một sự phản kháng. Tuy nhiên, phía Cộng Hòa sau đó nói rằng, ông Booker thật ra chỉ muốn tạo hình tượng tốt cho bản thân, vì trên thực tế, các email do văn phòng của ông công bố đã được Ủy Ban Tư Pháp Thượng Viện cho giải mật vào sáng sớm thứ Năm. Một số nghị sĩ Cộng Hòa đã chế nhạo ông Booker vì đã liên tục tự nhận công về việc tiết lộ hồ sơ mật. Ông Booker được cho là sẽ tranh cử tổng thống vào năm 2020.
Trong email năm 2002, Thẩm Phán Kavanaugh nói rằng ông ủng hộ các biện pháp an ninh công bằng về chủng tộc, vào sau sự kiện 9/11. Trong khi đó, một số người biểu tình vẫn tiếp tục phá rối phiên điều trần, như họ đã làm từ đầu tuần đến nay.
Khi trả lời các câu hỏi của phe Dân Chủ, ông Kavanaugh khẳng định luật về quyền phá thai là một án lệ quan trọng của Tối Cao Pháp Viện và rất khó để đảo ngược. Phần lớn phiên điều trần đều tập trung vào các văn bản mà ông Kavanaugh đã viết, và đặc biệt là những ý kiến quan trọng khi ông làm việc tại tòa kháng án.

Nổ súng tại ngân hàng ở Ohio, 3 người chết
CINCINNATI – Vào sáng thứ Năm, một người đàn ông đã nổ súng tại một ngân hàng ở thành phố Cincinnati, tiểu bang Ohio, giết chết 3 người và làm bị thương 2 người khác. Nghi can được xác định là Omar Perez, 29 tuổi, cư dân Ohio. Người này được cho là hành động một mình. Sự việc xảy ra lúc 9:10 sáng giờ địa phương, tại tòa nhà trụ sở của ngân hàng Fifth Third Bank gần quảng trường Fountain. Perez, cư dân thành phố Northbend, Ohio, không phải là nhân viên cũ của ngân hàng. Hiện chưa rõ nghi can đến khu vực quảng trường Fountain bằng cách nào, nhưng hắn đã đi vào nhiều cơ sở thương mại trước khi đến ngân hàng.
Các cảnh sát đến hiện trường đã bắn chết Perez. Các nhà điều tra tin rằng Perez đã mua một cách hợp pháp khẩu súng ngắn bán tự động 9mm. Nghi can có nhiều hộp đạn và có khoảng 200 viên đạn. Khẩu súng hung khí đã được tìm thấy tại hiện trường. Năm người đã bị Perez bắn và 3 người trong số này thiệt mạng. Một người chết tại hiện trường và 2 nạn nhân qua đời ở bệnh viện. Một trong các nạn nhân được xác định là ông Richard Newcomer, 64 tuổi, giám sát viên của hãng xây dựng Gilbane. Ông Newcomer đang làm việc ở tầng 3 của tòa nhà, và được cho là không quen biết với nghi can. Hai nạn nhân thiệt mạng còn lại là Pruthvi Kandepi, 25 tuổi, và Luis Calderon, 48 tuổi. Động cơ gây án của nghi can hiện chưa được rõ.

Trump muốn bỏ luật giới hạn việc giam trẻ em di dân
Chính phủ Trump hôm thứ Năm thông báo kế hoạch hủy bỏ một thỏa thuận với tòa án, vốn kiểm soát về cách thức quản lý các trẻ em di dân, nhằm có thể giam giữ các gia đình lâu hơn, để ngăn chận dòng người nhập cư lậu tại biên giới tây nam Hoa Kỳ.
Bộ Nội An đã công bố một số dự luật, có tác dụng đình chỉ thỏa thuận Flores, vốn yêu cầu chính phủ phải cho trẻ em sống trong các cơ sơ ít bị quản thúc, và phải phóng thích các em sau 20 ngày giam giữ. Các dự luật này nhiều khả năng sẽ được đưa ra tranh luận tại tòa án. Vào mùa hè năm nay, Thẩm Phán Dolly M.Gee của tòa liên bang đã bác bỏ yêu cầu của luật sư chính phủ, muốn kéo dài thời hạn giam giữ các gia đình di dân.
Thỏa thuận Flores đã trở thành rào cản lớn trong chính sách không khoan dung của chính phủ, được ban hành để xét xử hình sự mọi di dân nhập cư lậu. Các dự luật được đề nghị hôm thứ Năm sẽ cho phép chính phủ được giam giữ các gia đình di dân cho tới khi hồ sơ di trú của họ hoàn tất. Các viên chức chính phủ cho rằng, phương pháp này giúp các trường hợp di cư được giải quyết nhanh hơn so với việc phóng thích cả gia đình.
Việc chia tách các gia đình là một trong những hành động gây tranh cãi nhiều nhất của chính quyền Trump trong những tháng gần đây. Các nhà vận động bảo vệ di dân đã ngay lập tức phản đối các dự luật được Bộ Nội An công bố, nói rằng họ sẽ chống lại mọi kế hoạch muốn giam giữ trẻ em lâu hơn thời hạn cho phép trong thỏa thuận Flores.

Mỹ kém Nga, Trung Cộng về vũ khí siêu vượt âm
– Phụ tá Bộ Trưởng Quốc Phòng Michael Griffin hôm thứ Tư đã tỏ ra lo ngại, khi các đối thủ của Hoa Kỳ đạt nhiều thành tựu về hỏa tiễn siêu vượt âm, trong khi Washington vẫn không có tiến triển gì. "Hỏa tiễn siêu vượt âm đang được cả Trung Quốc và Nga phát triển. Chúng tôi lo ngại cả hai nước vì họ đã thực hiện hàng chục vụ thử nghiệm mà chúng tôi chưa làm được,” ông Griffin nói. Giám đốc Cơ quan phòng thủ hỏa tiễn Sam Greaves trước đó cũng tuyên bố Washington không thể làm ngơ trước việc Bắc Kinh đã thực hiện hàng chục cuộc thử nghiệm vũ khí siêu vượt âm.
Quân đội Hoa Kỳ gần đây đã đẩy mạnh quá trình phát triển vũ khí siêu vượt âm nhằm bắt kịp đối thủ. Đạo luật Trách nhiệm quốc phòng 2019 (NDAA) có điều khoản yêu cầu Ngũ Giác Đài phải đẩy mạnh chương trình phòng thủ hỏa tiễn siêu vượt âm, và phải báo cáo cho quốc hội trong vòng 90 ngày. Bộ Quốc Phòng trong tháng 4 và tháng 8 đã trao 2 hợp đồng trị giá hơn $1.4 tỷ Mỹ kim cho hãng Lockheed Martin để phát triển 2 mẫu vũ khí siêu vượt âm để dùng cho Không quân. Vũ khí siêu vượt âm thường có tốc độ khoảng 6,175 đến 12,000 cây số/giờ, có khả năng chuyển động phức tạp trong khi bay, khiến các hệ thống phòng thủ hỏa tiễn đối phương không thể xác định chính xác quỹ đạo bay để đánh chặn.

44% giới trẻ Hoa Kỳ đã xóa Facebook trên điện thoại
CALIFORNIA - Vụ tai tiếng về quyền riêng tư của hãng Facebook đã ảnh hưởng tới số người sử dụng mạng xã hội này. Theo cuộc thăm dò mới đây, 26% người dùng tại Hoa Kỳ đã xóa hoàn toàn app Facebook trên điện thoại của họ. Riêng với những người trong độ tuổi 18-29, tỷ lệ này lên đến 44%. Trong số hơn 4,500 người tham gia khảo sát, 54% nói rằng họ đã thay đổi cài đặt về quyền riêng tư trên Facebook.
Nghiên cứu cũng cho thấy 74% người dùng Facebook đã thực hiện ít nhất một trong các hành động như điều chỉnh cài đặt bảo mật, ngừng sử dụng mạng xã hội này trong vài tuần, hoặc xóa hoàn toàn Facebook trên điện thoại. Đáng chú ý là giới trẻ quan tâm tới quyền riêng tư trên Facebook nhiều hơn người trung niên. Khảo sát được thực hiện từ cuối tháng 5 đến giữa 6, 2018, sau vụ tai tiếng hãng Cambridge Analytica có được thông tin của 50 triệu người dùng Facebook. CEO Mark Zuckerberg sau đó đã phải điều trần trước quốc hội về việc này.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT