Hoa Kỳ

Thượng Viện thông qua thỏa thuận ngân sách

Wednesday, 18/12/2013 - 09:24:55

Thượng Viện Hoa Kỳ đã thông qua kế hoạch ngân sách 2 năm vào ngày Thứ Tư, đánh dấu một sự thỏa hiệp trong hàng loạt mâu thuẫn đang diễn ra tại Washington, và giảm nguy cơ chính phủ phải đóng cửa một lần nữa vào tháng Giêng tới.



TNS Paul Ryan (trái) và TNS Patty Murray, hai tác giả của dự luật ngân sách lưỡng đảng.
 
WASHINGTON, D.C. – Thượng Viện Hoa Kỳ đã thông qua kế hoạch ngân sách 2 năm vào ngày Thứ Tư, đánh dấu một sự thỏa hiệp trong hàng loạt mâu thuẫn đang diễn ra tại Washington, và giảm nguy cơ chính phủ phải đóng cửa một lần nữa vào tháng Giêng tới.

Dự luật ngân sách, vốn đã được Hạ Viện chấp nhận, đã được Thượng Viện thông qua với tỷ lệ phiếu 64-36, với sự ủng hộ của 9 thượng nghị sĩ Cộng Hòa và toàn bộ phe Dân Chủ. Dự luật này sẽ được chuyển đến Tổng Thống Barack Obama để được ký thành luật. Tổng thống nói rằng, ông rất vui mừng trước kết quả bỏ phiếu của Thượng Viện, và ông sẽ ký dự luật ngân sách trước khi đến Hawaii vào ngày Thứ Sáu để nghỉ lễ Giáng Sinh.

Kế hoạch ngân sách mới đặt ra giới hạn chi tiêu cho năm 2014 và 2015, và giúp xóa bỏ một số khoản cắt giảm ngân sách tự động, vốn sẽ có hiệu lực vào ngày 1 tháng 1. Dự luật này là một trong những thành tựu quan trọng của Quốc Hội vào năm 2013, trong khi năm nay được coi là một năm tệ hại nhất của các nhà lập pháp Hoa Kỳ.

Theo dự kiến, Thượng Viện sẽ tiếp tục chuẩn thuận một dự luật ngân sách quốc phòng khổng lồ vào Thứ Năm, cùng với một số nhân vật được đề cử vào ngành hành pháp và tư pháp. Sau đó, các thượng nghị sĩ sẽ nghỉ lễ cho đến đầu tháng Giêng.

Ông Obama gọi thỏa thuận ngân sách này là “bước đầu tiên thoát ra khỏi cuộc khủng hoảng chính trị đang làm trì trệ kinh tế. Điều này sẽ giúp định hướng nền kinh tế Hoa Kỳ trong vòng 2 năm tới, và người Mỹ sẽ không phải lo ngại về nguy cơ chính phủ đóng cửa.”

Tuy nhiên, hiện tại, các nhà lập pháp tại cả hai viện sẽ có hạn chót là 15 tháng 1, để soạn thảo kế hoạch chi tiêu theo các giới hạn ngân sách vừa được đặt ra, nếu không chính phủ có thể sẽ bị đóng cửa một lần nữa.

Theo dự luật mới, giới hạn ngân sách $967 tỷ Mỹ kim cho năm 2013 được nâng lên $1.012 ngàn tỷ Mỹ kim vào năm tới, và $1.014 ngàn tỷ Mỹ kim vào năm 2015.

Rất nhiều thượng nghị sĩ Cộng Hòa, bao gồm cả thủ lĩnh thiểu số Mitch McConnel, đã bỏ phiếu chống lại dự luật ngân sách.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT