Hoa Kỳ

Thân nhân của kẻ đánh bom New York bị giam ở Afghanistan

Wednesday, 28/09/2016 - 08:43:48

Tổ chức Liên Minh Tự Do Dân Sự Hoa Kỳ (American Civil Liberties Union) hôm thứ Hai cho biết, họ đã tạm thời cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật cho Ahmad, vì lo ngại anh ta có thể không có luật sư. Nhà chức trách cho biết, Ahmad hiện vẫn chưa đủ khỏe để ra tòa.

Ahmad Rahami khi bị bắt.

 

NEW YORK - Mẹ và 1 người anh trai của kẻ đánh bom New York Ahmad Rahami đã bị đưa xuống khỏi máy bay khi định lên đường về Hoa Kỳ, và đã bị tạm giữ tại Afghanistan, theo lời cha của nghi can cho biết hôm thứ Tư. Người cha, ông Mohammad Rahami, cho biết trong một cuộc phỏng vấn rằng vợ ông, bà Najiba, và một người con trai khác của ông, Qassim, đã bị áp giải xuống khỏi máy bay khi họ chuẩn bị từ Dubai bay về Hoa Kỳ, và họ đã bị nhà chức trách Dubai thẩm vấn suốt 16 tiếng đồng hồ.

Chính quyền Dubai sau đó đã chuyển hai mẹ con nhà Rahami sang Kabul, Afghanistan. “Tại sao lại trả con trai tôi về Afghanistan? Con tôi là công dân Hoa Kỳ. Các vị muốn thẩm vấn ư? Đưa nó về nhà, đừng đưa nó tới một quốc gia khác,” ông Mohammad nói về con trai Qassim. Tin tức về việc hai mẹ con nhà Rahami bị giam ở nước ngoài chưa được bất kỳ chính phủ liên quan nào chính thức xác nhận.

Ahmad Rahami, 28 tuổi, công dân Hoa Kỳ, di cư từ Afghanistan vào Hoa Kỳ cùng gia đình vào năm 7 tuổi. Họ định cư tại Elizabeth, New Jersey, và mở một tiệm bán gà chiên. Ahmad đang đối mặt với nhiều tội danh, sau khi gây ra vụ đánh bom tại Manhattan khiến 31 người bị thương, và có liên quan đến nhiều trái bom khác được tìm thấy ở nhiều nơi tại New Jersey. May mắn là không ai thiệt mạng trong các vụ nổ. Ahmad đang được chữa trị trong 1 bệnh viện ở Newark, New Jersey, do bị thương trong vụ đụng độ với cảnh sát.

Các nhân viên điều tra đang tìm hiểu những lần du lịch đến Afghanistan và Pakistan trước đây của Ahmad. Theo lời công tố viên, Ahmad đã bị ảnh hưởng bởi tư tưởng Hồi giáo cực đoan. Khi bị bắt, kẻ này mang theo trên người một cuốn nhật ký, trong đó, Ahmad viết rằng hắn ta muốn trở thành một người tử đạo, và hắn phẫn nộ vì những việc mà hắn gọi là “Hoa Kỳ tàn sát những chiến binh Hồi giáo.”

Tổ chức Liên Minh Tự Do Dân Sự Hoa Kỳ (American Civil Liberties Union) hôm thứ Hai cho biết, họ đã tạm thời cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật cho Ahmad, vì lo ngại anh ta có thể không có luật sư. Nhà chức trách cho biết, Ahmad hiện vẫn chưa đủ khỏe để ra tòa.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT