Hoa Kỳ

Thông tin bệnh nhân bị mất tại bệnh viện Anaheim

Wednesday, 11/12/2013 - 09:41:34

Mới đây công ty y tế Kaiser Permanente cảnh báo cho khoảng 49,000 bệnh nhân biết rằng, một đĩa lưu trữ thông tin flash drive chứa thông tin riêng của bệnh nhân đã bị mất tại bệnh viện Anaheim Medical Center.

Cụ ông 72 tuổi xem phim khiêu dâm tại nhà hàng

CALIFORNIA – Nhà chức trách Quận Riverside đã bắt giữ một người đàn ông 72 tuổi, bị cáo buộc đã sử dụng mạng Wi-Fi miễn phí tại một nhà hàng, để xem phim khiêu dâm trẻ em trên máy laptop của mình. Cảnh sát đã tới khu thương xá Countryside Marketplace ở Menifee vào sáng thứ Hai, sau khi một khách hàng than phiền rằng có một người đàn ông đang xem phim ảnh khiêu dâm.

Các viên chức cảnh sát xác nhận, ông Charles Turton Cook đã xem phim khiêu dâm trẻ em qua mạng vô tuyến miễn phí của nhà hàng. Các giới chức nói rằng, một cuộc khám xét kế tiếp tại nơi cư trú và trong máy vi tính của ông Cook cho thấy nhiều hình ảnh các trẻ em trai. Nghi can đã bị truy tố vì tội tàng trữ hình ảnh khiêu dâm. Ông ta được thả ra hôm thứ Ba, sau khi đóng tiền thế chân để tại ngoại là $5,000 Mỹ kim.

Thông tin bệnh nhân bị mất tại bệnh viện Anaheim

ANAHEIM – Mới đây công ty y tế Kaiser Permanente cảnh báo cho khoảng 49,000 bệnh nhân biết rằng, một đĩa lưu trữ thông tin flash drive chứa thông tin riêng của bệnh nhân đã bị mất tại bệnh viện Anaheim Medical Center.

Ổ đĩa này lưu trữ danh tánh bệnh nhân, số hồ sơ y tế, ngày sinh và các chi tiết về thuốc thang, nhưng không chứa số An Sinh Xã Hội, theo một văn bản từ công ty KP cho biết. Những thông tin ấy đã biến mất trong một khu vực phân ban y học hạt nhân - nơi mà những người ra vào đều phải có thẻ an ninh, và công ty KP đang điều tra xem những thông tin ấy có bị để sai chỗ hay không.

Trong một bức thư gởi cho các bệnh nhân của Kaiser có thông tin được lưu trữ trong ổ đĩa ấy, Julie Miller- Phipps – phó chủ tịch hội đồng quản trị và giám đốc điều hành của Kaiser – cho biết công ty không cho rằng những thông tin ấy đã được sử dụng trong những vụ gian lận hay những hoạt động tội phạm khác. Ổ đĩa flash drive này được nhìn thấy lần cuối cùng vào ngày 25 tháng 9, và thư đã được gởi đến các bệnh nhân vào hôm 3 tháng 12.

Theo Kaiser cho biết, flash drive này được sử dụng làm một thiết bị hỗ trợ phòng ngừa, vì vậy chỉ lưu trữ một khối lượng hạn chế thông tin bệnh nhân. Dữ liệu của nó không được mã hóa, và nó chỉ có thể được mở ra bằng nhu liệu quản trị của công ty, theo các giới chức Kaiser cho biết.

Văn bản Kaiser nói: “Để phòng ngừa, chúng tôi đang khuyến các thành viên của chúng tôi nên xem xét tất cả các báo cáo của họ, để bảo đảm không xảy ra chuyện sử dụng gian lận thông tin y tế”. Bất kỳ thành viên Kaiser nào thắc mắc đều có thể liên lạc với các dịch vụ địa phương, bằng cách gọi số điện thoại in trên mặt sau thẻ bảo hiểm KP của họ.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT