Hoa Kỳ

Thống đốc ngăn cản việc phóng thích sớm một cựu thủ lãnh băng đảng

Sunday, 22/02/2015 - 09:09:30

Rene “Boxer” Enriquez, 52 tuổi, đã từng tuyên bố trước tòa rằng ông ta đã giết nhiều người đến mức không thể nhớ nổi. Enriquez đã được cho phóng thích trước thời hạn, được ấn định vào nửa đêm ngày Chủ Nhật, sau khi người này đồng ý trở thành người chỉ điểm cho cảnh sát.

Thủ lãnh Mexican Mafia, Rene Enriquez.

 

SACRAMENTO, California – Vào cuối ngày thứ Sáu, Thống Đốc Jerry Brown đã ra lệnh hoãn việc phóng thích sớm một cựu thủ lãnh của băng đảng Mexican Mafia, vốn đã chấp thuận trở thành người chỉ điểm cho cảnh sát, bất chấp việc tù nhân này được sự ủng hộ của một số công tố viên và cảnh sát trên khắp California.
Rene “Boxer” Enriquez, 52 tuổi, đã từng tuyên bố trước tòa rằng ông ta đã giết nhiều người đến mức không thể nhớ nổi. Enriquez đã được cho phóng thích trước thời hạn, được ấn định vào nửa đêm ngày Chủ Nhật, sau khi người này đồng ý trở thành người chỉ điểm cho cảnh sát.
“Sau khi xem xét toàn bộ sự việc, tôi đã tìm ra những chứng cứ cho thấy người này hiện vẫn là một mối nguy hiểm cho xã hội nếu được thả khỏi tù,” ông Brown nói. “Do đó, tôi đã quyết định đảo ngược lệnh phóng thích Enriquez.”
Enriquez đã được một hội đồng an ninh cho phép thả về cho địa phương quản lý, sau khi hội đồng này nhận được một lá thư từ Biện Lý Erik Petersen của Orange County và lá thư từ 1 cảnh sát ẩn danh, nói rằng Enriquez đã cung cấp cho cảnh sát nhiều thông tin trong một vụ án lớn chống lại băng đảng Mexican Mafia. Enriquez hiện đang chịu 3 án chung thân về 2 tội giết người và 1 tội tấn công bằng vũ khí chết người.
Các con của bà Cynthia Galvadon, 1 trong các nạn nhân bị sát hại, cũng tham gia trong số những người đã yêu cầu Thống Đốc Brown phải tiếp tục giữ Enriquez trong tù. Enriquez đã ra lệnh sát hại bà Galvadon vào năm 1989, vì bà này từng là người bán ma túy cho Enriquez, và bà bị nghi là đã cắt bớt ma túy bán cho khách hàng để giữ lại cho chính bà ta dùng.
Trong thông báo từ văn phòng thống đốc, ông Brown cũng giải thích tại sao Enriquez lại được ủng hộ bởi một số nhân viên công lực. “Ông Enriquez đã chấp nhận đặt mình vào vòng nguy hiểm khi cung cấp cho cảnh sát những thông tin về hoạt động nội bộ của băng Mexican Mafia. Ông Enriquez đã từng làm chứng tại nhiều phiên tòa với tư cách là người hiểu rõ các băng đảng tội phạm. Ông cũng tham gia các chương trình hỗ trợ thanh niên trẻ tuổi đang có nguy cơ bị băng đảng dụ dỗ. Tôi khuyến khích ông Enriquez tiếp tục thực hiện những hành động tích cực này. Nhưng những việc này vẫn chưa đủ bù lại những hậu quả xấu từ việc làm trước đây của ông, và ông vẫn chưa thích hợp cho việc được phóng thích sớm cho địa phương quản lý.”

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT