Hoa Kỳ

Thủ Tướng Nhật đả kích Trung Cộng về Biển Đông

Hoài Mỹ/Viễn Đông Friday, 22/02/2013 - 08:16:21

Ông cho rằng cuộc tranh chấp sôi động với Trung Cộng về các hải đảo ở Biển Đông sẽ không chấm dứt nhanh chóng.

Hoài Mỹ/Viễn Đông

TOKYO, BEJING (Bắc Kinh) - Đây là một tấm gương cho giới lãnh đạo đảng Cộng Sản Việt Nam vốn nhu nhược đến độ “câm như hến” trước hành động cướp biển, cướp đất của Tổ Quốc Việt Nam.
Hôm qua trong một chương trình phỏng vấn, tân Thủ Tướng Nhật Shinzo Abe đã cho rằng Trung Cộng đã và đang sử dụng các cuộc tranh chấp với các quốc gia lân bang để duy trì sự ủng hộ nội bộ.
Ông Abe đả kích hệ thống giáo dục Trung Hoa mà theo ông chuyên đặt nặng vào thứ tinh thần ái quốc cực đoan và tâm trạng chống Nhật Bản. Thủ Tướng Nhật cho rằng chính quyền Trung Cộng chủ mưu tạo nên các vụ xung đột với các nước “hàng xóm láng giềng”, nhất là với Nhật Bản, nhằm kiếm chác sự hậu thuẫn trong dư luận ở “sân nhà”.
Lý luận của Thủ Tướng Abe về các động lực hỗ trợ cho việc nhận thức của ông về cuộc xâm lăng Biển Đông, vốn giải thích tại sao ông lại dùng nhiều thời giờ để đối đầu với người Hoa hơn là tìm kiếm hòa bình với họ. Ông cho rằng cuộc tranh chấp sôi động với Trung Cộng về các hải đảo ở Biển Đông sẽ không chấm dứt nhanh chóng.
Phản ứng chung
Thủ Tướng Shinzo Abe nói về Trung Cộng với một thứ ngôn từ rõ rệt khác thường, và ông đã phơi bầy những sự thách đố mà các nhà lãnh đạo Trung Cộng có thể phải đối diện trong trường hợp các quốc gia Á Châu khác cũng băn khoăn mạnh mẽ trước tham vọng bành trướng biển cả của Bắc Kinh và họ muốn Bắc Kinh chấm dứt bằng phản ứng giảm bớt sự hợp tác mậu dịch cùng những mối dây quan hệ kinh tế khác. Lời của ông Abe: Chính quyền Trung Cộng sẽ bị thiệt hại bởi các mưu lược như thế; nguyên nhân vì không có sự phát triển kinh tế thì đất nước này không thể có khả năng kiểm soát trên 1,3 tỉ công dân của mình dưới một thể chế độc đảng.
Thủ Tướng Abe cũng đề cập đến các kế hoạch ngăn chận (Trung Cộng) của ông, điển hình là việc gia tăng ngân sách quốc phòng và củng cố mạnh mẽ hơn các mối quan hệ với Thái Lan, Việt Nam, Nam Dương và các nước khác vốn cùng chia sẻ niềm lo lắng với Nhận Bản về Trung Cộng.
Trong cuộc gặp gỡ với Tổng Thống Hoa Kỳ Barack Obama ở Washington trong tuần này, Thủ Tướng Shinzo Abe hẳn cũng phát biểu rằng sự hiện diện của Hoa Kỳ ở Á Châu là tối cần thiết để ngăn chận Trung Cộng chiếm đất đai do các nước khác kiểm soát.
Những đòi hỏi chồng chất
Trong những năm gần đây, Trung Cộng càng lúc càng biểu diễn vai trò hung hãn ở Biển Đông; tại đây Bắc Kinh đòi hỏi một lãnh thổ rộng lớn hơn vốn gồm cả những hải lộ nhộn nhịp nhất của thế giới. Họ chồng chất những sự đòi hỏi lãnh thổ của 5 - 6 quốc gia, trong đó kể cả Việt Nam. Chính quyền của các nước này đều phản ứng mạnh mẽ, trừ đảng Cộng Sản Việt Nam không những chỉ phản hồi lấy lệ để “duy trì tình hữu nghị” mà còn ngăn cấm, bắt giam dân chúng bầy tỏ lòng yêu nước và ý chí bảo vệ lãnh thổ.
Đối với Nhật Bản, cuộc chiến liên quan đến một dãy hải đảo ở Biển Đông mà tiếng Nhật gọi là Senkaku; tiếng Hoa là Điếu Ngư. Một vài hòn đảo trong số này đã được chính phủ Nhật năm ngoái mua lại từ một gia tộc tư nhân sau một thời gian dài đã thuê.
Thủ Tướng Shinzo Abe phát biểu: “Trước hết, điều quan trọng là Trung quốc phải nhìn nhận rằng họ không thể tự thay đổi các qui luật của cuộc chơi hoặc chiếm đoạt hải phận hay lãnh thổ của bất cứ ai bằng các biện pháp gây sợ hãi”
Đối chiếu với quan điểm của Trung quốc
Theo nhận xét của thông tấn xã NTB, sự nhận thức của Thủ Tướng Shinzo Abe về Trung Cộng nghe giống như một sự diễn tả của các chuyên gia Trung Hoa khi họ nói về Nhật Bản. Họ trình bầy rằng Nhật đã thay đổi đường hướng sang phía hữu trong chính sách đối ngoại nhằm nỗ lực tái chiếm sức mạnh của sự quyết tâm và niềm kiêu hãnh vốn đã tàn lụi dần trong hai thập niên qua bởi sự đình trệ kinh tế.
Lời phê phán của nhà lãnh đạo Nhật về hệ thống học đường của Trung Cộng cũng rất đáng chú ý, bởi vì chính Thủ Tướng Abe, dưới nhiệm kỳ thứ nhất giữ chức vị Thủ Tướng cách nay 6 năm, ông đã đề xướng một học trình có tính ái quốc hơn dành cho học sinh Nhật.
Ông Abe làm Thủ Tướng lần thứ hai từ tháng Chạp năm ngoái sau khi đã đưa ra một loạt những lời hứa hẹn có tính hữu khuynh trong cuộc tranh cử, chẳng hạn tái xét bản hiến pháp vốn nặng về chủ nghĩa hòa bình của Nhật Bản, và giảm thiểu việc hạn chế đối với các lực lượng vũ trang của đất nước. Ông cũng hứa hẹn sẽ cứng rắn hơn đối với Trung Cộng so với chính phủ tiền nhiệm ở Tokyo
Người có quan niệm thực dụng
Sau hai tháng nắm chức vị Thủ Tướng, ông Abe tỏ ra là một người có quan điểm thực dụng hơn là một nhà ái quốc khốc liệt. Trong các vấn đề chủ yếu ông tận dụng mọi năng lực của mình vào một chính sách kinh tế thành công bền vững lâu dài vốn nhằm vào việc nâng cao giá trị đồng yen và giảm thiểu tình trạng lạm pháp.
Theo nhật báo Yomiuri, uy tín của Thủ Tướng Shinzo Abe hiện lên đến 71 phần trăm, một tỷ lệ cao đến ngạc nhiên ở một quốc gia vốn thay đổi liên miên nhà lãnh đạo. Lời phân giải của ông Abe: “Tôi đã thành công chuyển hướng được dư luận phổ thông và thay đổi được bầu khí tổng quát ở đất nước này.
Câu hỏi là liệu ông Abe sẽ thay đổi được không đường hướng các vấn đề chính trị chủ yếu hữu khuynh của ông sau cuộc bầu cử Quốc Hội vào tháng 7 năm nay. Điều này có thể hỗ trợ đảng Cấp Tiến Dân Chủ của ông xây dựng được một thế đa số và củng cố vững mạnh chiếc ghế Thủ Tướng. Một sự lo lắng là ông Abe có thể sẽ rút lại những lời xin lỗi chính thức cũ về những sự vi phạm của quân đội Nhật dưới thời thế chiến thứ hai.
Trong buổi phỏng vấn này, ông Abe phát biểu rằng một ngày nào đó ông sẽ đưa ra một bản tuyên cáo “nhắm thẳng tương lai” dành cho “hàng xóm láng giềng” của Nhật Bản. Tuy nhiên thông điệp này sẽ chứa đựng những gì thì ông đã không muốn đào sâu. - (HM)

Chính quyền Hoa Kỳ đưa Lance Armstrong ra tòa
WASHINGTON – Cua-rơ xe đạp huyền thoại thất sủng Lance Armstrong đang bị truy tố ra trước tòa. Chính quyền ủng hộ Floyd Landis đệ đơn kiện người bạn cũ của mình. Bộ Tư Pháp Hoa Kỳ cho biết sẽ bám sát vụ kiện do Landis khởi tố.
Trong nhiều năm trước đây, Armstrong (41 tuổi) vẫn chối dài việc lạm dụng “doping” (thuốc kích thích), mãi cho tới buổi phỏng vấn của bà Oprah Winfrey cách nay khoảng hơn một tháng, ông mới thú nhận đã dùng thuốc kích thích để đoạt giải vô địch trong các cuộc đua xe đạp Tour de France (vòng quanh Pháp Quốc), từ năm 1999 cho tới 2005.


Có thể bị đòi lại hàng trăm triệu Mỹ Kim
US Postal Service đã là cơ quan bảo trợ (sponsor) chính cho đoàn cua-rơ Hoa Kỳ từ năm 1991 tới 2004. Do nguyên nhân vừa kể, chính phủ Hoa Kỳ cho rằng việc sử dụng thuốc kích thích của Armstrong là sự phản bội việc trợ cấp của công quyền. Luật pháp Hoa Kỳ qui định là những người vốn lừa đảo chính quyền, có thể bị đòi lại gấp 3 lần số ngân khoản mà các đương sự đã nhận được.
US Postal Service là một trong những cơ quan được đặt trực thuộc chính phủ. Và đội cua-rơ US Postal mà Lance Armstrong là thành viên, đã nhận trong thời kỳ trên 6 năm cho tới 2004, khoảng 40 triệu Mỹ Kim. Armstrong bị truy tố cùng với một số người khác đã đứng sau đoàn cua-rơ xe đạp này. Vụ kiện có thể nhanh chóng gây tốn kém cho cựu “ông vua xe đạp” này tối thiểu cũng hàng chục triệu Mỹ Kim.


Dù sao có thể vẫn.... lợi:
Hôm qua Thứ Sáu, một trong những luật sư luật sư biện hộ cho Lance Armstrong, ông Robert Luskin tiết lộ là các cuộc điều đình giữa các bên đã thất bại. Theo hãng thông tấn NTB, luật sư này đã giải thích như sau: “Lance và các đại diện của anh dù sao cũng đã làm việc một cách xây dựng với các luật sư liên bang trong suốt 3 tuần lễ qua. Mục đích là nhằm giải quyết vấn đề một cách công bình. Thế nhưng các cuộc đàm luận đã bị ngưng lại, bởi vì chúng tôi bất đồng việc Postal Service đã trở nên xấu tính trong vụ này.” Thế nhưng ông Luskin đã từ chối giải thích từ ngữ “xấu tính” mà ông đã dùng.
Các luật sư biện hộ lý luận rằng US Postal dù sao cũng đã được phô trương một cách đầy giá trị trên các cơ quan truyền thông trong nhiều năm; và sự chú ý này đáng giá một số tiền khổng lồ vốn cần được đưa vào bản kết toán. Luật sư Luskin nhấn mạnh tiếp: “Kết quả nghiên cứu của chính Postal Services cho thấy là họ đã thâu được những món lợi lớn lao từ hợp đồng bảo trợ; những món lợi này trị giá trên 100 triệu Mỹ Kim”.


Landis khởi sự vụ tố tụng:
Chính cựu tay đua xe đạp đồng đội của Arsmtrong, Floyd Andis, người cũng đã bị khám phá dùng thuốc kích thích, đã khởi tố Armstrong. Landis đã phát giác cách thức Armstrong đã “ăn gian” để sau đó “bắt nạt” các đối phương của mình phải “im miệng”.
Năm 2010, Landis đã đệ đơn tố cáo đồng hương kiêm đồng đội của mình, bởi vì đương sự cho rằng “y” đã lường gạt để bỏ vào túi riêng những số tiền lớn lao của quốc gia. Sau nhiều tháng trời suy xét, chính quyền liên bang nay quyết định hỗ trợ vụ tố tụng này.
Floyd Landis và Bộ Tư Pháp có thể thắng vụ kiện này, hẳn có việc đòi là họ chứng minh là các bản hợp đồng mà tay “cua-rơ đầu đàn” (Lance Armstrong) đã ký với US Postal - mà họ đã biết - là bất hợp pháp. – (HM)

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT