Hoa Kỳ

Trump vẫn bênh Mohammed vụ sát hại ký giả

Tuesday, 20/11/2018 - 09:02:06

Ngoại Trưởng Mike Pompeo cũng bênh vực ý kiến của ông Trump, nói rằng trách nhiệm của tổng thống và Bộ Ngoại Giao là thực hiện các chính sách có lợi cho an ninh của Hoa Kỳ.

Tổng Thống Donald Trump vào thứ Ba tuyên bố chính phủ của ông sẽ vẫn là đối tác thân cận của Ả Rập Saudi, bất chấp đánh giá của CIA rằng Thái Tử Saudi Mohammed bin Salman đã đích thân phê chuẩn vụ sát hại ký giả Jamal Khashoggi vào tháng trước. Thông báo của tổng thống cho thấy ông không có ý định trừng phạt thái tử và chính phủ Saudi, dù ông Trump nói rằng ông sẵn sàng xem xét các đề nghị trừng phạt do Quốc Hội yêu cầu. 

Cơ quan CIA chưa chính thức bình luận về bản đánh giá, nhưng theo nguồn tin của truyền thông, các viên chức tình báo tin rằng vị thái tử đã đồng ý vụ sát hại ký giả Khashoggi tại lãnh sự quán Saudi ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, vào ngày 2 tháng 10. Vào cuối tuần qua, Tổng Thống Trump đã thảo luận với giám đốc CIA Gina Haspel về vấn đề này. Ông Trump nói chính phủ của ông đã trừng phạt 17 người Saudi có liên quan đến cái chết của ông Khashoggi, nhưng Washington sẽ không hành động xa hơn nữa, vì không muốn ảnh hưởng đến quan hệ kinh tế và chiến lược giữa Hoa Kỳ và Ả Rập Saudi.
Tổng Thống Trump nói, có thể sẽ không ai có thể biết toàn bộ sự thật liên quan đến vụ sát hại ông Khashoggi. Tuy nhiên, Saudi là đồng minh quan trọng của Hoa Kỳ trong cuộc chiến chống Iran, và Washington sẽ vẫn là đối tác thân cận của Riyadh để bảo vệ lợi ích quốc gia và các đồng minh trong khu vực. Ngoại Trưởng Mike Pompeo cũng bênh vực ý kiến của ông Trump, nói rằng trách nhiệm của tổng thống và Bộ Ngoại Giao là thực hiện các chính sách có lợi cho an ninh của Hoa Kỳ.

Mưa gây nguy cơ lũ bùn tại khu vực cháy rừng ở California
PARADISE – Vào thứ Ba, các đội tìm kiếm tại miền bắc California đang nỗ lực chạy đua với thời gian để tìm kiếm hài cốt người chết, trước khi các cơn mưa kéo tới như dự báo. Các trận mưa sắp tới sẽ giúp ích cho việc dập lửa, nhưng sẽ gây trở ngại lớn cho việc tìm kiếm, vì sẽ rửa trôi các mảnh xương vụn đồng thời biến tro tàn thành lớp bùn dày và đặc. Ít nhất 79 người đã thiệt mạng vào 700 người được báo mất tích trong đám cháy Camp Fire. Theo dự báo thời tiết, khu vực này có thể có mưa vào thứ Tư và thứ Sáu. Một số khu vực cháy có thể nhận nửa inch nước mưa trong 1 giờ, dẫn đến nguy cơ lũ bùn.
Tính đến sáng thứ Ba, đám cháy Camp Fire ở Butte County rộng 151,373 acre, được khống chế 70%, thiêu hủy 17,148 kiến trúc các loại, và dự kiến được khống chế hoàn toàn vào ngày 30 tháng 11. Miền nam California cũng đang đối mặt nguy cơ lũ bùn, khi các khu vực cháy của Woolsey Fire có thể nhận từ 0.2 đến 0.7 inch nước mưa từ chiều thứ Tư đến sáng thứ Năm. Các cư dân Malibu, những người chỉ mới trở về nhà sau khi lệnh di tản được dỡ bỏ, đã được thông báo nên chuẩn bị bao cát để gia cố nhà cửa, đề phòng lở đất và lũ lụt.
Đám cháy Woolsey Fire rộng 96,949 acre và được khống chế 96% vào sáng thứ Ba. Đám cháy thiêu huỷ ít nhất 1,500 kiến trúc và làm hư hại 341 tòa kiến trúc khác. Ba người đã chết trong vụ cháy và 3 nhân viên cứu hỏa bị thương. Đám cháy dự kiến được khống chế hoàn toàn vào thứ Năm.

Vượn quý hiếm tại Sở thú San Diego bất ngờ sinh con
SAN DIEGO – Một con vượn con mới đây đã ra đời tại sở thú San Diego, trong sự ngạc nhiên của mọi nhân viên. Vượn Eloise, con vượn cái giống siamang 37 tuổi, đã được kiểm soát sinh sản từ nhiều năm qua. Tuy nhiên, vào ngày 12 tháng 11, Eloise đã bất ngờ sinh một con vượn con, cũng là đứa con thứ 7 của Eloise. Vượn cái Eloise và “chồng” là vượn Unkie, 35 tuổi, có đứa con gần nhất là vào năm 2006. Nhân viên sở thú cho biết, vượn Eloise không hề tỏ ra có dấu hiệu mang thai, và họ không hiểu vì sao biện pháp kiểm soát sinh sản lại mất tác dụng.
Dù vậy, nhân viên chăm sóc động vật Jill Andrews nói rằng, toàn bộ sở thú đều rất vui mừng. Cô Andrews nói, bất cứ sự sinh sản nào của một loài đang bị đe dọa đều là điều đáng để ăn mừng. Nhân viên sở thú chưa biết giới tính của vượn con mới sinh, và cho biết họ hiện tại sẽ không làm phiền hai mẹ con vượn Eloise.

Vụ nổ súng tại Chicago: Hung thủ gặp nạn nhân để đòi nhẫn đính hôn
ILLINOIS – Người đàn ông, kẻ đã bắn chết 3 người tại một bệnh viện ở Chicago, mới đây đã chia tay với 1 trong các nạn nhân và đã gặp lại cô này để đòi lại nhẫn đính hôn, theo cảnh sát cho biết hôm thứ Ba. Tay súng, vốn cũng đã chết trong sự việc, được xác định là Juan Lopez, 32 tuổi. Vào chiều thứ Hai, Lopez đã chận đường nữ Bác Sĩ Tamara ONeal trong bãi đậu xe của bệnh viện Mercy để đòi lại chiếc nhẫn đính hôn, sau khi nữ bác sĩ này chủ động chia tay. Một người bạn đi cùng cô ONeal vào lúc đó đã cố gắng ngăn cản tranh cãi, tuy nhiên, Lopez đã kéo áo và cho người bạn này thấy rằng hắn ta có súng.
Cô ONeal đã gọi 911 và thông báo rằng Lopez có vũ khí. Khi cảnh sát đến hiện trường, Lope bắn chết cô ONeal trong bãi đậu xe và chạy vào trong bệnh viện. Khi hắn ta đến hành lang, 2 phụ nữ, bao gồm cô Dayna Less, 25 tuổi, nhân viên tập sự của hiệu thuốc, vừa bước ra khỏi thang máy, và Lopez đã bắn vào họ mà không có bất kỳ lý do gì. Cô Less trúng đạn và chết tại chỗ. Cảnh sát Samuel Jimenez đã đuổi theo Lopez vào bệnh viện và một vụ đấu súng đã xảy ra. Cảnh sát Jimenez trúng đạn thiệt mạng, Lopez cũng trúng đạn vào người, nhưng kẻ này sau đó chết vì tự bắn vào đầu.
Vũ khí của Lopez là một khẩu súng ngắn 9mm. Lopez có giấy phép mang súng theo người, và đã mua 4 khẩu súng trong 5 năm qua. Cô ONeal, 38 tuổi, là bác sĩ phòng cấp cứu, làm việc cho bệnh viện Mercy từ năm 2016, và chia tay với Lopez vào tháng 9 vừa qua. Cô Less, 25 tuổi, vừa tốt nghiệp đại học Purdue vào tháng 5 và vào làm cho hiệu thuốc của bệnh viện vào tháng 7. Cảnh sát Jimenez, 28 tuổi, đã kết hôn và có 3 con, đã làm việc cho Sở cảnh sát Chicago gần 2 năm.

Bà Obama kiếm được $65 triệu nhờ viết sách
NEW YORK - Cuốn tự truyện "Becoming" của cựu Đệ Nhất Phu Nhân Michelle Obama được phát hành ở Hoa Kỳ hôm 13 tháng 11, và tại các nước Úc, Ireland, Nam Phi, Anh, Ấn Độ và New Zealand. Cuốn sách giúp của bà Obama thu về $65 triệu Mỹ kim tiền bản quyền, cùng số tiền đến từ tour quảng bá sách và bán các đồ vật liên quan. Cựu đệ nhất phu nhân đang có chuyến tour đến 10 thành phố Hoa Kỳ để quảng bá cho cuốn tự truyện. Giá vé tham dự buổi giới thiệu sách tại thành phố Chicago là $29.5 Mỹ kim, và 20,000 vé đã được bán hết chỉ trong vòng 5 phút. Ngoài ra, bà Obama còn bán 25 mặt hàng khác nhau liên quan tới cuốn sách như áo thun, ly nước giá $20 Mỹ kim, hay đèn cầy giá $35 Mỹ kim. Ngoài kiếm tiền từ việc viết sách, bà Obama hiện là một diễn giả cho các tập đoàn lớn và tổ chức phi lợi nhuận, với mức tiền công khoảng $225,000 Mỹ kim cho mỗi lần xuất hiện.
Theo Forbes, vợ chồng ông Obama đã kiếm được $20.5 triệu Mỹ kim tiền lương và bản quyền sách từ năm 2005, khi ông Obama trở thành nghị sĩ, đến năm 2016, khi ông kết thúc nhiệm kỳ tổng thống. Hiện gia đình Obama sở hữu khối tài sản trị giá $135 triệu và con số này chưa tính tiền công của những lần diễn thuyết. Ông Obama được trả khoảng $400,000 cho mỗi bài diễn thuyết, và đã thu $1.2 triệu Mỹ kim cho 3 bài nói chuyện tại các công ty ở Wall Street vào năm 2017. Thu nhập hiện tại của ông Obama cao hơn nhiều so với lương tổng thống, với chỉ khoảng hơn $200,000 Mỹ kim một năm.
Theo dự đoán, cuốn tự truyện "Becoming" có thể trở thành một trong những cuốn sách bán chạy nhất toàn cầu. Trong cuốn sách, bà Obama tiết lộ về cuộc sống cá nhân, những khó khăn sau khi kết hôn, những câu chuyện chính trị trong 8 năm ở vị trí đệ nhất phu nhân.

NASA muốn tham gia thị trường du lịch không gian
Sau khi chứng kiến các hãng hàng không vũ trụ tư nhân là Virgin Galaxy, Blue Origin và SpaceX tung ra các tour du lịch không gian, cơ quan NASA đến nay đã không thể ngồi yên. Cơ quan này dự định sẽ bán vé cho khách lên thăm Trạm không gian quốc tế ISS. Tuy nhiên, dự định chỉ mới là ý tưởng ban đầu và còn phải xem xét khá nhiều. NASA cho rằng dịch vụ mới sẽ giúp cơ quan này trở nên thân thiện hơn trong mắt công chúng, và thu hẹp khoảng cách về cuộc đua du lịch không gian với các hãng tư nhân. Truyền thông cho rằng NASA có thể sẽ bán chỗ ngồi trên phi thuyền được đóng bởi SpaceX hoặc Boeing.
"Tôi muốn thấy một ngày nào đó, các phi hành gia của NASA sẽ đến gần hơn với văn hóa đại chúng Hoa Kỳ,” ông Jim Bridenstine – một quản lý của NASA - nói trong một bài thuyết trình hồi tháng 8. Theo ý tưởng của ông, dịch vụ du lịch không gian chính là một cách để cơ quan này hiện diện nhiều hơn trong đời sống và hoạt động của người dân. Một ban cố vấn về dịch vụ du lịch không gian đã được NASA lập ra. Tuy nhiên, đề nghị này sẽ còn cần được chấp thuận bởi hội đồng cố vấn và ông Jim Bridenstine trước khi được hiện thực hóa.
Đây là lần đầu tiên một cơ quan Hoa Kỳ có ý định tổ chức du lịch không gian. Trong khi đó, Nga đã gởi khách du lịch lên ISS từ năm 2001. Một thương gia Hoa Kỳ là ông Dennis Tito đã trả $20 triệu Mỹ kim để được tàu Soyuz của Nga đưa đến ISS. Chương trình du lịch không gia của Nga đến nay vẫn còn hoạt động. Thậm chí, Nga còn có ý tưởng xây dựng một khách sạn hạng sang trên trạm ISS. Du khách mua tour của Nga sẽ trả $20 triệu Mỹ kim cho kỳ nghỉ 2 tuần trên khách sạn này.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT