Hoa Kỳ

Trẻ em bị bỏ đói, xích chân trên sàn nhà bẩn thỉu

Saturday, 22/03/2014 - 08:45:43

Ba đứa trẻ bị bỏ đói, trong số đó có một bé gái bị xiềng vào sàn nhà để ngăn chặn không cho em đi kiếm đồ ăn – đã được khám phá trong tháng qua, trong một căn nhà bẩn thỉu của một cặp phụ nữ ở miền bắc California, theo nhà chức trách cho biết mới đây.



Từ trái là bà Christian và bà Eraca

SALINAS, Bắc California – Ba đứa trẻ bị bỏ đói, trong số đó có một bé gái bị xiềng vào sàn nhà để ngăn chặn không cho em đi kiếm đồ ăn – đã được khám phá trong tháng qua, trong một căn nhà bẩn thỉu của một cặp phụ nữ ở miền bắc California, theo nhà chức trách cho biết mới đây.

Cả ba em – hai bé trai và một bé gái – đã được đem vào nơi nuôi giữ bảo vệ, và một em đã phải vào bệnh viện, theo cảnh sát trưởng Scott Miller của Monterey County cho biết.

Nhà chức trách đã phát giác ra các em trong một căn nhà ở Salinas, California, vào hôm 14 tháng Ba, sau khi hai em trong số này bỏ qua các cuộc hẹn, theo một số báo cáo được công bố.

Ông Miller nói với nhật báo Monterey Herald, “Đó là một trường hợp tàn ác quá sức. Những đứa trẻ này “hầu như đã không ăn trong nhiều tháng.”

Hai bé trai là 3 và 5 tuổi, còn bé gái là 8 tuổi, theo nhà chức trách cho biết, và tất cả đều cho thấy những vết bầm tím và những dấu hiệu của việc ngược đãi vật lý và cảm xúc.

Bé gái bị ngược đãi tàn tệ nhất, bị xích vào sàn nhà, để ngăn chặn em lấy thức ăn, theo nhà chức trách cho hay.
Ông Miller nói tiếp, “Dường như bé gái là mục tiêu chính của việc ngược đãi này.” Ông nói thêm rằng bé gái trông giống “như một nạn nhân trong trại tập trung.”

Ông cho biết cô bé nằm bệnh viện trong khoảng năm ngày, và dường như “bị chấn thương tâm lý.”

Có bằng chứng cho thấy rằng bé gái có thể đã bị giam trong tủ đựng quần áo, cũng như đôi khi bị phạt cùm chân, và vào những lúc khác bị đeo đai xích cổ, ông Miller nói.

Eraca Dwan Craig, 31 tuổi, và Christian Jessica Deana, 44 tuổi, đã đã bị bắt giữ tại hiện trường tình nghi phạm tội đại hình tàn ác với trẻ em, giam giữ sai trái và các cáo buộc khác.

Hai người phụ nữ là một đôi sống chung, dường như không có thành tích hình sự, cư ngụ tại Monterey County. Cả hai đều bị luận tội ở Tòa Án Monterey County Court vào hôm thứ Ba, và theo dự trù sẽ ra toà trong một cuộc điều trần sơ khởi vào ngày 28 tháng 3.

Nhà chức trách cho biết hai phụ nữ này đã chuẩn bị rời khỏi căn nhà trước khi họ bị bắt.

Các nhà điều tra tìm thấy có rất ít thức ăn bên trong căn nhà lộn xộn và dơ bẩn ấy, theo bản báo cáo cho biết.
Bé gái và bé trai lớn hơn đều là con nuôi, còn bé trai nhỏ tuổi hơn là con ruột của một trong hai người phụ nữ ấy, theo ông Miller cho hay.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT