Hoa Kỳ

Trump bắt đầu muốn giới hạn súng

Tuesday, 20/02/2018 - 11:36:11

Một dự luật định cấm bộ phận “bumpstock” này đã thất bại vào năm ngoái. Hiện nay chính phủ đang bị áp lực càng lúc càng tăng về việc kiểm soát vũ khí, sau vụ nổ súng trong trường học ở thành phố Parkland, Florida.


Huy chương cho người can đảm
Tổng Thống Donald Trump đang trao Huy Chương An Toàn Công Chúng cho ba cảnh sát viên từ Hạt San Bernardino, California từ trái là Shaun Wallen, Bruce Southworth, và Rafael Ixco, trong buổi lễ tại Tòa Bạch Ốc ngày thứ Ba. Đây là huy chương cao quí nhất về hành động bảo vệ người dân mà một nhân viên công lực có thể nhận được. (Alex Wong/ Getty Images)

HOA THỊNH ĐỐN – Dư luận xung quanh vụ bắn tại một trường học tại Florida trong tuần qua đã khiến cho Tổng Thống Donald Trump phải nhượng bộ trong lập trường bênh vực súng. Vào ngày thứ Ba ông đã yêu cầu Bộ Tư Pháp đưa ra một dự luật, để “cấm mọi thiết bị” tương tự như loại báng súng hỗ trợ bắn nhanh, liên quan đến vụ thảm sát Las Vegas vào năm ngoái.
Thông báo được đưa ra gần một tuần từ ngày xảy ra vụ thảm sát trong trường học ở Florida, khiến 17 người chết. Thiết bị mà ông Trump muốn cấm từng được sử dụng trong vụ nổ súng vào tháng 10 năm ngoái, khiến 58 người chết tại Las Vegas. Báng súng hỗ trợ bắn nhanh (bumpstock) đã được gắn vào nửa tá súng tìm thấy trong phòng của hung thủ.
Một dự luật định cấm bộ phận “bumpstock” này đã thất bại vào năm ngoái. Hiện nay chính phủ đang bị áp lực càng lúc càng tăng về việc kiểm soát vũ khí, sau vụ nổ súng trong trường học ở thành phố Parkland, Florida. Tổng Thống Trump cũng ám chỉ rằng ông có thể sẽ cân nhắc tăng thêm việc kiểm tra lý lịch đối với những người mua súng.

Trại vô gia cư tại Santa Ana đang được dỡ bỏ
SANTA ANA – Sau nhiều tuần trì hoãn, cuối cùng, khu lều trại của người vô gia cư lớn nhất tại Orange County sẽ được dọn dẹp trong vòng vài ngày. Những cư dân tại đây sẽ có thể đến sống tạm thời tại một motel hoặc các khu nhà dành cho người vô gia cư, hoặc tiếp tục sống lang thang ở nơi khác, hoặc sẽ bị bắt nếu tiếp tục ở lại khu vực bờ sông.
Vào 8 giờ sáng thứ Ba, Thẩm Phán David O. Carter đã dỡ bỏ một sắc lệnh trước đây, vốn yêu cầu đình chỉ việc trục xuất người vô gia cư khỏi khu bờ sông Santa Ana, trong lúc ông xem xét đơn kiện cáo buộc Orange County vi phạm dân quyền. Không lâu sau khi nghe tin, người vô gia cư đã bắt đầu tháo gỡ lều trại và thu dọn đồ dùng của họ. Thẩm Phán Carter ban đầu lo ngại rằng, việc trục xuất có thể đánh đồng tình trạng vô gia cư với tội hình sự. Tuy nhiên, sau khi quận hạt cam kết sẽ thiết lập một số chỗ ở tạm thời cho cộng đồng vô gia cư ở khu bờ sông, ông Carter hôm thứ Ba nói rằng đã đến lúc mọi người cần dọn đi.
Vào sáng thứ Ba, nhân viên quận hạt đã phát phiếu quà tặng (voucher) cho người vô gia cư. Các voucher này sẽ cho phép người vô gia cư được ở 1 tháng miễn phí tại một motel địa phương. Nhà chức trách cho biết, trong tuần qua, họ đã chuyển 244 người sống tại khu bờ sông đến các motel, các trung tâm hồi phục sức khỏe, hoặc các trung tâm cai nghiện. Hồ sơ tòa án cho thấy quận hạt cũng đang thương lượng thuê hơn 100 phòng trong 6 tháng, tại 1 motel có sức chứa 282 người.

Nghiệp đoàn Disney kiện, muốn tiền thưởng $1,000
ANAHEIM – Một liên minh nghiệp đoàn công nhân tại các khu du lịch Walt Disney World Resorts đã nộp hồ sơ kiện, cáo buộc công ty cố tình giữ lại khoản tiền thưởng $1,000 Mỹ kim mà hãng đã hứa trước đó, để làm điều kiện khi thương lượng hợp đồng. Vào cuối tháng Giêng, hãng Walt Disney Co. thông báo sẽ thưởng $1,000 Mỹ kim cho 125,000 nhân viên toàn thời gian và bán thời gian không thuộc cấp quản lý, nhờ hưởng lợi từ đạo luật thuế của Tổng Thống Donald Trump.
Tuy nhiên, một thông cáo công bố hôm thứ Hai nói rằng, hãng Disney đang giữ lại số tiền thưởng, cho tới khi công đoàn chịu chấp nhận hợp đồng làm việc mới. Hãng này tuyên bố khoản tiền thưởng “sẽ hết hạn nếu các nhân viên thuộc nghiệp đoàn không chịu chấp nhận các đề nghị của Disney vào hạn chót là 31 tháng 8.”
Phát ngôn viên Disney nói, “Lương và thưởng là một phần của quá trình đàm phán. Công ty sẽ tiếp tục gặp mặt công đoàn để đạt được một thỏa thuận hợp lý.”
Nghiệp đoàn cho biết, Disney hiện đang đưa ra đề nghị vốn đã từng bị từ chối vào năm ngoái, chỉ tăng lương thêm 50 cent một giờ cho hợp đồng làm việc mới. Các nhân viên khách sạn của Disney hiện có mức lương từ $11 đến $13 Mỹ kim một giờ.

California đang có mùa đông khô hạn thứ 3 trong lịch sử
SACRAMENTO – Viên chức tiểu bang cho biết, mùa đông năm nay là mùa đông khô hạn thứ 3 trong lịch sử California, và nhiều khu vực tại tiểu bang đang rơi trở lại vào tình trạng hạn hán. Các trận mưa lớn năm ngoái đã giúp hầu hết các hồ trữ nước có lượng nước vượt trên sức chứa trung bình. Tuy nhiên, nhà chức trách hôm thứ Ba nói, lượng tuyết quá ít trong năm nay sẽ khiến các hồ trữ nước không thể tái bù đắp lượng nước mất đi.
Cơ quan quản lý nguồn nước California cho biết, 80 tiểu bang hiện đang khô hạn bất thường hoặc đã lâm vào tình trạng hạn hán. Hội đồng quản lý nguồn nước vào hôm thứ Ba vẫn chưa quyết định có nên tái ban hành các biện pháp bắt buộc tiết kiệm nước hay không. Cuộc bỏ phiếu về vấn đề này đã được dời đến ngày 17 tháng 4.

Chiến đấu cơ Mỹ cháy, thả xăng xuống hồ Nhật
TOKYO – Một chiến đấu cơ F-16 của Hoa Kỳ đã phải vất bỏ hai thùng xăng để quay về căn cứ ở tỉnh Aomori, Nhật Bản, sau khi động cơ bốc cháy. Ngọn lửa xuất hiện trên động cơ chiếc F-16 ngay sau khi nó cất cánh từ căn cứ Không quân Misawa, tỉnh Aomori, lúc 8 giờ 39 sáng thứ Ba, theo lời Bộ Trưởng Quốc Phòng Nhật Itsunori Onodera. Phi công thả 2 thùng nhiên liệu bên ngoài xuống hồ Ogawara, phía bắc căn cứ, rồi quay lại căn cứ lúc 8 giờ 42.
Sự việc không gây thiệt hại trên mặt đất. Ông Onodera nói, việc vất 2 thùng nhiên liệu là vì lý do an toàn, và Bộ Quốc Phòng Nhật sẽ lắng nghe sự giải thích từ quân đội Hoa Kỳ, và các giải pháp sau đó để tránh xảy ra tình trạng tương tự. Trong khi đó, quân đội Hoa Kỳ cũng xác nhận một chiếc F-16 buộc phải "vất 2 thùng nhiên liệu xuống một khu vực không người," sau khi động cơ bốc cháy. "An toàn cho phi công và các khu dân cư ở Nhật Bản là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi trong hoạt động bay,” ông Scott Jobe, chỉ huy Phi đội chiến đấu số 35, nói. "Chúng tôi sẽ điều tra để tìm ra nguyên nhân.”
Thùng xăng của F-16 dài khoảng 4.5 mét, đường kính 1 mét, và nặng khoảng 200 ký. Đây là tai nạn mới nhất liên quan đến máy bay quân sự và lực lượng Hoa Kỳ đồn trú tại Nhật Bản. Một khảo sát gần đây do Bộ Quốc Phòng Nhật thực hiện cho thấy, 25 trực thăng và máy bay cánh cố định Hoa Kỳ đã bị trục trặc khiến phi công phải hạ cánh khẩn cấp trong năm 2017. Chỉ riêng tháng 1, hai trực thăng Hoa Kỳ phải hạ cánh khẩn cấp trên đảo Okinawa trong vòng chưa đầy ba ngày.

Trúng số nhờ món quà Valentine của chồng
IOWA – Nhận món quà Valentine là tờ vé số cào giá $10 Mỹ kim từ chồng, bà Cynthia Holmes, sống tại tiểu bang Iowa, ban đầu không ưng bụng cho lắm. Tuy nhiên, chuyện bất ngờ đã xảy ra, tấm vé số quà tặng đó đã trúng thưởng trị giá $100,000 Mỹ kim. "Chồng tôi tặng tôi món quà (ngày lễ tình yêu) là một tờ vé số cào, khi nhận quà tôi đã cười cợt: Ồ, món quà tốn kém thật đấy,” bà Holmes kể lại với viên chức cơ quan xổ số vào hôm thứ Hai. "Và khi tôi cào tấm vé số, tôi trúng được $100,000 Mỹ kim.”
Ông Don Holmes – người đã tặng vợ món quà Valentine đặc biệt này - lại không mấy bất ngờ. "Tôi biết là vợ tôi sẽ trúng số mà. Ban đầu tôi nghĩ chắc chỉ trúng $100 Mỹ kim, nhưng hóa ra lại trúng tới $100,000 Mỹ kim,” người chồng nói. Theo lời người vợ, bà đã không thể tin được mình trúng số, cho tới khi tới trụ sở cơ quan xổ số hôm 15 tháng 2, một ngày sau lễ Valentines.
Sau khi biết chắc đã trúng số, bà Holmes, 54 tuổi, một nhân viên của cửa hàng Walmart, nói rằng bà vẫn chưa hết cảm giác lâng lâng. Bà Holmes là người thắng giải thưởng lớn thứ hai trong giải xổ số Casino Riches ở Iowa. Người phụ nữ may mắn này dự định dùng số tiền để trả nợ mua xe và mua nhà.

Ivanka Trump sẽ dự bế mạc Thế Vận Hội
Con gái Tổng Thống Trump sẽ dự lễ bế mạc Olympic Mùa Đông ở Nam Hàn vào cuối tuần này. Cô Ivanka Trump, người giữ vai trò cố vấn cho cha, Tổng Thống Donald Trump, sẽ dẫn đầu phái đoàn Hoa Kỳ tới dự lễ bế mạc Thế Vận Hội ở Pyeongchang, tỉnh Gangwon vào ngày 25 tháng 2. Cô dự kiến sẽ tới Seoul ngày 23 tháng 2. "Chuyến thăm sắp tới của Cố Vấn Ivanka nhằm chúc mừng việc tổ chức thành công Olympic PyeongChang, và khẳng định sự hiểu biết chung của liên minh Hàn - Mỹ,” phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao Nam Hàn cho biết hôm thứ Ba.
Đệ nhất phu nhân Nam Hàn Kim Jung-sook có thể sẽ đón cô Ivanka, và cô có thể được bảo đảm an ninh theo cấp tổng thống, theo các viên chức văn phòng tổng thống Nam Hàn cho hay. Mọi sự chú ý được cho là sẽ đổ dồn vào bất cứ thông điệp nào Ivanka Trump có thể mang tới, thay mặt cha cô, trong bối cảnh nhiều người đang tin rằng có thể Bình Nhưỡng và Washington sẽ bắt đầu đàm phán, sau khi hai miền trên bán đảo Triều Tiên có hành động thân thiện hiếm hoi. Chuyến thăm của cô Ivanka diễn ra hai tuần sau khi lãnh đạo Bắc Hàn Kim Jong-un cử em gái Kim Yo-jong tới dự lễ khai mạc Olympic Mùa Đông.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT