Thế Giới

Thủ tướng Mã Lai tạm giữ chức cho tới khi có người thay thế

Monday, 16/08/2021 - 07:30:48

Thủ Tướng Muhyiddin Yassin đã gởi đơn từ chức, tuy nhiên, ông sẽ tạm làm thủ tướng lâm thời theo yêu cầu của quốc vương, cho đến khi có người mới được bổ nhiệm.


Đài truyền hình chiếu trực tiếp cuộc họp báo của Thủ Tướng Muhyiddin Yassin hôm thứ Hai, ngày 16 tháng 8, 2021 tại thủ đô Kuala Lumpur. (Getty Images)


KUALA LUMPUR - Thủ Tướng Muhyiddin Yassin đã gởi đơn từ chức, tuy nhiên, ông sẽ tạm làm thủ tướng lâm thời theo yêu cầu của quốc vương, cho đến khi có người mới được bổ nhiệm. Sự từ chức của ông Yassin cũng như của Nội Các sau 17 tháng làm việc sẽ gây khủng hoảng chính trị tại một quốc gia đang có nền kinh tế bị suy yếu, cùng lúc đại dịch đang tăng trở lại.

Hôm thứ Hai Cung Điện Hoàng Gia Mã Lai cho biết Quốc Vương Al-Sultan Abdullah đã quyết định giữ ông Muhyiddin lại làm thủ tướng lâm thời cho đến khi chọn được thủ tướng mới, nhưng không cho biết thời gian chi tiết.

Vua Al-Sultan Abdullah đã bác bỏ khả năng tổ chức bầu cử để chọn tân thủ tướng với lý do đại dịch Covid-19. Quốc vương cũng cho biết ông sẽ sử dụng quyền được quy định trong hiến pháp để bổ nhiệm một thủ tướng mà ông tin có khả năng lãnh đạo đa số.

Người được đề cử có thể là một trong các nghị sĩ dân cử, và sẽ được chọn dựa theo đánh giá của quốc vương về khả năng lãnh đạo đa số của người này.

Ông Muhyiddin, 74 tuổi, nộp đơn từ chức sau cuộc họp cuối cùng với nội các vào sáng thứ Hai, sau nhiều tháng bất ổn chính trị do ông mất thế đa số ủng hộ. Ông Muhyiddin là thủ tướng tại nhiệm ngắn nhất trong lịch sử Mã Lai, với thời gian nhậm chức chỉ 17 tháng.

Thủ Tướng Muhyiddin nắm quyền từ tháng 3, 2020, với thế nắm đa số mong manh. Ông gần đây chịu nhiều áp lực, sau khi một số nhà lập pháp thuộc đảng Tổ Chức Dân Tộc Mã Lai UMNO, khối lớn nhất trong liên minh cầm, rút lại sự ủng hộ đối với ông.

Hiện vẫn chưa rõ ai có thể thành lập chính phủ tiếp theo, vì không có chính trị gia nào nhận được sự ủng hộ đa số rõ ràng trong quốc hội. Phe đối lập và đảng lớn nhất đang chia rẽ về sự ủng hộ đối với các ứng cử viên thủ tướng của họ.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT