Hoa Kỳ

Thời buổi kinh tế sắp khá hơn ở California

Sunday, 29/06/2014 - 10:04:53

Sau hơn mười năm bị khủng hoảng tài chánh giống như thời kỳ Đại Suy Thoái, người California đang trở nên càng ngày càng tin tưởng rằng thời buổi tốt hơn cuối cùng rồi cũng đã tới, theo một cuộc thăm dò của Field Poll cho thấy.



Người đi mua sắm ở San Francisco trong tháng Sáu. Thành phố này là nơi có nhiều người lạc quan về kinh tế nhất trên toàn California. (Getty Images)
 
Sau hơn mười năm bị khủng hoảng tài chánh giống như thời kỳ Đại Suy Thoái, người California đang trở nên càng ngày càng tin tưởng rằng thời buổi tốt hơn cuối cùng rồi cũng đã tới, theo một cuộc thăm dò của Field Poll cho thấy.

Trong số các cử tri có ghi danh, 44 phần trăm nói rằng họ đang khấm khá hơn so với năm ngoái. Đây là tỷ lệ cao nhất tính từ năm 2001, khi kết thúc đợt bùng nổ trên thị trường dot-com. Và lần đầu tiên tính từ năm 2007, những người nói rằng cuộc sống tài chánh của họ đang được cải thiện đã nhiều hơn so với những người có tài chánh đang trở nên tệ hơn.

Các số lượng được cải thiện không có nghĩa là dân chúng California tin rằng thời buổi thịnh vượng đang trở lại đây một lần nữa. Đa số cử tri, 53 phần trăm, vẫn tin rằng tiểu bang đang ở trong thời kỳ tài chánh không được khá. Nhưng đó là giảm bớt 19 điểm phần trăm so với năm ngoái, và một bước cải thiện lớn từ 96 phần trăm cử tri tin chắc rằng tình trạng tài chánh của tiểu bang đáng đáng vất vào thùng rác trong năm 2009.

Vùng Vịnh San Francisco là khu vực có nhiều người lạc quan nhất trên tiểu bang. Có với 35 phần trăm trong tổng số cư dân vùng này nói rằng tiểu bang đang ở trong thời buổi kinh tế tốt đẹp. Tỷ lệ này cao hơn so với 24 phần trăm trong số những người cư ngụ ở vùng Cen tral Valley, và 16 phần trăm trong số những người sống ở miền nam California bên ngoài Hạt Los Angeles.

Đó là một tình hình tương tự khi nói đến những vấn đề về tình trạng thất nghiệp. Sáu mươi bốn phần trăm trong số những người được thăm dò ý kiến trên toàn California đều nói rằng rất khó tìm việc làm, nhưng con số đó giảm xuống 49 phần trăm trong vùng Vịnh San Francisco. Tỷ lệ thất nghiệp ở San Francisco là 4.4 phần trăm trong tháng Tư, thấp hơn tỷ lệ 7.6 phần trăm của tiểu bang, và một phần ba cư dân Vùng Vịnh San Francisco trong cuộc thăm dò này nói rằng những công việc có sẵn thì rất nhiều.

Nhưng những bước cải thiện đã không lan rộng đồng đều trên toàn tiểu bang, xét theo địa lý hoặc theo mức thu nhập. Ở Central Valley, 72 phần trăm những người được khảo sát nói rằng rất khó kiếm việc làm, và 63 phần trăm tin rằng California đang ở trong tình trạng kinh tế tồi tệ.

Những điểm khác biệt này thậm chí còn mạnh hơn khi nói đến những cư dân có mức thu nhập thấp nhất của tiểu bang. Trong tổng những người kiếm được chưa tới 40,000 Mỹ kim một năm, chỉ có 30 phần trăm nói rằng họ đang khá hơn so với cách đây một năm. Trong khi đó, 37 phần trăm nói rằng tài chánh của họ đã trở nên tệ hơn hơn. Trong nhóm thu nhập đó, có 62 phần trăm nói rằng California đang gặp thời buổi kinh tế khó khăn, trong khi 73 phần trăm trong số những người được hỏi nói rằng khó mà kiếm ra được việc làm.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT