Thế Giới

Trứng gà nhỏ nhất thế giới

Monday, 27/04/2015 - 08:50:59

Kỷ lục này bị đánh bại 3 năm sau đó, khi một con gà khác có tên Muffin đẻ quả trứng có kích thước nhỏ hơn một chút.

WALES - Một con gà được nuôi ở xứ Wales, Anh quốc, đã đẻ quả trứng có kích thước nhỏ hơn đồng xu, được cho là quả trứng nhỏ nhất thế giới. Cô bé Shannon Hayes, 12 tuổi, đã phát hiện quả trứng tí hon bên cạnh những quả trứng có kích cỡ bình thường khác trong chuồng gà. Quả trứng chỉ có chiều cao khoảng 1.8 cm và nhỏ hơn một đồng xu. "Cháu chắc chắn là đây là quả trứng nhỏ nhất. Nó rất nhỏ và mọi người sẽ không muốn dùng nó cho bữa sáng đâu", Shannon nói.
Cô bé Shannon sống cùng bố mẹ ở Capel Iwan, quận Carmarthenshire. Gia đình cô bé nuôi 7 con gà mái, nhưng không biết con nào đẻ ra quả trứng này. Bà của Shannon nói rằng cô bé đã mang trứng vào nhà và chỉ sợ làm rơi xuống đất. Năm 2011, một nông dân Hoa Kỳ tuyên bố con gà của ông đã đẻ quả trứng nhỏ nhất thế giới, với chiều dài 2.1 cm. Kỷ lục này bị đánh bại 3 năm sau đó, khi một con gà khác có tên Muffin đẻ quả trứng có kích thước nhỏ hơn một chút.

Thượng Hải tịch thu 3 triệu bao cao su hàng giả
THƯỢNG HẢI - Chính quyền Thượng Hải vừa bắt giữ 9 người và tịch thu 3 triệu bao cao su hàng giả, sau khi kiểm tra một cơ sở sản xuất trong thành phố. Ngoài số hàng này, cảnh sát còn tịch thu được nhiều máy in bao bì, máy đóng gói, với tổng giá trị lên tới $2 triệu Mỹ kim.
Hồi tháng 5, cảnh sát Thượng Hải nhận được tin báo, một phụ nữ và vài công nhân bị tình nghi sản xuất bao cao su giả với số lượng lớn ở một công xưởng quận Dương Phố, Thượng Hải. “Chi phí sản xuất một chiếc bao cao su giả chỉ 1 đến 1.5 xu ($0,016 Mỹ kim), nhưng chúng lại được bán lẻ với giá bằng với giá hàng thật là 3 yuan ($0.5 Mỹ kim),” cảnh sát cho biết.
Số bao cao su giả này chứa nhiều kim loại nặng độc hại như thủy ngân, chì và asen. Nếu được bán thành công, chúng sẽ giúp kẻ làm hàng giả thu lời gấp 30 lần. Số bao cao su giả này được bán cho các đại lý thông qua mạng xã hội QQ. Sau đó, các đại lý đem đi bán ở các khách sạn rẻ tiền ở Thượng Hải và các tỉnh khác như Hà Nam, An Huy, Chiết Giang…

UFO xuất hiện khi núi lửa phun trào
LOS LAGOS - Một vật thể phát sáng bí ẩn đã bay lượn trên không khi núi lửa Calbuco ở Chile phun trào hôm 22 tháng 4. Cô Ana Luisa Cid đã đăng một đoạn video lên YouTube, ghi lại hình ảnh vật thể bay không xác định UFO xuất hiện khi núi lửa Calbuco ở Chile phun trào. "Vật thể phát sáng gần chùm khói bụi của núi lửa. Một số người tin rằng đây có thể là máy bay không người lái hoặc trực thăng của cảnh sát. Theo tôi, điểm kỳ lạ nhất là vật thể không chuyển động và sau đó đột nhiên biến mất", cô Cid nói.
Ông Marc Dantonio, nhà nghiên cứu thuộc trung tâm Mutual UFO Network, cho rằng vật thể này có thể là máy bay drone. Hai quả cầu sáng có thể xuất hiện do hiệu ứng hình ảnh CGI (thường dùng để tạo cảnh hay hiệu quả đặc biệt trong phim ảnh). "UFO dường như là phi cơ không người lái Phantom 2. Tôi tin rằng nó bay vào thị trấn và được đưa lên cao để quan sát chùm tro bụi núi lửa", ông Dantonio nói. UFO được cho là xuất hiện khá thường xuyên ở Chile. Tháng 8 năm ngoái, Ủy ban nghiên cứu các hiện tượng bất thường trên không CEFAA đã tổ chức một cuộc họp, nhằm đánh giá ảnh hưởng của vật thể bất thường trên không UAP đến các hoạt động dân sự và quân sự.

Công viên Nhật đóng cửa vì phát hiện phóng xạ
TOKYO - Mức độ phóng xạ cao đã được phát hiện trong công viên ở thủ đô Tokyo của Nhật Bản, làm dấy lên lo ngại về sức khỏe của trẻ em. Theo cơ quan quản lý địa phương, nguồn phóng xạ được phát hiện trong đất, bên dưới một cầu tuột ở công viên thuộc khu Toshima, tây bắc thủ đô Tokyo, với mức phóng xạ 480 microsievert mỗi giờ. Bất kỳ ai tiếp xúc trực tiếp với mức độ này, sẽ hấp thụ mức phóng xạ tối đa trong 1 năm chỉ trong vòng 2 giờ.
Nhà chức trách cho biết, họ không nghĩ nó liên quan đến thảm họa hạt nhân Fukushima năm 2011, vì khu vực phát hiện phóng xạ rất nhỏ và các chỉ số ở xung quanh đều bình thường. Họ nghi ngờ nguồn phóng xạ có thể được chôn ở đó.
Khu đất này từng là một bãi đậu xe. Trước khi công viên được xây dựng năm 2013, lớp đất trên cùng đã được thay mới. Công viên hiện đã được niêm phong và các chuyên gia đang điều tra. "Rất nhiều trẻ em chơi trong công viên hằng ngày, do đó cơ quan quản lý phải giải thích về tình trạng này", một phụ nữ 62 tuổi sống gần đó nói.

Xe bus chạy dưới nước đầu tiên tại Nam Hàn
SEOUL - Sau Hòa Lan, đến lượt Nam Hàn trở thành quốc gia tiếp theo tự chế tạo được loại xe bus lưỡng cư có thể vừa chạy trên bộ, vừa chạy dưới nước. Vào giữa tuần qua, chiếc xe bus có khả năng chạy dưới nước đã chạy thử nghiệm tại đường sông Gyeongin, Incheon.
Theo dự kiến, tuyến xe bus chạy trên mặt nước sẽ chính thức hoạt động tại đường sông Gyeongin, Incheon vào tháng 5, 2015. Mẫu xe bus lưỡng cư ngoài động cơ 260 mã lực như xe bus thường còn có 2 động cơ dùng cho tàu thủy. Được biết, xe bus có thể chở từ 30 đến 35 người, có tốc độ tối đa trên mặt đất là 140 cây số/giờ, và tốc độ tối đa dưới nước là 10 hải lý/giờ.
Theo dự kiến, chiếc xe bus lội nước sẽ chạy 7 chuyến một ngày, bắt đầu từ 9 giờ rưỡi sáng đến 6 giờ chiều, với tiền vé là 30,000 won/người lớn ($30 Mỹ kim) và $25,000 won/thiếu niên ($25 Mỹ kim).
Trước Nam Hàn, Hòa Lan đã dùng xe bus lưỡng cư Amfibus vào các tuyến đường sông phục vụ du khách. Chiếc xe bus độc đáo này giúp hành khách vượt qua các đoạn sông hồ khó đi mà không cần sử dụng xà lan như trước. Ngoài ra, xe còn vận chuyển hành khách khi thành phố bị ngập lụt. Xe Amfibus của Hòa Lan có sức chứa 50 hành khách mỗi chuyến, và xe chạy hàng chục chuyến mỗi ngày.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT