Thế Giới

Trung Quốc cắt liên lạc chính thức với Đài Loan vì tổng thống mới

Saturday, 25/06/2016 - 10:22:15

Bắc Kinh và Đài Bắc đã giữ liên lạc chính thức thường xuyên với nhau từ năm 2014, nhưng bây giờ thì đã chấm dứt, theo Văn Phòng Đài Loan Sự Vụ của Trung Quốc cho biết. Hôm thứ Bảy, phát ngôn viên An Fengshan (An Phong Sơn) của Văn Phòng Đài Loan Sự Vụ nói trên trang web của cơ quan này, “Cơ chế truyền thông liên lạc song phương đã bị đình chỉ.” 

 Nữ Tổng Thống Thái Anh Văn đang cười với các ký giả trong lúc viếng thăm kênh đào Panama tại Trung Mỹ ngày thứ Bảy. (Johan Ordonez/ Getty Images)

Trung Quốc cho biết rằng liên lạc với Đài Loan đã bị đình chỉ, sau khi chính phủ mới của đảo quốc này không thừa nhận khái niệm chỉ có “một nước Trung Hoa.”


Quan hệ giữa hai bên càng ngày càng trở nên lạnh nhạt từ khi Tổng Thống Tsai Ing-wen (Thái Anh Văn) giành được quyền lãnh đạo Đài Loan, nhờ một cuộc chiến thắng lớn trong tháng Giêng năm nay, và lên nhậm chức trong tháng Năm, kết thúc giai đoạn tám năm mà hai bên xích lại gần nhau.

Bắc Kinh và Đài Bắc đã giữ liên lạc chính thức thường xuyên với nhau từ năm 2014, nhưng bây giờ thì đã chấm dứt, theo Văn Phòng Đài Loan Sự Vụ của Trung Quốc cho biết. Hôm thứ Bảy, phát ngôn viên An Fengshan (An Phong Sơn) của Văn Phòng Đài Loan Sự Vụ nói trên trang web của cơ quan này, “Cơ chế truyền thông liên lạc song phương đã bị đình chỉ.”

Mặc dù là xứ tự trị sau khi tách khỏi Hoa Lục vào năm 1949 sau một cuộc nội chiến, Đài Loan chưa bao giờ chính thức tuyên bố độc lập. Bắc Kinh vẫn coi hòn đảo này là một phần của lãnh thổ của Trung Quốc trong khi chờ đợi việc thống nhất.

Nữ Tổng Thống Thái Anh Văn nói rằng bà muốn duy trì quan hệ hòa bình với Trung Quốc, và bà không ủng hộ sự đồng thuận hoặc khái niệm “một nước Trung Hoa.”  Bà đắc cử tổng thống là nhờ biết khai thác việc các cử tri lo sợ rằng Bắc Kinh đang xói mòn chủ quyền của Đài Loan, thông qua những mối quan hệ thân thiết hơn. Họ cũng lo sợ rằng các thỏa thuận thương mại với Trung Quốc đã được thực hiện một cách bí mật, mang lại lợi ích cho các cơ sở kinh doanh lớn, chứ không phải là cho các cư dân bình thường.

Hôm thứ Sáu, tổng thống Đài Loan lên đường trên chuyến công du ở ngoại quốc đầu tiên của bà, tính từ khi bà nhậm chức trong tháng qua. Bà Thái Anh Văn làm những chuyến đi riêng rẽ tới thăm các nước đồng minh Panama và Paraguay, trên đường đi bà ghé Miami, và ghé lại Los Angeles trên đường trở về nhà. Bà sẽ dự lễ chính thức mở hệ thống khóa nước trên Kênh Đào Panama, trước khi đọc một bài diễn văn trước quốc hội Paraguay vào ngày thứ Ba.

Đài Loan có quan hệ ngoại giao chính thức với chỉ 22 quốc gia. Đó là hậu quả của những nỗ lực của Trung Quốc nhằm cô lập hòn đảo này. Hầu hết các nước đồng minh của Đài Loan đều nằm ở Trung Mỹ, vùng Caribbean, Phi Châu, và Nam Thái Bình Dương.

Trước khi khởi hành, bà Thái Anh Văn nói rằng mục đích chính của chuyến thăm của bà là “nâng cao tầm nhìn quốc tế của Đài Loan,” và tăng cường quan hệ kinh tế và thương mại với các đối tác ngoại giao của nước này ở Mỹ Châu La Tinh. Bà cũng nhấn mạnh rằng quan hệ ngoại giao của Đài Loan phải bao gồm cả những nước không công nhận hòn đảo này, cũng như các tổ chức phi chính phủ. Bà nói, “Việc kết bạn không nên bị giới hạn lại nơi các mối quan hệ ngoại giao chính thức.”

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT