Hoa Kỳ

Thượng Viện bác bỏ cả 2 dự luật đề nghị mở cửa lại chính phủ

Thursday, 24/01/2019 - 08:25:28

Cả dự luật của Cộng Hòa và Dân Chủ, nếu được phê chuẩn, sẽ mở cửa lại chính phủ và trả lương cho 800,000 nhân viên liên bang, những người đang sắp bị nợ thêm 1 check lương thứ 2, trong bối cảnh tình trạng đóng cửa đã kéo dài tới ngày thứ 34.


Chúng tôi cần làm việc
Những nhân viên của chính phủ liên bang bị tạm nghỉ việc đang biểu tình bên trong tòa nhà Thượng Viện Hart Senate Office Building. Họ kêu gọi Thượng Viện hãy thông qua một dự luật giúp cho chính phủ được hoạt động hoàn toàn trở lại, cho 800,000 nhân viên chính phủ được lãnh lương sau hơn một tháng không làm việc và không có tiền. Cho đến chiều thứ Năm, cả hai dự luật đề nghị ngưng đóng cửa chính phủ đều bị thất bại. (Photo by Win McNamee/Getty Images)

HOA THỊNH ĐỐN - Hai dự luật đề nghị mở cửa lại chính phủ của đảng Cộng Hòa và Dân Chủ đều đã thất bại tại Thượng Viện, trong các phiên bỏ phiếu vào ngày thứ Năm.

Dự luật của Dân Chủ có 52 phiếu thuận và 44 phiếu chống, trong khi dự luật Cộng Hòa có 50 phiếu thuận và 47 chiếu chống. Cả hai dự luật này đều cần có ít nhất 60 phiếu ủng hộ để được phê chuẩn tại Thượng Viện.
Dự luật của Cộng Hòa đề nghị cung cấp $5.7 tỷ Mỹ kim để xây tường biên giới, đồng thời cung cấp một số sự bảo vệ tạm thời đối với các di dân lậu. Trong khi đó, dự luật Dân Chủ đề nghị tiếp tục tài trợ các cơ quan chính phủ đến ngày 8 tháng 2, trong lúc các nhà lập pháp thương lượng thêm về ngân sách.

Cả dự luật của Cộng Hòa và Dân Chủ, nếu được phê chuẩn, sẽ mở cửa lại chính phủ và trả lương cho 800,000 nhân viên liên bang, những người đang sắp bị nợ thêm 1 check lương thứ 2, trong bối cảnh tình trạng đóng cửa đã kéo dài tới ngày thứ 34.

Hai dự luật này trước đây đã được dự đoán sẽ thất bại. Tuy nhiên, nhiều người hy vọng rằng, sự bế tắc của các dự luật sẽ buộc hai phía nghiêm túc hơn trong nỗ lực tìm cách thỏa hiệp. Một nhóm nghị sĩ lưỡng đảng hiện đang dự định sẽ tiếp tục đàm phán, đồng thời tìm cách gây áp lực để buộc Tổng Thống Donald Trump đồng ý tạm thời mở cửa lại chính phủ, và buộc Chủ Tịch Hạ Viện Nancy Pelosi nhượng bộ nhiều hơn về vấn đề an ninh biên giới.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT