Thế Giới

Trump mời Duterte thăm Mỹ năm sau

Saturday, 03/12/2016 - 11:15:02

Thái độ và lời ăn tiếng nói của ông Duterte chẳng những gây sửng sốt cho Tây phương mà còn làm nhiều lãnh đạo các xứ ở Châu Á phải bồn chồn, vì họ vẫn e ngại sự trỗi dậy đầy tham vọng bành trướng của Trung Quốc trong khu vực.

Tổng Thống Rodrigo Duterte (Getty Images)


Nếu Tổng Thống Barack Obama từng trịnh trọng tuyên bố trước đây “Hoa Kỳ sẽ xoay trục về Châu Á” với kết quả hết sức khiêm tốn thì Tổng Thống đắc cử Donald Trump không tuyên bố gì cả mà lại làm những chuyện làm thiên hạ chới với, vì thiên hạ không rõ ông đang muốn cái gì.

Trong tuần, ông có hai cú điện thoại gọi sang vùng mà ông Obama “muốn chuyển trục” làm dậy sóng gió trong làng ngoại giao, đó là cú điện thoại gọi cho nữ Tổng Thống Đài Loan Thái Anh Văn và cú thứ nhì gọi cho Tổng Thống Phi Luật Tân Rodrigo Duterte.

Trong hai cú điện thoại này, cú điện mà ông Trump lên tiếng mời Tổng Thống Phi Luật Tân Rodrigo Duterte thăm Hoa Kỳ vào năm 2017, qua một cuộc trò chuyện điện thoại mà một phụ tá của ông Duterte mô tả là rất “sôi nổi và hấp dẫn.”

Ông Christopher Go, cố vấn đặc biệt của Tổng Thống Duterte cho hay “cuộc điện đàm giữa hai nguyên thủ chỉ kéo dài có 7 phút” và ông không cung cấp thêm chi tiết. Toán đặc biệt lo chuyện chuyển giao quyền hành của ông Trump cũng không bình luận gì về tin này.

Cuộc nói chuyện diễn ra vào lúc mối giao hảo giữa Hoa Kỳ và đồng minh lâu năm và quan trọng nhất ở Châu Á đang bị “căng thẳng tột độ,” vì thái độ hung hăng ác cảm của nhà lãnh đạo Philippines đối với đồng minh đàn anh cũ.

Chỉ mới nắm quyền hành pháp cao nhất có năm tháng ở Phi Luật Tân, ông Duterte đã phá tan tành mối giao hảo lâu đời với đồng minh Mỹ và còn trắng trợn tuyên bố sẽ quay sang bắt tay với Nga và Trung Cộng như các “ông bạn mới” của Phi Luật Tân.

Thái độ và lời ăn tiếng nói của ông Duterte chẳng những gây sửng sốt cho Tây phương mà còn làm nhiều lãnh đạo các xứ ở Châu Á phải bồn chồn, vì họ vẫn e ngại sự trỗi dậy đầy tham vọng bành trướng của Trung Quốc trong khu vực.

Ông Duterte hoan nghênh chuyện ông Trump đắc cử và còn mời lại nhà lãnh đạo Mỹ sang thăm Phi Luật Tân cũng trong năm tới. Các quan sát viên cho hay hành động mới nhất của ông Trump cho thấy tân chính phủ Hoa Kỳ không muốn đánh mất Phi Luật Tân và phía ông Duterte cũng không muốn làm Hoa kỳ nổi giận thêm.

Ngoài ra, ông Duterte còn muốn thấy ông Trump tham gia diễn đàn của Hiệp Hội ASEAN vào năm 2017 mà Phi Luật Tân là quốc gia đứng ra tổ chức. Các quan sát viên quốc tế cho là “chưa lên chính thức ghế Tổng Thống Mỹ mà ông Trump đã có những động tác làm Bắc Kinh phải tròn mắt.” Khác với ông Putin, ông Tập Cận Bình có thể sẽ có những đêm dài mất ngủ.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT