Hoa Kỳ

Thống đốc muốn dân California lái nhiều xe điện

Tuesday, 23/09/2014 - 08:16:22

Những luật mới được soạn thảo để giúp cho xe chạy bằng điện có giá vừa với túi tiền của những cư dân có mức thu nhập thấp. Mục đích là để có ít nhất một triệu chiếc xe không có khí thải và những loại xe điện gần như không thải khí, chạy trên đường lộ của tiểu bang vào năm 2023.

Thống Đốc Jerry Brown đang quan sát một xe điện của hãng BMW tại một cuộc triển lãm ở San Francisco vào năm ngoái. (Getty Images)


SACRAMENTO - Thống Đốc Jerry Brown đã ký một số dự luật để giúp xây dựng thị trường cho loại xe hơi chạy bằng điện tại tiểu bang California. Ông ký ban hành các luật hôm Chủ Nhật, hai ngày trước khi ông đến New York để phát biểu trước Liên Hiệp Quốc, cùng với các nhà lãnh đạo thế giới trong một cuộc hội nghị thượng đỉnh về biến đổi khí hậu.
Những luật mới được soạn thảo để giúp cho xe chạy bằng điện có giá vừa với túi tiền của những cư dân có mức thu nhập thấp. Mục đích là để có ít nhất một triệu chiếc xe không có khí thải và những loại xe điện gần như không thải khí, chạy trên đường lộ của tiểu bang vào năm 2023.
California đã có số lượng xe chạy điện trên đường lộ nhiều hơn các tiểu bang khác. Trong tổng số xe chạy điện được bán tại Hoa Kỳ, ước tính có khoảng 40 phần trăm là do các cư dân của tiểu bang này cầm lái. Trước đó trong tháng 9, Plug-in Electric Vehicle Collaborative, một liên minh quy tụ các nhóm vận động ủng hộ và các hãng sản xuất xe hơi, thông báo rằng hơn 100,000 chiếc xe cắm điện đã được bán ra trong tiểu bang, tính trong bốn năm qua.
Ông Brown đã vận động cho cuộc chiến chống biến đổi khí hậu trở thành một vấn đề chủ chốt của chính quyền của ông. Ông đã đi Trung Quốc và Mễ Tây Cơ để ký các thỏa thuận hạn chế việc thải khí gây ra hiệu ứng nhà kính làm cho trái đất nóng lên. Ông cũng tiếp tục kêu gọi thực thi các biện pháp cho chương trình cap-and-trade (hạn chế khí thải và nhận tưởng thưởng kinh tế) của tiểu bang. Thậm chí là một số người đã kêu thu nhỏ chương trình ấy lại, giữa lúc nền kinh tế đang khập khiễng.
Trong ngày thứ Ba hôm nay, ông sẽ tham gia vào một ủy ban thảo luận về vai trò của các thành phố, trong cuộc chiến chống tình trạng khí hậu thay đổi, và một ủy ban khác về chuyện bắt những người thải khí carbon phải nộp tiền.
Trong một bản tuyên bố video được đăng trên mạng Internet, trước cuộc hội nghị thượng đỉnh diễn ra ở thành phố New York, Thống Đốc Brown nói, “Chúng tôi đang tiếp tục xúc tiến, vì ở California chúng tôi biết rằng ô nhiễm carbon giết chết, nó gây hại môi trường chúng tôi, và về lâu về dài, nó gây tổn thất kinh tế. Chúng tôi phải đối phó trước một thử thách môi sinh với những thay đổi về khí hậu. Bây giờ là lúc phải ra tay hành động, nơi phải nhìn là California. Chúng tôi chưa hoàn tất nhưng chắc chắn chúng tôi đang tạo nhịp độ cho mọi người cùng noi theo.”
Theo các luật ấy, Ban Tài Nguyên Không Khí Tiểu Bang sẽ được yêu cầu soạn thảo một kế hoạch nhằm trợ giúp những người có lợi tức thấp cũng được cơ hội mua xe điện qua chương trình giảm giá của tiểu bang. Chương trình này đã được đem ra thực hiện từ năm 2010. Cho đến nay, chương trình này đã cấp phát hơn 75,000 khoản giảm giá cho những chiếc xe hơi chạy bằng điện và những chiếc chạy bằng cả điện lẫn xăng.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT