Thế Giới

Trung Quốc bảo nhóm G7 "chỉ nên lo chuyện kinh tế"

Tuesday, 12/04/2016 - 10:03:26

Trong một tuyên bố Lu cho hay, “Tình hình hồi phục kinh tế toàn cầu rất chậm chạp và không vững, lẽ ra hội nghị G7 phải tập trung chú ý vào hiện trạng này, thay vì bàn chuyện biển đảo khiến không khí càng thêm căng thẳng.”

Trung Quốc bảo nhóm G7 'chỉ nên lo chuyện kinh tế'

Bắc Kinh đã lên tiếng chỉ trích mạnh mẽ một tuyên bố của các Ngoại Trưởng khi tham dự hội nghị nhóm G7 về thái độ bành trướng hung hăng của Trung Quốc ở Biển Đông. Lần thứ nhì trong hai ngày liên tiếp, phát ngôn nhân Lu Kang của Bộ Ngoại Giao Trung Quốc đã bảo vệ lập trường xây đảo nhân tạo ở quần đảo Trường Sa và tố cáo nhóm G7 đã “đi sai mục tiêu vê kinh tế” khi hội họp.

Trong một tuyên bố Lu cho hay, “Tình hình hồi phục kinh tế toàn cầu rất chậm chạp và không vững, lẽ ra hội nghị G7 phải tập trung chú ý vào hiện trạng này, thay vì bàn chuyện biển đảo khiến không khí càng thêm căng thẳng.”

Bộ Ngoại Giao Đức xác nhận một đại diện ngoại giao của tòa Đại Sứ Đức ở Bắc Kinh đã bị triệu tập đến Bộ Ngoại Giao Trung Quốc hôm nay vì tuyên bố của nhóm G7 có liên quan đến Trung Quốc. Nhưng Bộ Ngoại Giao Đức khẳng định là “lập trường của Đức hoàn toàn đứng về bảng tuyên bố chung của hội nghị G7.

Bắc Hàn giám sát nhân viên làm việc ở ngoại quốc

Bình Nhưỡng đang cho thi hành nhiều biện pháp nhằm siết chặt sự giám sắt an ninh lên các nhân viên Bắc Hàn đang làm việc ở ngoại quốc, sau khi xảy ra vụ một người đàn ông và 12 phụ nữ làm việc trong một nhà hàng của Bắc Hàn ở thanh phố Ningbo của Trung Quốc, đào tẩu và đến được Nam Hàn.

Thành phố Ningbo nằm gần bên Thượng Hải. Biên giới giữa Bắc Hàn và Trung Quốc cũng bị quân đội Bắc Hàn giám sát kỹ lưỡng hơn. Có nhiều nhà hàng của Bắc Hàn hoạt động trên đất Trung Quốc và một nhân viên Bắc Hàn từ thành phố Shenyang của Trung Quốc cho hay “chính vụ đào thoát này đã khiến chúng tôi bị kiểm tra chặt chẽ thêm.”

Ngay cả khi các nữ nhân viên này ngủ ban đêm, Bắc Hàn cũng có nhân viên an ninh theo dõi và lệnh mới nhất là họ không còn được tự do rời nhà hàng nữa. Các nhân viên này thường có cha mẹ được xem “trung thành” với chế độ nên họ được ưu tiên tuyển mộ ra ngoại quốc làm việc.

Ấn Độ bị đợt nóng bất thường

Một đợt nắng nóng bất thường đang tràn qua Ấn Độ làm nhiều ngươi chết và các nhà dự báo khí tượng cho là hiện tượng nóng của mùa hè đến quá sớm trong năm nay ở Ấn Độ. Đã có 80 người ở miền nam Ấn Độ thiệt mạng do nhiệt độ lên quá cao, nhất là ở hai tỉnh bang Telangana và Andhra Pradesah, cũng như tại thành phố Bhubaneswar của bang Orissa, nhiệt độ tại nơi đây đã vọt lên đến 45.8 độ C rồi.

Mùa mưa ở Ấn Độ hàng năm vẫn bắt đầu bằng những tuần lễ nắng chói chang và rất nóng nực, nhưng các chuyên gia khí tượng cho hay mùa nóng bức năm nay đến quá sớm và tràn lan tại nhiều nơi. Đợt nắng nóng cũng tràn qua miền bắc Ấn Độ với nhiệt độ vượt quá 40 độ C trong nhiều ngày liên tục.

Ngay cả những nơi như Bhubaneswar và Kolkata, bình thường khá mát mẻ vào thời điểm này, cũng đã nóng bức kinh người. Vài nơi như Maharashtra va Utta Prsdesh nhận chưa đến phân nữa lượng nước mưa hàng năm. Trong năm 2015 có trên 1,700 người chết vì nóng ở Ấn Đọ.

Mỹ oanh kích giết nhiều phiến quân al-Qaida

Hơn một chục phiến quân của nhóm al Shabaab có liên hệ với al-Qaida ở Somalia đã bị giết do các vụ oanh kích dữ dội của không quân Hoa Kỳ ở miền nam Somalia kể từ cuối tuần qua, theo tin từ Ngũ Giác Đài cho biết.
Jeff Davis phát ngôn nhân Bộ Quốc Phòng Mỹ cho báo chí hay các mục tiêu bị tấn công là “mối hăm dọa ngặt nghèo cho nhân viên Hoa Kỳ,” ông Davis cũng nói chỉ có các máy bay không người lái drones là thực thi các sứ mạng này. Trong tháng Ba một vụ oanh kích tương tự tại một căn cứ huấn luyện của phiến quân al Shabaab đã sát hại hơn 150 tay súng.

Vào năm 2011 lực lượng bảo vệ Hòa Bình châu Phi đã đẩy lùi nhóm phiến quân này ra khỏi thủ đô Mogadhishu của Somalia nhưng nhóm vẫn là một lực lượng đáng kể của quốc gia Châu Phi nhiều nhiễu nhương này. Al Shabaab thường tung ra nhiều cuộc tấn công nhằm lật đổ chính phủ hiện nay ở Somalia, nhưng bất thành.

Bỉ bắt thêm 3 nghi can khủng bố

Ngoài hai nghi can khủng bố bị truy tố, ba người khác còn bị giam trong vụ một căn nhà bị lục soát vi có liên quan đến vụ tàn sát Paris. Hai nghi can khủng bố tên Smail F., 32 tuổi và Ibrahim F., 28 tuổi, với các cáo trạng liên đến chuyện đã thuê một căn nhà mà các công tố viên cho là nơi tích trữ dùng để chứa vũ khí chất nổ cho vụ thảm sát Brussels.

Ngoài ra các công tố viên còn cho hay họ ra lệnh lục soát một căn nhà ở quận hạt Uccle phía nam Brussels, bắt giam ba người trong căn nhà vì vai trò của họ trong vụ tàn sát Paris khiến 130 người chết.

Các công tố viên không cho báo chí biết cảnh sát đã tìm thấy những gì trong căn nhà này, nhưng nói ba nghi can nói trên sẽ phải ra tòa để biết liệu họ có bị truy tố hay không. An ninh Bỉ tin là nhóm thực hiện vụ tàn sát ở Brussels thật sự có âm mưu tấn công thêm nước Pháp trước đó. Ngoài hai nghi can đã bị truy tố còn 4 tên khác cũng đã bị truy tố trong vụ khủng bố ở Brussels.

Vụ 'Brexit' sẽ gây ảnh hưởng toàn cầu

Quỹ Tiền Tệ Thế Giới mới đây lên tiếng cảnh cáo việc Anh Quốc rút lui ra khỏi khối liên hiệp EU sẽ gây ra những hậu quả cho Châu Âu và cả thế giới. Chuyện Anh Quốc muốn rút ra khỏi khối EU, hay vụ 'Brexit', sẽ làm tan vỡ các liên hệ mậu dịch đang có sẵn và sẽ tạo ra thách thức to lớn cho cả khối EU lẫn Anh Quốc, theo nội dung tuyên bố của Quỹ IMF.

Quỹ IMF cho hay việc chính phủ Anh muốn tổ chức cuộc trưng cầu dân ý toàn quốc về chuyện này đã khiến nhiều nhà đầu tư do dự và lo lắng và tình hình sẽ còn tệ hơn rất nhiều nếu như dân Anh quyết định tách ra.
IMF cũng cắt giảm tiên đoán về mức phát triển kinh tế của Anh Quốc, cho là trong năm 2016, tỉ lệ GDP của Anh chỉ tăng có 1.9%, so với mức tiên đoán vào tháng giêng năm nay là 2.2%.Theo nhận định của IMF thì nếu như chuyện 'Brexit' mà xảy ra, tình hình thị trường tiền tệ và cổ phiếu trên thế giới sẽ còn chao đảo mạnh hơn.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT