Hoa Kỳ

Thuốc chích ngừa cúm bị thu hồi vì có thể không hiệu quả

Saturday, 18/04/2015 - 12:21:13

Lệnh thu hồi sẽ ảnh hưởng đến khoảng 1.7 triệu liều thuốc, nhưng phát ngôn viên của hãng nói rằng, hãng không rõ là thật sự có bao nhiêu liều thuốc vẫn còn tồn tại trên thị trường.

WASHINGTON - Hãng dược phẩm GlaxoSmithKline vừa ra lệnh thu hồi tất cả những liều thuốc còn sót lại của một loại thuốc ngừa cúm “4 trong 1” thông dụng, vì có vấn đề về tính hiệu quả của thuốc. Hãng dược này đã báo động với các khách hàng Hoa Kỳ từ hôm thứ Ba vừa qua, rằng loại vaccine này có thể mất dược tính theo thời gian, và không thể bảo vệ người dùng tránh được một số loại bệnh cúm.

Loại thuốc Flulaval Quadrivalent Thimerosal-free được đựng trong các ống syringe vốn được chế tạo để chống lại 4 loại virus cúm. Tuy nhiên, trong một lá thư của mình, hãng Glaxo nói rằng hãng e ngại rằng “sự bảo vệ không còn ở mức tối đa” đối với những người được chích ngừa vào đầu tháng 1 năm nay và khoảng thời gian sau đó. Lá thư đã được gởi đến cho khoảng 1,000 khách hàng của hãng Glaxo trên khắp Hoa Kỳ, bao gồm những nhà phân phối sỉ, các nhà thuốc, các cơ sở chính phủ, và các dược sĩ.
Lệnh thu hồi sẽ ảnh hưởng đến khoảng 1.7 triệu liều thuốc, nhưng phát ngôn viên của hãng nói rằng, hãng không rõ là thật sự có bao nhiêu liều thuốc vẫn còn tồn tại trên thị trường. Hơn 99% số vaccine này đã được phân phối vào năm 2014, trước khi sản phẩm bắt đầu mất dược tính. “Sản phẩm bị thu hồi vì có thể xảy ra tình trạng giảm hiệu quả, chứ không phải vì lý do an toàn sức khỏe,” đại diện hãng Glaxo nói. Hãng dược Anh quốc này cũng đã thông báo sự việc cho cơ quan Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ FDA.
Số vaccine bị thu hồi chỉ chiếm 7% trên tổng số 24 triệu liều thuốc ngừa cúm được Glaxo phân phối trên toàn Hoa Kỳ trong mùa cúm năm nay.
Các viên chức y tế thường nhắc nhở người dân nên đi chích ngừa cúm vào mùa thu, nhưng rất nhiều người vẫn chờ đến những tháng cuối cùng mới đi chích ngừa. Mùa cúm thường lên đến đỉnh điểm vào tháng 1 hoặc tháng 2.
Thuốc ngừa cúm “4 trong 1” nổi tiếng của Glaxo là thuộc nhóm sản phẩm mới dùng để chích hoặc để xịt vào mũi, có tác dụng bảo vệ chống lại 4 dòng virus, gồm 2 dòng cúm A và 2 dòng cúm B. Các loại vaccine cũ trước đây chỉ chống lại 3 dòng virus, gồm 2 dòng cúm A và 1 dòng cúm B.
Glaxo cho biết, hãng phải ra lệnh thu hồi sau khi các cuộc kiểm tra của hãng cho thấy, khả năng chống lại dòng cúm B của thuốc đã giảm dưới tiêu chuẩn hiệu quả tối thiểu. Dòng cúm B thường tấn công vào trẻ em hơn là những người ở tuổi trung niên.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT