Thế Giới

Tổng thống Pháp nhiễm Covid-19

Thursday, 17/12/2020 - 06:53:03

Tổng Thống Emmanuel Macron là vị nguyên thủ quốc gia mới nhất vừa bị dương tính với coronavirus và sẽ tự cách ly trong 7 ngày.


Sáu nguyên thủ thế giới đã bị nhiễm Covid-19 trong thời gian qua. Hàng trên từ bên trái là Thủ Tướng Anh Boris Johnson, Thái Tử Albert II của Vương Quốc Monaco, Tổng Thống Donald Trump. Hàng dưới là Tổng Thống Pháp Emmanuel Macron, Tổng Thống Ba Tây Jair Bolsonaro, và Thái Tử Anh Charles. (Getty Images)


PARIS - Tổng Thống Emmanuel Macron là vị nguyên thủ quốc gia mới nhất vừa bị dương tính với coronavirus và sẽ tự cách ly trong 7 ngày. Theo thông báo của chính phủ Pháp ngày thứ Năm, Điện Elysee, Tổng Thống Macron đã làm xét nghiệm ngay sau khi "xuất hiện những triệu chứng đầu tiên, và có kết quả dương tính.”

Ông Macron dự định vẫn tiếp tục làm việc từ xa trong thời gian cách ly. Ở tuổi 42, ông Macron không thuộc nhóm có nguy cơ mắc các biến chứng nặng của Covid-19.

Tin tức tổng thống Pháp nhiễm Covid xuất hiện chỉ vài tuần sau khi nước này chuẩn bị nhận 1.16 triệu liều vaccine do Pfizer/BioNTech phát triển. Pháp đã ghi nhận hơn 2.4 triệu người nhiễm bệnh và hơn 59,000 người chết vì Covid, kể từ khi dịch bùng phát.

Phát ngôn viên của Phủ Tổng Thống cho biết đã hủy tất cả lịch trình của ông Macron, bao gồm cả chuyến thăm Lebanon vào ngày 22 tháng 12. Tổng thống Pháp cũng đang kiểm tra xem ông đã bị nhiễm virus ở đâu.

Macron là lãnh đạo thứ ba trong nhóm G7 bị nhiễm Covid, sau Tổng Thống Donald Trump và Thủ Tướng Anh Boris Johnson.

Thủ Tướng Pháp Jean Castex và chủ tịch Quốc Hội Pháp Richard Ferrand vào thứ Năm cũng đã tự cách ly, vì có tiếp xúc với ông Macron trong vài ngày qua.

Đệ nhất phu nhân Brigitte đang tự cách ly, dù bà không có triệu chứng. Trong khi đó, Tây Ban Nha cho biết Thủ Tướng Pedro Sanchez đã được xét nghiệm, và sẽ "tôn trọng việc cách ly cho đến ngày 24 tháng 12,” tức 10 ngày từ khi ông Sanchez gặp ông Macron ở Paris.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT