Thế Giới

Trung Cộng xây thêm ống ngầm để phóng hỏa tiễn

Tuesday, 16/03/2021 - 08:40:27

Nhà cầm quyền Bắc Kinh đang xây dựng thêm nhiều ống ngầm để phóng hỏa tiễn đạn đạo liên lục địa.


Hình chụp ngày 1 tháng 10, 2019 cho thấy hỏa tiễn JL-2 của Trung Cộng nhân dịp kỷ niệm 70 năm đảng Cộng Sản thống lĩnh Trung Hoa. (Kyodo News via Getty Images)

 

Theo một viện nghiên cứu tại Hoa Kỳ, nhà cầm quyền Bắc Kinh đang xây dựng thêm nhiều ống ngầm để phóng hỏa tiễn đạn đạo liên lục địa.

Các ống ngầm này được cho là đang được xây dựng tại miền bắc Trung Cộng, được thiết kế để phóng các hỏa tiễn DF-41 và DF-31AG, có tầm bắn từ 10,000 đến 14,000 cây số, có nghĩa là có thể bắn đến lãnh thổ Hoa Kỳ.

Vào cuối tháng 2, dựa vào hình ảnh vệ tinh, Viện nghiên cứu FAS có trụ sở tại Washington cho rằng, quân đội Trung Cộng đang xây dựng ít nhất 16 ống ngầm trong khu vực huấn luyện hỏa tiễn ở phía tây thành phố Ô Hải, thuộc khu tự trị Nội Mông.

Theo viện FAS, do sự đối đầu quân sự với Hoa Kỳ ngày càng căng thẳng, Trung Cộng đang mở rộng năng lực chiến đấu hạt nhân, và việc xây dựng ống ngầm phóng hỏa tiễn là một phần trong kế hoạch này.

Hỏa tiễn DF-41 của Trung Cộng có khả năng mang theo nhiều đầu đạn hạt nhân, có thể được bắn từ ống phóng trên mặt đất hoặc từ các hệ thống phóng di động. Các ống ngầm phóng hỏa tiễn của Trung Cộng được đặt tại trung tâm căn cứ huấn luyện Jilantai, trong một khu vực có tổng diện tích 200 cây số vuông.

Các ống phóng được đặt cách nhau từ 2.2 đến 4.4 cây số, để không có 2 ống phóng nào sẽ bị phá hủy cùng lúc trong một vụ tấn công hạt nhân.

Theo chính sách chính thức của Bắc Kinh, nước này sẽ không là bên đầu tiên sử dụng vũ khí hạt nhân trong trường hợp xảy ra chiến tranh. Tuy nhiên, Trung Cộng vẫn duy trì năng lực hạt nhân để phản công khi cần thiết.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT