Hoa Kỳ

Tội ác bạo lực gia tăng tại 4 thành phố Orange County

Saturday, 14/01/2017 - 08:47:06

Tại Irvine, nơi tự nhận là thành phố an toàn nhất Hoa Kỳ, 74 tội ác bạo lực và 1 vụ giết người đã xảy ra trong nửa đầu 2016, so với 59 tội ác và 1 vụ giết người trong năm 2015. Đại diện sở cảnh sát Irvine cho rằng, tỷ lệ tăng về tội ác bạo lực này là rất nhỏ, so với lượng dân số tăng lên là 9,000 người

SANTA ANA – Tội ác bạo lực đã gia tăng tại các thành phố Santa Ana, Orange, Costa Mesa, và Irvine, trong nửa đầu năm 2016, theo hồ sơ mới công bố của FBI. Tuy nhiên, loại tội ác này đã giảm tại Anaheim, Huntington Beach, và Garden Grove. Báo cáo của FBI, bao gồm các thành phố với dân số từ 100,000 dân trở lên, cho thấy tỷ lệ tội ác bạo lực trên toàn quốc đã tăng 5.3% trong 6 tháng đầu năm 2016, so với cùng thời gian vào năm 2015.
Các tội ác được xếp vào dạng tội ác bạo lực - bao gồm cả giết người, cưỡng hiếp, và cướp của – đều gia tăng, với nạn cướp của tăng 3.2%, và giết người tăng 5.2%.
Tại Santa Ana, thành phố lớn thứ 2 Orange County tính theo dân số, 868 tội ác bạo lực đã được báo cáo trong 6 tháng đầu năm 2016, so với 773 vụ trong cùng thời gian năm 2015. Số vụ giết người tăng hơn gấp đôi, lên 13 vụ.
Việc tỷ lệ tội ác tăng lên tại Santa Ana và nhiều thành phố khác trên khắp tiểu bang được cho là do đạo luật 47 - đạo luật được cử tri chuẩn thuận vào tháng 11, 2014 – giúp giảm một số tội đại hình liên quan đến ma túy thành tội tiểu hình, theo lời Hạ Sĩ Anthony Bertagna, phát ngôn viên của Sở cảnh sát Santa Ana. Đạo luật này cũng giảm án cho một số tội trạng như trộm cắp vặt, nhận tài sản trộm cắp, và dùng check giả.

Thành phố Orange có 104 tội ác bạo lực và không có vụ án chết người nào trong nửa đầu năm 2016, so với 96 tội ác và 2 vụ giết người vào năm trước đó. Tổng số tội ác bạo lực tại Costa Mesa là 199, so với 188 vụ vào năm 2015. Thành phố này cũng không có vụ giết người nào trong khoảng thời gian được lập báo cáo.

Tại Irvine, nơi tự nhận là thành phố an toàn nhất Hoa Kỳ, 74 tội ác bạo lực và 1 vụ giết người đã xảy ra trong nửa đầu 2016, so với 59 tội ác và 1 vụ giết người trong năm 2015. Đại diện sở cảnh sát Irvine cho rằng, tỷ lệ tăng về tội ác bạo lực này là rất nhỏ, so với lượng dân số tăng lên là 9,000 người.

Anaheim, thành phố đông dân nhất quận hạt, có 620 tội ác, bao gồm 4 vụ giết người, so với 628 tội ác, bao gồm 10 vụ giết người, trong năm 2015.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT