Thế Giới

Tình nguyện viên bị cáo buộc lạm dụng tình dục trẻ di cư

Monday, 26/09/2016 - 10:27:02

Sự việc được phát hiện sau khi một tình nguyện viên viết trên Facebook, cáo buộc có người đã mua dâm và ngủ cùng nhiều người tị nạn ở trại.

PHÁP - Các tình nguyện viên ở một trại tị nạn miền bắc nước Pháp bị cáo buộc đã lạm dụng tình dục người di cư, bao gồm cả trẻ em. “Calais Jungle - Rừng Calais” là tên gọi khu trại tị nạn cho người di cư ở phía đông thành phố cảng Calais, miền bắc nước Pháp. Ít nhất 2 tình nguyện viên đã bị buộc rời đi hoặc bị “yêu cầu không được quay lại,” vì những hành động của họ đối với người di cư. Sự việc được phát hiện sau khi một tình nguyện viên viết trên Facebook, cáo buộc có người đã mua dâm và ngủ cùng nhiều người tị nạn ở trại.

Người tố cáo viết rằng, người tị nạn "ở vị trí hoàn toàn bất lợi về quyền lực" và "hoàn toàn phụ thuộc vào sự viện trợ từ các tình nguyện viên", vì thế, việc lạm dụng tình dục đã hủy hoại họ. "Những gì tôi được biết chỉ là một phần nhỏ trong câu chuyện,” người này viết. Bài viết của tình nguyện viên này sau đó bị gỡ bỏ, nhưng cũng đã gây tranh cãi và tạo nên một làn sóng phẫn nộ rộng lớn.

Một số tình nguyện viên cho rằng, chuyện quan hệ tình dục giữa nhân viên cứu trợ và người tị nạn là "tự nhiên" và chỉ trích việc tố giác là "trịch thượng và gia trưởng, kỳ thị giới tính và phân biệt chủng tộc", còn những người khác tin rằng việc lạm dụng đã phá vỡ "quy tắc ứng xử thông thường.” Tổ chức cứu trợ quốc tế Save the Children cũng bày tỏ lo ngại việc thiếu giám sát tại trại tị nạn Calais sau những cáo buộc trên. Trại Calais là một trại tị nạn không chính thức và không được thành lập bởi Liên Hợp Quốc hay chính quyền Pháp, nên nhà chức trách rất khó giải quyết nạn tội phạm tại đây.

Nga trưng bằng chứng mới tố Ukraine bắn rơi MH17
MOSCOW - Bộ Quốc Phòng Nga hôm thứ Bảy công bố bằng chứng mới cho rằng, hỏa tiễn bắn hạ máy bay của Malaysia được phóng lên từ lãnh thổ do quân đội Ukraine kiểm soát. Theo những hình ảnh radar của Nga, không có hỏa tiễn nào được phóng ra từ khu vực phiến quân đông Ukraine kiểm soát và bắn trúng chiếc máy bay mang số hiệu MH17.
“Việc Ukraine chưa công bố thông tin từ trạm radar chứng tỏ hỏa tiễn được phóng ra, nếu nó là loại Buk, từ lãnh thổ do quân đội Ukraine kiểm soát”, tướng Andrei Koban, tư lệnh lực lượng radar quân đội Nga, nói. Theo ông Koban, nếu máy bay của Malaysia bị trúng hỏa tiễn từ bất cứ khu vực nào ở phía đông vị trí rơi, radar của Nga đã phát hiện được. Tuy nhiên, giới truyền thông cho rằng, hình ảnh radar mà Nga mới tiết lộ trái ngược với những gì Moscow công bố ngay sau khi tai nạn xảy ra, rằng chiến đấu cơ Ukraine bị phát hiện bay gần MH17.
Bằng chứng mới của Nga được đưa ra trước khi Hòa Lan công bố kết quả điều tra, dự kiến vào ngày 28 tháng 9. Các điều tra viên cho biết kết quả này sẽ làm sự việc sáng tỏ hơn, bằng cách xác định loại hỏa tiễn và địa điểm nó được phóng ra.

Hàng trăm binh lính Bắc Hàn bị lũ cuốn trôi
SEOUL - Một tờ báo của Nam Hàn cho biết, trận lũ lịch sử vừa qua ở Bắc Hàn đã cuốn trôi hàng trăm binh sĩ cùng với nhiều vũ khí đạn dược, tại doanh trại ở thị trấn biên giới Yonan của nước này. Một nguồn tin ở tỉnh Bắc Hamgyong hôm 23 tháng 9 cho biết, hàng trăm binh sĩ đã mất tích hoặc đã thiệt mạng sau khi bị một trận lũ quét cuốn đi. Sự việc xảy ra gần sông Tumen thuộc thị trấn biên giới Yonan, khi các binh sĩ đang ngủ trong doanh trại nằm dọc bờ sông.
Nguồn tin cho biết, mưa lớn kéo dài khiến đê sông Tumen bị vỡ và gây ra trận lũ lụt lịch sử. Các đơn vị bị ảnh hưởng nặng nề nhất là tiểu đoàn Musan và Namyang thuộc lữ đoàn 27 Humbuk, bởi căn cứ của họ chỉ cách bờ sông chưa đầy 20 mét. Tuy nhiên, phía Bắc Hàn chưa xác nhận những thông tin này.
Nhà chức trách Bắc Hàn đã điều binh sĩ tới khu vực lũ lụt để cứu nạn và tìm kiếm, thu hồi vũ khí đạn dược bị lũ cuốn trôi. Trước đó, Liên Hợp Quốc cho biết, trận lũ lụt được coi là tồi tệ trong vài thập niên gần đây ở Bắc Hàn đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 133 người, khiến 395 người mất tích và hàng chục ngàn ngôi nhà bị tàn phá.

Chủ tịch hãng Lotte có thể bị bắt
NAM HÀN - Hãng Lotte Group cho biết trong một thông báo hôm thứ Hai cho biết, Phòng Công tố Seoul vừa xin tòa án lệnh bắt giữ Chủ tịch Shin Dong-bin. Đây là bước tiến mới nhất trong cuộc điều tra của Nam Hàn nhắm vào tập đoàn đa ngành lớn thứ 5 nước này. Hãng Lotte Group không có bình luận nào về hành động này. Họ cũng không tiết lộ ông Shin đang ở đâu và chỉ cho biết sẽ hợp tác điều tra.
Shin Dong-bin năm nay 61 tuổi, ông bị nghi ngờ chỉ đạo thực hiện hàng loạt thương vụ ngầm giữa các công ty con cùng tập đoàn, cũng như tham gia lập các quỹ đen tới 30 tỷ won. Quỹ này được cho là tạo ra bởi chi nhánh xây dựng của tập đoàn và đã tồn tại suốt thập kỷ qua. Giới công tố nghi ngờ lượng tiền giao dịch bất hợp pháp theo chỉ đạo của ông Shin vào khoảng 170 tỷ won ($154 triệu Mỹ kim).
Tháng 6 năm nay, công tố viên Nam Hàn đã bắt đầu khám xét nhiều văn phòng của Lotte, mở cuộc điều tra nghi án lập quỹ đen và các giao dịch được cho là mờ ám giữa các công ty con. Từ đó, họ đã triệu tập rất nhiều lãnh đạo cấp cao của Lotte vì nghi ngờ liên quan đến vụ án khổng lồ này. Cuối tháng 8, Lee In-won - Phó chủ tịch Lotte Group - được phát hiện đã chết khi đang chờ công tố viên triệu tập. Trong tuần này, Tòa án Trung tâm Seoul sẽ quyết định có phát lệnh bắt ông Shin Dong-bin hay không.
Nổ súng ở Paris làm 2 người bị thương


Hồng Thập Tự Quốc Tế tiếp tế cho 4 thành phố ở Syria

SYRIA - Hội Hồng Thập Tự Quốc Tế cho biết họ đã cử 4 đoàn xe đến các thành phố đang bị khủng hoảng nhiều mặt do cuộc chiến Syria gây ra, cho khoảng 60,000 cư dân. Có 71 chiếc xe mang hàng đến cho hai thành phố Madaya và Zabadani, gần thủ đô Damascus. Hai thành phố này do quân kháng chiến chiếm giữ và hai thành phố khác là Foah và Kefraya ở tỉnh Idlib, do quân đội Syria chiếm giữ, cũng được tiếp tế. Được biết phẩm vật tiếp tế bao gồm thực phẩm, thuốc men và thiết bị y tế. Hàng trăm phi vụ nhắm vào thành phố Aleppo của Syria vào cuối tuần, giết chết trên 100 người và làm bị thương nhiều trăm người khác. Giờ đây bất cứ cư dân nào còn lại cũng đều muốn thoát khỏi nơi đây bằng mọi giá. Các viên chức Liên Hiệp Quốc hôm qua mô tả những cuộc oanh tạc nhắm vào Aleppo do lực lượng không quân của chế độ TT al-Assad thực hiện ở khu vực phía đông là quá tàn khốc, vì có đến 85 cư dân trong một khu vực phía đông Aleppo bị sát hại và trên 300 người khác bị thương.

Máy bay Nhật ngăn chận phi cơ Trung Quốc ở Okinawa

NHẬT BẢN - Bộ Tư Lệnh Không Quân Nhật đã ra lệnh cho các chiến đấu cơ cất cánh vội vã khi có ít nhất 8 máy bay quân sự của Trung Quốc bay vào vùng trời của Okinawa. Đổng Lý Văn phòng Phủ Thủ Tướng Nhật là ông Yoshihide Suga cho hay có 2 chiến đấu cơ trong đội hình của đoàn máy bay Trung Quốc. Ông cũng cho hay đây là lần đầu tiên Bắc Kinh cho phản lực chiến đấu bay vào vùng này. Các máy bay Trung Quốc xâm nhập gồm nhiều loại, kể cả oanh tạc cơ hạng nặng và máy bay tiếp nhiên liệu trên không, đã bay qua eo biển Miyako Strait thuộc quận hạt Okinawa, nhưng không xâm nhập vào không phận của Nhật, theo Bộ Quốc Phòng Nhật loan báo. Shen Jinke, phát ngôn nhân Bộ Không Quân Trung Quốc cho hay các máy bay ném bom H-6K, chiến đấu cơ Su-30 và máy bay tiếp nhiên liệu trên không đã tham gia và cho hay đoàn máy bay có nhiệm vụ trinh sát và tấn công trên mặt biển. Shen cho hay nhiệm vụ của đoàn phi tuần này là kiểm tra hàng hải trong khu vực và kiểm tra tính chiến đấu của máy bay Trung Quốc.

Thủ tướng Abe của Nhật có thể trở thành lãnh tụ “dai” nhất nắm quyền

NHẬT - Thủ tướng Shinzo Abe của Nhật Bổn đã tránh được mối nguy mà bất cứ đương kim Thủ Tướng của Nhật nào cũng phải lo lắng, đó là sự bỏ phiếu bất tín nhiệm. Ông Abe có thể trở thành Thủ Tướng tại vị lâu nhất trong lịch sử của Nhật kể từ Đệ Nhị Thế Chiến đến nay, cho dù hiện nay nền kinh tế Nhật phát triển khá chậm chạp. Hiện các nhà lập pháp lão thành trong Quốc Hội Nhật muốn gia hạn thêm thời gian cầm quyền của ông. Hiện nay ông Abe đã nắm quyền Thủ Tướng gần 4 năm và nếu có luật gia hạn cho đảng cầm quyền được thông qua thì ông có thể nắm quyền đến năm 2021, ngày nào mà đảng cầm quyền Dân Chủ Tự Do của ông vẫn thắng trong các cuộc bỏ phiếu. Kinh tế Nhật đã co lại 5 quý trong 14 quý là khoảng thời gian ông chấp chính, nhưng trái lại cử tri Nhật tỏ ra tin tưởng nơi chính phủ ông vì con số tán thưởng giao động từ 50 đến 60% và thành phần đối lập ở Nhật hiện nay tương đối yếu.

Cảnh sát Ấn Độ điều tra tài tử gốc Pakistan

ẤN ĐỘ - Tài tử Marc Anwar, vốn nổi tiếng trong bộ phim 'Coronation Street', đang bị cảnh sát Anh điều tra vì ông ta viết những lời có tính cách thù hận chủng tộc chống lại dân Ấn Độ. Đài ITV cho hay Anwar, vốn sinh quán ở Pakistan, đã viết trên trang mạng Tweeter những lời lẽ rõ ràng có tính cách xúc phạm về chủng tộc. Tài tử này đã ngỏ lời xin lỗi và nói: “Tôi cảm thấy bản thân quá kỳ cục, tôi chân thành xin lỗi bất cứ ai cảm thấy bị xúc phạm do ý kiến của cá nhân tôi”. Được biết hiện nay Anwar đang ở Anh và cảnh sát của thành phố Manchester xác nhận họ đã nhận được nhiều báo cáo về vụ này và đang cho điều tra. Anwar từng thủ vai Thủ Tướng Sharif Nazir của Pakistan vào năm 2014, đã viết nhục mạ người Ấn về vấn đề Kashmir, sau khi quân đội Ấn cho hay đã bắn chết một du kích hoạt động ở vùng này. Tài tử Anwar cho hay 'những gì đang xảy ra ở Kashmir làm tôi quá đau lòng'

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT