Hoa Kỳ

Treo thưởng $10 ngàn truy tìm kẻ cướp

Thursday, 21/05/2015 - 08:35:14

Cho đến nay, nghi can này chưa gây tổn thương cho nạn nhân nào. Tuy nhiên, hắn ta dùng vũ khí là 1 khẩu súng ngắn trong các vụ cướp.

LOS ANGELES – Hôm thứ Năm, nhà chức trách đã kêu gọi công chúng giúp truy tìm 1 nghi can đã gây ra hàng loạt vụ cướp, được cảnh sát đặt biệt danh là “Band Aid Bandit.” Theo Sở cảnh sát Los Angeles, nghi can này đã gây ra ít nhất 11 vụ cướp có vũ khí, diễn ra tại các cửa hàng bán điện thoại, các ngân hàng, tiệm nữ trang, tại các thành phố gồm Norwalk, Paramount, Hawaiian Gardens, Bellflower, Lakewood, Bell Gardens, và Long Beach.
Các vụ cướp bắt đầu từ tháng 3, 2014. Vụ cướp gần đây nhất do kẻ này gây ra diễn ra vào đầu tháng 4. Cho đến nay, nghi can đã cướp được hơn $136,000 Mỹ kim. Nhà chức trách coi “Band Aid Bandit” là một mối đe dọa cho cộng đồng, do kẻ này càng lúc càng tỏ ra hung dữ và hiếu chiến trong các vụ cướp gần đây.
Cho đến nay, nghi can này chưa gây tổn thương cho nạn nhân nào. Tuy nhiên, hắn ta dùng vũ khí là 1 khẩu súng ngắn trong các vụ cướp. Cảnh sát lo ngại rằng, không sớm thì muộn, sẽ có người bị thương trong tương lai nếu “Band Aid Bandit” không bị bắt. Hội đồng giám sát Los Angeles đã treo thưởng $10,000 Mỹ kim cho người nào cung cấp thông tin giúp bắt giữ tên cướp này.

Một người rơi từ cầu xa lộ 55 ở Costa Mesa
COSTA MESA – Một tài xế đang đi về hướng Nam vào rạng sáng thứ Năm, khi đang chạy trên xa lộ thuộc thành phố Costa Mesa thì bất ngờ một vật nặng đã rơi xuống xe của ông từ cầu xa lộ phía bên trên. Người tài xế này đã lập tức ngừng xe để kiểm tra và hết sức bất ngờ khi nhìn thấy 1 người đàn ông cao tuổi đang nằm trong làn xe khẩn cấp trên xa lộ 55 hướng Nam, gần lối ra đường số 22.
Nhân viên cứu hỏa và cảnh sát Costa Mesa đã đến hiện trường lúc gần 1 giờ sáng, và tạm đóng 2 làn xe để cấp cứu cho người đàn ông đang bị thương nặng. Người này không mang theo giấy tờ và bị thương nặng không thể nói chuyện. Nạn nhân được đưa vào bệnh viện địa phương và đã qua đời sau đó.
Cảnh sát đang nhờ công chúng giúp xác định danh tính nạn nhân, với ngoại hình được mô tả là nam giới da trắng, từ 60 đến 70 tuổi, tóc bạc, đầu hơi hói. Ông mặc áo khoác màu xanh lá cây đậm, quần jeans đen, và đeo dây nịt màu nâu sáng. Ông không mang giày. Hiện chưa rõ nạn nhân là cư dân địa phương hay là người từ vùng khác.

Mẹ đâm bị thương con trai 3 tuổi
CUDAHY – Một phụ nữ 23 tuổi, sống tại Cudahy, đã bị truy tố hôm thứ Năm, vì tội đã đâm bị thương con trai 3 tuổi trong một vụ mâu thuẫn gia đình. Nghi can Michelle Betancourt bị truy tố 2 tội đại hình là tấn công bằng vũ khí chết người, với hung khí là một con dao.
Theo lời cảnh sát Los Angeles, nhân viên công lực đã đến một ngôi nhà ở đường Walnut lúc 8:39 tối thứ Hai, theo một cuộc điện thoại cầu cứu. Khi đến nơi, cảnh sát phát hiện một bé trai 3 tuổi bị đâm ở phần thân trên. Em bé được đưa vào bệnh viện trong tình trạng nguy kịch và hiện sức khỏe của em vẫn chưa được rõ. Cảnh sát đã lấy lời khai của cha mẹ của em bé và chị gái 9 tuổi, là những người có mặt trong nhà.
Sau cuộc thẩm vấn, cảnh sát đã bắt giữ Betancourt vì nghi ngờ rằng cô ta đã cố tình đâm con trai ruột của mình. Người phụ nữ này đang bị giam tại nhà tù East Los Angeles Sheriffs Station với tội cố ý sát nhân, và được ấn định mức tiền bảo lãnh tại ngoại là $1 triệu Mỹ kim. Cảnh sát cho biết, người cha của em bé đã hợp tác cho lời khai rõ ràng. Nếu bị kết tội, Betancourt phải đối mặt với án phạt tối đa là 11 năm tù giam.

1 người chết trong vụ cháy tại West Hollywood
WEST HOLLYWOOD – Hôm thứ Năm, cảnh sát đã mở cuộc điều tra hình sự sau khi một vụ cháy lớn ở West Hollywood đã khiến 1 người thiệt mạng. Một đám cháy mức độ 3 được báo cáo ngay sau nửa đêm tại khu nhà số 9000 đường Santa Monica, gần đường Melrose. “Chúng tôi thấy khói bốc lên rất nhiều từ phía sau của một khu nhà thương mại, và cho rằng có thể có nạn nhân ở bên trong,” đại diện Sở cứu hỏa Los Angeles cho biết.
Khu nhà này vốn đã bị bỏ hoang và sắp bị phá dỡ. Đám cháy rất lớn và khu nhà có chứa nhiều đồ vật cũ, gây khó khăn cho nhân viên cứu hỏa. Khi vào được bên trong, nhân viên cứu hỏa phát hiện 1 người đàn ông đang trong tình trạng nguy kịch. Người này được cho là người vô gia cư và đang sống trong khu nhà bỏ hoang. Nạn nhân được đưa vào bệnh viện địa phương và được xác định là đã thiệt mạng.
Cảnh sát LA cho biết: “Đó là một cơ sở kinh doanh đã đóng cửa. Và mỗi khi một cơ sở đã đóng cửa bị hỏa hoạn thì đây là một việc đáng ngờ và cần phải điều tra. Chúng tôi đã gởi chuyên gia về cháy nổ và nhân viên điều tra tới hiện trường, và chúng tôi sẽ tìm hiểu xem đám cháy đã bắt nguồn như thế nào.”

Google xin lỗi vì Tòa Bạch Ốc bị gán kỳ thị chủng tộc
WASHINGTON DC - Hãng Google hôm thứ Tư đã phải đưa ra lời xin lỗi Tòa Bạch Ốc, vì khi khách hàng dùng Google để tìm kiếm những từ ngữ mang tính phân biệt chủng tộc, thì một trong những địa chỉ đầu tiên hiện ra lại là... Tòa Bạch Ốc.
Khi tìm kiếm từ “nhà của người da đen” trên Google Maps toàn thế giới, và từ “Vua của người da đen” khi tìm trong vùng thủ đô Washington DC, Google sẽ đưa ra kết quả đầu tiên là... địa chỉ Tòa Bạch Ốc, nơi ở của Tổng Thống Barack Obama. “Có một số kết quả tìm kiếm lẽ ra không nên xuất hiện trên Google Maps. Chúng tôi xin lỗi vì sự việc này. Nhân viên của chúng tôi đang cố gắng sửa lỗi kỹ thuật này trong thời gian sớm nhất”, thông báo của Google cho biết. Tuy nhiên, Google lại không giải thích nguyên nhân sự việc.
Đây không phải là lần đầu tiên mạng tìm kiếm trên Internet nổi tiếng của Hoa Kỳ vướng vào rắc rối vì các vấn đề phân biệt chủng tộc. Năm 2010, hệ thống tìm kiếm tự động của Google thường đưa ra những lời khuyên về vấn đề phân biệt chủng tộc ngay sau khi người dùng gõ từ “why”. Ngoài ra, hệ thống quảng cáo trên Google cũng đưa ra thêm 25% số các vụ phạm tội khi tìm kiếm những tên riêng của người da màu.
Những hệ thống tìm kiếm tự động nêu trên của Googles đã được sửa chữa. Ngoài ra, Google cũng buộc phải đóng cửa hệ thống Map Maker của Google Maps. Đây vốn là hệ thống cho phép người dùng có thể tự chỉnh sửa và đưa thêm lời chỉ dẫn vào các bản đồ.
Google từng ra thông báo cho biết “ngày càng có nhiều vụ tấn công nhắm vào Google Maps trong những tháng qua”. Tuy nhiên, hiện chưa rõ sự việc mới nhất liên quan tới Tòa Bạch Ốc có phải do hành động từ một bên thứ ba hay không.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT