Hoa Kỳ

Toyota thu hồi 1.4 triệu xe vì lỗi túi khí

Wednesday, 29/06/2016 - 08:34:30

Các loại xe bị thu hồi bao gồm xe Prius, Prius Plug-in, và Lexus CT200h, được sản xuất từ tháng 10, 2008 tới tháng 4, 2012. Trong số 1.4 triệu xe nêu trên, có 500,000 chiếc được bán tại thị trường Hoa Kỳ.

CALIFORNIA - Hãng Toyota đang thu hồi 1.4 triệu xe trên toàn thế giới vì lỗi túi khí. Tuy Toyota nói rằng việc thu hồi này không liên quan đến loại túi khí hiệu Takata, nhưng hãng cũng không tiết lộ nhà cung cấp loại túi khí này. Toyota cho biết, cho đến nay, chưa có trường hợp thương vong nào xảy ra liên quan đến đợt thu hồi lần này. Nguyên nhân thu hồi, và giải pháp sửa chữa, đều khác hẳn so với các trục trặc của túi khí Takata.
Các túi khí cần sửa chữa lần này là các túi khí nằm bên hông của chiếc xe. Bộ phận bơm hơi của túi khí bao gồm 2 khoang rỗng, được hàn với nhau. Toyota cho biết, khi chiếc xe được đậu và không được dùng trong một thời gian dài, mối hàn có thể bị nứt khiến túi khí bung ra, và một số mảnh vụn từ bộ phận bơm hơi sẽ bắn vào bên trong xe.

Các loại xe bị thu hồi bao gồm xe Prius, Prius Plug-in, và Lexus CT200h, được sản xuất từ tháng 10, 2008 tới tháng 4, 2012. Trong số 1.4 triệu xe nêu trên, có 500,000 chiếc được bán tại thị trường Hoa Kỳ.

Xướng ngôn viên truyền hình bị bắt vì để cho con sơ sinh bị nhiễm ma túy
ARIZONA - Hai xướng ngôn viên của một đài truyền hình ở Arizona đã bị bắt vì tội ngược đãi trẻ em, sau khi em bé 4 tháng tuổi con của họ được phát hiện bị nhiễm ma túy cocain trong cơ thể. Krystin Rae Lisaius và Somchai P. Lisaius - cả hai đều là xướng ngôn viên đọc tin tức của một đài truyền hình ở Tucson - bị kết tội vào ngày 9 tháng 6 với 3 tội đại hình: tàng trữ ma túy nguy hiểm, dùng ma túy, và ngược đãi trẻ em.
Cảnh sát được thông báo về sự việc sau khi đôi vợ chồng này đưa em bé đến bệnh viện Oro Valley vào ngày 15 tháng 5. Khi đó, em bé có dấu hiệu bất ổn và hôn mê, nhưng cặp đôi này lại từ chối không cho bác sĩ thử máu cho bé. Em bé sau đó được chuyển sang Khoa Nhi thuộc bệnh viện đại học Banner tại Tucson. Tại đây, em bé được thử nước tiểu sau khi cặp cha mẹ một lần nữa không cho bé được thử máu. Kết quả thử nước tiểu cho thấy em bé bị nhiễm cocaine.
Krystin, 26 tuổi, sau đó thừa nhận rằng cô ta đã dùng ma túy tại nhà, và sau đó cho em bé bú sữa, khiến bé bị ngộ độc. Cảnh sát đã khám xét nhà của đôi vợ chồng này và tìm ra bột cocaine cùng nhiều loại ma túy tổng hợp. Em bé được cho xuất viện sau vài ngày và được giao cho bà ngoại chăm sóc. Krystin được phép liên lạc thường xuyên với em bé, còn Somchai được phép thăm bé 12 giờ mỗi ngày.

Dữ liệu về khủng bố bị tiết lộ trên Internet
WASHINGTON DC - Một hồ sơ về 2.2 triệu nghi can khủng bố và những người có liên quan đến hoạt động tội phạm có tổ chức, vốn là danh sách được các cơ quan tình báo, các ngân hàng và các công ty trên khắp thế giới sử dụng, vừa bị tiết lộ trên Internet. Hồ sơ có tên World-Check do hãng dữ liệu tài chính Thomson Reuters quản lý cho các khách hàng. Tuy nhiên, nhà nghiên cứu an ninh Chris Vickery đã phát hiện ra phiên bản 2014 của hồ sơ này trên mạng, mà không cần bất kỳ mật khẩu nào để vào đọc.
Hãng Thomson Reuters đã cảm ơn ông Vickery vì khám phá này. Công ty cho biết họ đã liên lạc với người đã cho đăng tải các thông tin này lên mạng, và thủ phạm đã đồng ý xóa hồ sơ này. Hồ sơ World-Check đánh giá những yếu tố nguy cơ của các cá nhân bị cáo buộc có liên kết với các nhóm khủng bố, tham nhũng và băng đảng tội phạm.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT