Hoa Kỳ

Thu hồi rau spinach vì nguy cơ nhiễm listeria

Tuesday, 24/03/2015 - 07:38:46

Các sản phẩm bị hãng Amy thu hồi chủ yếu là các sản phẩm chay chỉ dùng rau quả, trong đó có rau dền spinach, ví dụ như các loại bánh lasagna rau quả, pizza rau spinach, đậu hũ trộn rau…

PETALUMA – Công ty thực phẩm sạch Amys Kitchen đã vừa ra lệnh thu hồi 74,000 sản phẩm đông lạnh và sản phẩm đã đóng gói, do có chứa loại rau dền spinach có thể đã bị nhiễm vi khuẩn listeria. Lệnh này được đưa ra sau khi một trong các nhà cung cấp cho hãng Amy cũng ra một lệnh thu hồi, nói rằng hãng này có thể đã nhận được loại rau dền spinach bị nhiễm vi khuẩn listeria.
Bệnh ngộ độc thực phẩm listeria có thể gây ra những triệu chứng nhiễm trùng nặng, và đôi khi gây chết người đối với trẻ nhỏ, người già, hoặc người có hệ đề kháng yếu. Hãng Amy cho biết, lệnh thu hồi là để đề phòng, và cho tới nay, hãng vẫn chưa phát hiện trường hợp nào bị bệnh do ăn sản phẩm của hãng. Lệnh thu hồi của hãng Amy áp dụng trên toàn Hoa Kỳ và Canada.
Các sản phẩm bị hãng Amy thu hồi chủ yếu là các sản phẩm chay chỉ dùng rau quả, trong đó có rau dền spinach, ví dụ như các loại bánh lasagna rau quả, pizza rau spinach, đậu hũ trộn rau…

Thưởng $5,000 tìm kẻ bắn chim bồ nông
LOS ANGELES – Nhà chức trách đang treo thưởng $5,000 Mỹ kim cho bất kỳ ai cung cấp thông tin giúp bắt giữ và kết tội kẻ đã bắn bị thương một con chim bồ nông tại miền Nam California. Tổ chức International Bird Rescue cho biết, giải thưởng này được trao ra nhờ vào sự giúp đỡ của một nhà tài trợ ẩn danh.
Con chim bồ nông nâu bị nhân viên quản lý động vật Redondo Beach bắt được vào ngày 12 tháng 3, do nó không thể bay. Con bồ nông sau đó được đưa đến trung tâm của International Bird Rescue tại Los Angeles, và nhân viên tại đây phát hiện, con bồ nông đã bị gãy cánh và bị một lưỡi câu cá móc vào vai phải.
Ban đầu, các bác sĩ thú y tưởng rằng đây là vết thương gây ra bởi một dụng cụ câu cá. Tuy nhiên, ảnh chụp X-quang sau đó cho thấy vết bụi kim loại, chứng tỏ rằng con bồ nông bị thương là do đạn bắn. Bác sĩ thú y đã phẫu thuật nối xương cánh, nhưng sức khỏe của con bồ nông này hiện vẫn chưa được bảo đảm.

Xe bị phá hoại bằng đạn BB ở Costa Mesa
COSTA MESA, Quận Cam – Vào rạng sáng thứ Ba, cảnh sát thành phố Costa Mesa đã nhận được điện thoại của người dân, báo rằng họ nghe nhiều tiếng kiếng bể lúc 3:30 sáng, gần khu nhà số 1920 đường Flamingo. Khi đến nơi, các nhân viên công lực phát hiện 15 xe hơi của những nhà khác nhau trong khu dân cư đã bị ai đó bắn bể kiếng xe bằng đạn súng hơi BB.
Một người dân nói rằng, dù sao vẫn còn may khi những kẻ phá hoại đã không bắn vào kính cửa sổ của các ngôi nhà, vì như vậy sẽ gây thiệt hại nhiều hơn, và thậm chí còn gây nguy hiểm cho những người trong nhà. Những chiếc xe đậu trên lối vào nhà đều bị bắn bể kiếng sau, còn những chiếc đậu trên lề đường thì hầu hết đều bị bắn bể kiếng cửa sổ bên hông. Cảnh sát cho rằng hung thủ đã ngồi trên một chiếc xe đang chạy.
Hiện nhà chức trách vẫn đang truy tìm nghi can. Những ai có thông tin về sự việc có thể liên lạc với Sở cảnh sát Orange County.

Tài xế lái xe tông cột điện rồi bỏ trốn
GARDEN GROVE – Một tài xế đã lái xe tông vào một cột điện viễn thông ở thành phố Garden Grove vào rạng sáng thứ Ba, sau đó bỏ xe chạy trốn. Tai nạn đã khiến nhà chức trách phải đóng đường Magnolia để sửa cột điện. Cảnh sát Garden Grove nhận được tin báo tai nạn lúc 1:20 sáng, trên đường Magnolia, khúc giữa đường Trask và đường Garden Grove.
Khi đến nơi, cảnh sát tìm thấy một chiếc xe Toyota đời 1993, đã tông vào một cột điện viễn thông của hãng AT&T, làm đứt một số dây điện. Tài xế của chiếc xe đã biến mất và người này hiện vẫn đang bị truy tìm. Nhà chức trách đã phải đóng cả 2 chiều của đường Magnolia trong khi nhân viên AT&T đến sửa cột điện. Đường Magnolia được mở lại lúc hơn 8 giờ sáng. Những ai chứng kiến tai nạn có thể liên lạc với Sở cảnh sát Garden Grove để cung cấp thông tin.

Thiếu niên bị tông chết do băng ngang qua xa lộ
RIVERSIDE – Một thiếu niên đã thiệt mạng vào tối thứ Hai, do bị xe tông khi đang tìm cách chạy băng ngang qua xa lộ 91 tại Riverside, Nam California. Tai nạn xảy ra lúc gần 10 giờ tối, phía Đông đường Tyler, theo lời cảnh sát tuần tra xa lộ CHP.
Roberto Garcia, 16 tuổi, đã chạy băng ngang qua các làn xe hướng Tây của xa lộ 91, sau đó nhảy qua dải bê-tông chia giữa đường, và tiếp tục chạy sang lề bên kia của xa lộ, nhưng đã bị tông trúng trên làn xe tốc độ chậm ở sát lề, bởi một xe Mercedes đời 2013, tài xế là John Martinez, 23 tuổi. Martinez được cho là đã lái xe với tốc độ từ khoảng 65 đến 78 dặm một giờ.
Garcia, học sinh trường trung học Arlington, đã chết ngay tại hiện trường. Một người hành khách trên chiếc Mercedes cũng phải vào bệnh viện vì một số chấn thương. Vụ tai nạn vẫn đang được điều tra.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT