Thế Giới

Tổng thống Ai Cập ra lệnh dời chính phủ đến thủ đô mới

Wednesday, 03/11/2021 - 04:11:27

Thành phố mới lớn gần gấp đôi thủ đô cũ. Đô thị mới được dự kiến làm chỗ ở và làm việc cho 6.5 triệu người.

Hình chụp ngày 6 tháng 9, 2021 cho thấy tháp nhà Iconic Tower đang được xây trong khu vực thương mại của tân thủ đô Ai Cập. (Li Binghong/ Xinhua via Getty Images)

 

CAIRO - Nơi làm việc của chính phủ sẽ nằm trong sa mạc. Hôm thứ Tư Tổng thống Ai Cập vào thứ Tư đã ra lệnh cho chính phủ của ông chuẩn bị dời văn phòng trong tháng tới, để đến khu thủ đô hành chính rộng lớn mới được xây dựng trong sa mạc bên ngoài thủ đô hiện nay là Cairo.

Tổng Thống Abdel Fattah el-Sissi đã yêu cầu chính phủ bắt đầu làm việc tại khu hành chính mới từ ngày 1 tháng 12, trong giai đoạn thử nghiệm dài 6 tháng.

Thành phố mới trị giá $45 tỷ là dự án lớn nhất trong các dự án mà Tổng Thống el-Sissi đưa ra từ khi nhậm chức vào năm 2014. Thành phố này được xây dựng trên khu đất rộng 170,000 acres, cách Cairo 28 dặm về phía đông và lớn gần gấp đôi thủ đô cũ. Đô thị mới được dự kiến làm chỗ ở và làm việc cho 6.5 triệu người.

Giới chỉ trích gọi thủ đô mới là một dự án phù phiếm, cho rằng số tiền chi cho dự án lẽ ra nên được dùng để khôi phục nền kinh tế và nâng cấp Cairo.

Tuy nhiên, chính phủ nói rằng, thủ đô mới là cần thiết để phục vụ cho dân số đang ngày càng tăng mạnh của Cairo, vốn dự kiến sẽ tăng gấp đôi lên 40 triệu người vào năm 2050.

Tổng Thống el-Sissi cũng nói rằng, thủ đô mới, cùng nhiều dự án khác như xây dựng đường sá, chung cư, và mở rộng kênh Suez, sẽ thu hút nhà đầu tư và tạo ra việc làm cho hơn 100 triệu cư dân Ai Cập.

Thành phố mới sẽ có phủ tổng thống, tòa nhà quốc hội, trụ sở các bộ và cơ quan chính quyền. Ngoài ra, khu đô thị này còn có một công viên dài 21 mét, một phi trường, nhà hát, khu thể thao, và 20 tòa nhà cao tầng, bao gồm cả một tòa nhà 345 mét (1,132 feet) cao nhất châu Phi.

Báo chí Ai Cập cho biết, chính phủ đã định dời 52,300 nhân viên công chức đến thủ đô mới vào giữa năm 2020, nhưng kế hoạch này bị hoãn do đại dịch Covid-19.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT