Hoa Kỳ

Tối Cao Pháp Viện sẽ xét xử online vào tháng 5

Monday, 13/04/2020 - 09:47:15

Vào thứ Hai, Tối Cao Pháp Viện Hoa Kỳ cho biết sẽ bắt đầu mở các phiên tranh luận qua mạng vào tháng 5, sau khi phải đóng cửa trụ sở


Vào thứ Hai, Tối Cao Pháp Viện Hoa Kỳ cho biết sẽ bắt đầu mở các phiên tranh luận qua mạng vào tháng 5, sau khi phải đóng cửa trụ sở và hoãn nhiều vụ kiện vì dịch Covid-19. Đây là lần đầu tiên tòa án cao nhất Hoa Kỳ xét xử qua mạng, trong bối cảnh các thẩm phán vẫn phải tiếp tục làm việc, đồng thời phải bảo vệ sức khỏe của bản thân và những người liên quan.
Trong số các vụ kiện được tranh luận qua mạng có 3 vụ kiện đang thu hút nhiều chú ý của dư luận, liên quan đến việc liệu Tổng Thống Donald Trump có được quyền bảo mật hồ sơ tài chính, bao gồm cả hồ sơ thuế cá nhân hay không, trước các nhà điều tra của tiểu bang và quốc hội. Tối Cao Pháp Viện cũng sẽ nghe tranh luận về các vụ kiện liên quan đến hệ thống bỏ phiếu theo cử tri đoàn, trong đó, các nguyên đơn cho rằng lá phiếu đại cử tri có thể không đồng nhất với số phiếu đa số tại tiểu bang của họ.
Tổng cộng, Tối Cao Pháp Viện dự kiến sẽ nghe tranh luận của 10 vụ kiện trong 2 tuần đầu tiên của tháng 5. Ngày xét xử cụ thể của các vụ kiện này chưa được xác định. Thông báo của tòa án cho biết giới truyền thông sẽ được nghe trực tiếp các diễn biến của phiên tranh luận. Các vụ kiện này thông thường sẽ nhận phán quyết sau cùng vào tháng 6, tức vào cuối phiên làm việc thường lệ của Tối Cao Pháp Viện. Tuy nhiên, hiện chưa rõ lịch trình này trong năm 2020 có bị thay đổi vì dịch coronavirus hay không.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT